Cái chết đột ngột vì tai nạn lao động của con làm mẹ đau đến tột cùng, cái ngày 27/12/2015 mãi mãi là kỷ niệm đau đớn và mang đến sự sợ hãi nhất đối với mẹ. Con ra đi, khi tuổi đời vừa tròn 26 tuổi, có bao nhiêu mơ ước, dự định còn đang ấp ủ, tương lai, hạnh phúc, tình yêu đang đợi chờ con ở phía trước và cả trách nhiệm con trưởng, cháu đích tôn, anh trai của con nữa. Con ra đi, khi trên đầu con, khăn Ông ngoại mới được 3 tuần, thật là nỗi đau chồng chất nỗi đau đối với mẹ.
Hôm nay là hơn 100 ngày mẹ xa con, nhưng mẹ vẫn không tin đó là sự thật, mẹ không tin con có thể bỏ mẹ đi một cách dễ dàng như vậy. Mất con, mẹ cảm thấy trời đất như sụp đổ, 26 năm trời đằng đẵng mẹ yêu thương, chăm sóc, trở che cho con, vậy mà con đi không kịp nói với mẹ một câu từ biệt. Mất con, mẹ mất đi niềm tin, mất đi sinh lực, cuộc sống trở nên tối tăm và chơi vơi. Mẹ vốn là người mạnh mẽ, nghị lực, tự tin trong công việc cũng như cuộc sống, vậy mà giờ đây mẹ như trở thành một người khác hẳn, mẹ thiếu niềm tin vào cuộc sống bởi vì hàng ngày cả mẹ và con đều là những người nhân hậu, luôn sống tốt và quan tâm đến người khác; không bao giờ làm điều gì ác cho ai, kể cả trong suy nghĩ; không sát sinh; không toan tính, mưu mẹo; lúc nào cũng cười tươi kể cả cuộc sống còn nhiều nỗi buồn và vất vả; ngày rằm, mùng một cả mẹ và con đều thích lên Chùa vãn cảnh, thắp hương cầu xin sự bình an trong cuộc sống; tết, lễ, giỗ chạp đều thành tâm sửa soạn lễ thắp hương thần linh, gia tiên... có lẽ rất hiếm người con trai ở tuổi con lại năng lên chùa như vậy, nhiều khi con chủ động nhắn tin rủ mẹ đi chùa, nếu mẹ bận con lại đi một mình.. vậy mà Ông trời lại lấy mất con của mẹ chứ?
Vẫn biết cuộc sống vô thường, cuộc đời có sinh có tử, trước kia mẹ rất tin vào luật nhân quả, nhưng giờ đây mẹ hoài nghi về nhân quả, bởi vì nếu có nhân quả thì con không phải ra đi vội vã và tội nghiệp thế này. Tại sao nỗi bất hạnh này mẹ phải gánh chịu chứ? Mẹ vẫn biết, Ông trời không cho ai hết, nhưng Ông lại lấy đi của mẹ quá nhiều; mất nhà, mất của còn có thể làm lại được, mất con rồi mẹ biết làm sao đây. Chắc tại kiếp trước mẹ là người không tốt, xấu và tệ lắm thì kiếp này mẹ mới phải trả nợ nhiều như thế này chứ.
Trước kia, nhìn mẹ ai cũng bảo mẹ sướng, mẹ có hai cậu con trai khỏe mạnh, đẹp và tình cảm; mẹ có công việc thuận lợi, thành đạt và nhiều người mơ ước. Đúng vậy, mặc dù cuộc sống còn phải cân đo từng bữa cơm, manh áo; mẹ phải gánh vác hai vai và ko được yêu thương như những người vợ khác, nhưng với mẹ như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ hạnh phúc mỗi ngày, lúc ngắm nhìn các con ăn; mẹ hạnh phúc khi khoác tay cùng các con đi mua sắm; mẹ hạnh phúc mỗi khi mua cho các con quần áo, quà sinh nhật, những món quà mà các con cảm thấy yêu thích; mẹ hạnh phúc khi hai con thơm lên má mẹ và nói “cám ơn mẹ yêu”; mẹ hạnh phúc khi thấy con đăng tải trên trang fb hình ảnh của mẹ và con với dòng status “Người mẹ nấu ăn ngon nhất hệ mặt trời của tôi”, “Người phụ nữ vĩ đại, tuyệt vời nhất của tôi”... Giờ đây, mẹ trở thành người đàn bà bất hạnh, thất bại và đáng thương. Niềm hạnh phúc của mẹ giờ vơi đi một nửa, vẫn biết mẹ phải sống; phải nuốt nước mắt vào trong để cho em không nhìn thấy mẹ khóc; phải vững vàng hơn để làm chỗ dựa cho em; vẫn biết mẹ phải tiếp tục bước đi trên con đường thiếu vắng con... vẫn biết là trách nhiệm của mẹ còn rất nhiều, mẹ phải mạnh khỏe để lo cho em và con, vẫn biết là thế, nhưng mà chao ôi, thật khó khăn biết nhường nào. Nỗi đau này quá sức chịu đựng của mẹ rồi, mẹ không biết có đủ sức khỏe, sinh lực để bước tiếp được không nữa, nỗi đau này càng ngày càng đau, không bao giờ có thể nguôi ngoai được con yêu ạ. Mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm con có biết không.
Cám ơn con đã là con của mẹ, suốt cuộc đời đằng đẵng nhớ thương con.
Nếu có kiếp sau, nếu lại được làm người, mẹ sẽ cầu xin Đức Phật, xin Ông trời cho mẹ lại được làm mẹ của con, con yêu ah.
Cầu mong con được siêu thoát và phù hộ cho em luôn được mạnh khỏe, bình an con nhé, vì bây giờ em đang sống thêm phần của con; gánh thêm trách nhiệm của con và yêu thương chăm sóc mẹ thêm phần của con nữa, hãy trông em và bảo vệ em giúp mẹ nhé con.
Dù ở bất cứ nơi đâu, mẹ cũng cầu mong con luôn được bình an và hạnh phúc!
Con hãy luôn nhớ rằng, ở trên trần gian này con có một người mẹ, đã sinh thành ra con, nuôi nấng, dạy dỗ và mãi mãi nhớ, thương và yêu con rất nhiều.
Tạm biệt con yêu, Việt Huy của mẹ, hẹn gặp lại con yêu./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1