Chào mẹ, người mà con không có may mắn được nhìn mặt. Sắp đến ngày đại lễ Vu Lan rồi, cũng là ngày lễ xá tội vong nhân, ngày mà nhiều người lắm thành tâm cầu nguyện cho những sinh linh không may mắn được làm người. Và con cũng đang trông ngóng, không biết mẹ có nhớ về con không ? Con đã có nhiều điều muốn nói với mẹ lắm, và con đã ao ước thật nhanh đến khi ra đời,ngày mà con đã ko được đón nhận, khi cất được tiếng nói con sẽ kể cho mẹ nghe một câu chuyện, đó chính là trang nhật ký hôm nay gửi đến mẹ :


1, Con đến với mẹ


Mẹ có biết, trước khi mẹ đặt tên cho con, con đã có tên rồi đó, tên con là TÂM THỨC, con mải chơi trong vũ trụ quan thênh thang, cho đến một ngày, nhờ sự kết hợp của tinh cha, huyết mẹ, con được thành con, một phần trong cơ thể mẹ, nơi ở đó TÂM THỨC con có sự trú ngụ. Và con có mặt trong đời kể từ ngày đó. Đó cũng là lúc con bắt đầu cảm nhận sức sống, cảm nhận dòng máu yêu thương trong cơ thể mẹ.


2, Con hình thành


Từ ngay giây phút cha mẹ tác thành, tuy chưa có hình hài, nhưng con đã bắt đầu có cuộc sống rồi đó mẹ, cuộc sống của con biết cảm giác, biết lắng nghe tiếng mẹ. Theo năm tháng, con được cơ thể mẹ dưỡng nuôi và lớn dần, lớn dần. Mỗi ngày thêm ngày, con vui theo niềm niềm vui của mẹ, con cáu kỉnh với bực dọc của mẹ. Mẹ biết không, lúc đó con chỉ muốn nói cho mẹ biết, con như bản sao của mẹ, chứa đựng hết những cảm xúc của mẹ.


3, Con hiện hữu


Thân thể bé nhỏ của con lớn dần lên, có lúc bằng hạt đậu thôi, hơn nữa thì như ngón tay ấy mẹ à, mong manh, nhỏ bé và đáng yêu lắm. Mặc dù con của mẹ chỉ tí hon thế thôi, nhưng mẹ làm gì con cũng biết. Con yêu sự vui vẻ của mẹ, ghét sự cáu kỉnh của mẹ, và khi con có tay,có chân, con đạp thình thịch vào bụng mẹ, như cơn tức giận của mẹ.


4, Con và niềm vui


Con lớn lên dần, trong cơ thể mẹ, mẹ hồn nhiên, vui tươi, cơ thể mẹ dành cho con bao nhiêu điều lý thú, mặc dù mẹ không biết, nhưng con sung sướng lắm đó mẹ. Con được tích tụ sự ngây thơ, hồn nhiên của mẹ, con được hãnh diện trong những lời chia sẻ êm ái của cha dành cho mẹ. Con vui lắm, con cười suốt, và con thấy thú vị hơn khi bắt đầu phát hiện cái hình hài vật lý tý hon của con bắt đầu có cái gì đó đập nhè nhẹ như trái tim của mẹ vậy. Lúc đó, có thể mẹ chưa biết con hình thành trong mẹ, nhưng tình thương yêu vốn có trong trái tim mẹ làm con ấm áp. Nhiều hôm vui lắm, nhưng không làm sao nói cho mẹ biết được, đành để dành cho đến khi thực sự được sinh ra. Con bí mật tích cóp niềm vui, nhặt những tình thương, sự hồ hởi, rồi cất đi, như một vật báu, chờ ngày sinh ra sẽ khoe với mẹ, dùng yêu thương của mẹ để thể hiện yêu thương.


5, Con và giận giữ


Con đang ngủ thì giật mình bởi sự tức giận của mẹ, tim mẹ đập thình thịch, hơi thở của mẹ ù ù như gió bão, mẹ nói chuyện với ai mà to hơn mọi ngày, con lo lắng, con không biết việc gì đang xảy ra, sao lại nói to quá, làm con tỉnh giấc. COn lắng nghe, con nghe tiếng than phiền, con nghe tiếng cãi nhau, con không hiểu gì, chỉ biết sao người lớn phức tạp quá, không cho con ngủ ngon. Dòng máu của mẹ chảy sang con nhanh hơn, lúc đó con như tiếp nhận hết giận giữ của mẹ, và con cũng giận, cũng bực mình như mẹ. Suốt ngày đón nhận dòng máu bực dọc của mẹ, con ra đời sẽ bực dọc như những gì mẹ đã cho con.


6, Con và sự hoảng hốt


COn nghe tiếng khóc của mẹ, con cảm nhận dòng máu sợ hãi, lo lắng của mẹ. Thì ra là mẹ đã biết con hình thành. Con nghe thấy mẹ nói chuyện với ai đó, về cha, về mẹ, về những thứ mà con chưa hiểu. COn nghe mẹ nói về con, người nào đó nói về con, con tò mò câu chuyện của mọi người. Và, sau một lúc con lơ mơ hiểu ra, con không thể tin nổi, con hoảng hốt, con bồn chồn, ... vì con biết, mẹ định bỏ con ra khỏi cuộc đời.


Con tồn tại từng giờ, từng giờ, đón nhận sự lo âu theo dòng máu mẹ. Con mất ăn ất ngủ như mẹ. Tình cảm của con thay đổi theo mẹ, lúc thì con buồn rầu cảm nhận sự trì triết của mẹ với bản thân, lúc thì con buồn rầu ngồi bên cảm giác bị phụ bạc của mẹ, lúc thì lại cảm nhận sự hời hợt của mẹ về tình yêu, lúc thì bực mình về sự nông nổi, lúc thì tràn ngập sự ăn năn, tiếc nuối. Nỗi buồn dâng lên trong con ngày mỗi nhiều, nhất là vào lúc, mẹ quyết định sự không cho con có mặt trên đời.


7, Con và sự đau đớn


Con nghe tiếng mẹ nói chuyện với người khác, con nghe sự hướng dẫn mẹ, và khi con hiểu đó là việc gì, cũng là lúc con cảm nhận sự đau đớn vô cùng. Từng động tác của bác sĩ, từng dòng máu mẹ chảy qua con, đó là từng cơn đau vô cùng. Cơn đau thể xác, cơn đau tinh thần. Lúc đó con muốn gào lên thật to, Sao mẹ lại nỡ làm con đau. Thà mẹ đừng tác hợp cho con đến với mẹ, còn hơn là để con phải đau với nỗi đau của mẹ lúc này.


8, Con và sự ra đi


Thế là, con đã ra đi, cũng nhẹ nhàng trong cảm xúc của mẹ, chỉ khác là lúc con đến, con đến trong cảm xúc của mẹ là niềm sung sướng, là trái tim yêu thương bên cha, còn giờ ra đi thì trong cảm xúc đau đớn, bị bỏ rơi, ăn năn, buồn tủi. Con lại trở về với vũ trụ. Cầu cho mẹ đừng một lần nữa phải đau đớn.