Đó là tựa đề quyển hồi ký mà em viết khi trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ.
Các mẹ ạ, em bị vào bước đường cùng rồi khi không có bạn bè, người thân và...Bố đứa trẻ ở gần bên lúc em khốn khổ nhất.
Em sinh ra trong một gia đình nề nếp vì thế chuyện này sảy ra với em là sự sỉ nhục của cả dòng họ vì thế em không thể nào nói với gia đình em được.Em không thể chia sẻ cùng bạn bè chuyện này được nữa vì Bạn bè coi em như một tờ giấy trắng mặc dù em đã 27 tuổi rồi , em cũng không thể ngờ sự việc này lại đến với em trong khi bản thân mình yếu đuối không thể chống lại được sức của người mạnh hơn, em cũng không hề biết là mình có thai 6 tháng cho đến khi đi siêu âm.Em như người mất hồn, chết lên chết xuống trong câm lặng.
Em đang làm việc tại một công ty trong thành phố,trước tết bạn bè thấy em trong bộ dạng mập lên nhưng cũng không ai nghi ngờ là em có Thai vì cơ thể em thường xuyên ốm - mập thất thường và chắc là con so nên bụng em tới giờ ăn mặc cẩn thận một chút cũng không ai phát hiện ra.Tới bây giờ em bắt đầu tránh mặt tất cả những người bạn,còn gia đình em ở xa nên em cũng dấu luôn không cho biết.Mặc dù rất khó khăn trong đi lại và kiến thức về mang bầu em còn rất kém không ai ở bên cạnh chỉ dạy nhưng em cũng cố gắng làm hết tháng này để lấy tiền lương tháng 2, tranh trải được ít nào hay ít đó,hết tháng em cũng trả phòng trọ để đi nơi khác,em trọ ở đây lâu rồi nên giờ gặp chuyện này em muốn ở lại cũng không thể ở được nữa và cũng không còn kinh phí để trả tiền phòng nữa rồi.Giờ em bất lực khi chỉ còn lại một mình, không người thân, không bạn bè, không tiền bạc, không nơi nương tựa...chỉ còn lại niềm vui len loi là em chờ đợi ngày con em ra đời ,nhưng em biết làm gì đây?biết sanh con ở đâu?và lấy gì nuôi con nữa...???Xin các mẹ hãy chỉ ra cho em một lối đi? một cách giải quyết nếu có thể...Xin hãy giúp em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1