Sáng nay chú ấy lại gọi điện cho mẹ" lại một đêm nữa anh không ngủ được, nhắm mắt lại hình ảnh của em lại hiện ra...anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Hôn em yêu!"


Trái tim mẹ lại thôi thúc, mẹ muốn đi...mẹ không hiểu nổi mình nữa. Mặc dù mẹ rất yêu con, xa con mẹ rất nhớ nhưng mẹ cũng rất cần chú ấy. Mẹ đã từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đã từng sắp đặt những kế hoạch cho riêng bản thân mình, có thể mẹ sẽ phải hy sinh một trong hai.


Chú ấy đã có gia đình, có hai cô con gái nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chú ấy đã nhiều lần tính đến chuyên ly hôn nhưng ngĩ đến con cái lại thôi. Chú ấy yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và mẹ cũng bị thu hút từ đấy. Khi hai người ở bên nhau mẹ thấy mình thật hạnh phúc, những cảm giác yên bình, thăng hoa mà mẹ không thể có được cùng bố con. Đã có lúc Mẹ ngĩ rằng" có thể chỉ là những choáng ngợp, rồi sẽ qua thôi". Nhưng càng ngày Mẹ thấy tình cảm Mẹ giành cho chú ấy thật nhiều. Chú ấy đã có lần đề cập đến vấn đề" em có muốn kết hôn với anh ko"? Mẹ im lăng...


Con trai oi! mẹ phải làm sao bây giờ. Mẹ biết, mẹ làm thế là trái với luật hôn nhân, là có lỗi với con, với bố. Nhưng nếu sống vơi Bố con thì Mẹ sẽ luôn rơi vào tình trạng ảo giác. Cuộc sống của vợ chồng trông hoàn cảnh" đồng sàng dị mộng " có hay ho gì đâu con.


Giờ phut này đây mẹ đang rất nhớ con. Mẹ biết, con sinh ra phải chiụ nhiều thiệt thòi. Mới hơn một tuổi đã phải xa bố mẹ để về sống với ông bà nội. Ngày mẹ mang bầu con, mẹ đã không biết bao nhiêu lần rơi nước mát chỉ vì sự nhu nhược của bố và sự ích kỷ của ông bà nội. Mẹ buồn nhiều, có lẽ vì thế mà khi con ra đời mẹ đã cảm nhận được đôi mắt của con - đẹp nhưng rất buồn. Mẹ lo sợ khi nhìn vào đôi mắt bé bỏng đấy....


Con yêu thương! nhiều lúc mẹ muốn ôm con để bỏ trốn. Vì mẹ biết nếu mẹ và bố chia tay nhau thì chắc chắn ông bà nội sẽ ko cho mẹ nuôi con nhưng nếu cứ sống như thế này thì mẹ thực sự cảm thấy rất mỏi mệt.


Bây giờ tâm trạng mẹ đang rối bời. Mẹ muốn con hãy tìm cho mẹ một lối thoát......


:mad: