Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nhưng chưa có một mụn con. Sau khi bàn bạc thì cả hai quyết định đi khám bác sĩ. Kết luận khiến tôi gần như suy sụp. Tôi bị một căn bệnh liên quan đến ống dẫn trứng khiến khả năng mang thai chỉ có 10%.


Sức ép của gia đình chồng về việc con cái khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình gần như đi đến ngõ cụt.

Mặc cho chồng hết lời khuyên nhủ và hứa sẽ bảo vệ tôi trước gia đình nhưng thân là một người vợ, sao lại để chồng mình khó xử vậy được. Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho anh ấy và cả cuộc hôn nhân bế tắc này.


Ngày nào tôi cũng nghe mẹ chồng chì chiết là “cây độc không trái, gái độc không con”, lòng tôi như có ai cứa dao vào tim. Ai cũng nói là chuyện con cái là trời cho, miễn sao vợ chồng hạnh phúc là được. Thế nhưng đâu có ái hiểu được nỗi lòng của kẻ hiếm muộn đau khổ cùng cực đến thế nào. Thân làm vợ mà không sinh con nối dõi được, để chồng rơi vào thế khó xử, còn bản thân thì bị nặng nhẹ làm sao mà sống vui vẻ được?


Tôi nhìn gia đình người ta quây quần vợ chồng con cái mà lòng đau thắt. Mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi chỉ biết khẩn cầu ơn trên ban cho tôi một mụn con để gia đình quây quần, chớ sao lại nỡ tước đi thiên chức làm mẹ của tôi như thế?! Những ai vẫn còn khả năng làm mẹ thì hãy trân trọng điều ấy, hãy yêu thương con mình vì đó là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp