Mình lấy chồng từ năm 2010, cũng đã 6 năm rồi. Trước khi cưới vc mình đã đi khám, lúc đó biết anh bị vô sinh nhưng vì thương a nên mình vẫn quyết định lấy a. Ngày cưới của mình cũng vui vẻ, hp như bao cặp vc khác. Chỉ có điều sau đám cưới, vc mình gom toàn bộ tiền mừng được mấy chục triệu gì đó. 2 vc dắt díu nhau lên HN để chữa bệnh. Sức khỏe của mình bt, còn ck thì teo tinh hoàn bẩm sinh. Sau 1 tg uống thuốc khi chọc hút ra ck mình đã có 1 lượng tt đáng kể có thể làm TTTON. Vậy là vc mình lại dắt nhau vào viện C. Lần đầu đi chữa nên bỡ ngỡ, trời mưa to gió lớn cuối năm 2010, 2vc có hôm chờ đến 11h đêm, có hôm thì đi từ tờ mờ sáng mong sao gặp được bác Tiến ký duyệt hồ sơ. Rồi cuối cùng tất cả cũng xong. scp mình hồi hộp chờ đợi, rồi đột nhiên ngày 9 mình bị ra máu, tưởng chừng như tất cả đã kết thúc. Khi vào viện xn HCG của mình vẫn dương, bs cho thuốc về nhà tiêm và cứ 2 ngày đi xn máu 1 lần. Và năm đó, cái tết đầu tiên sau khi về nhà chồng mình phải ở trọ lại HN vì thai quá yếu. Nhưng mình ko buồn, vì dù sao còn có ck và con bên cạnh. Nhưng rồi 2 tuần sau đi siêu âm, bx báo túi thai của mình ko có tim thai. Mình tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt. Ngày hôm sau mình bị đau bụng, và con thì mãi mãi ra đi.
Tâm lý hụt hẫng, chán nản, mình ko còn muốn làm gì nữa. Nhưng rồi sau 1 tg mình cũng lấy lại được tinh thần. Nghĩ mình còn nhiều cơ hội, vậy là 2vc lại còm cõi kiếm tiền. Cuối năm 2011, vc mình quyết định vay mượn anh e họ hàng để vào Nam chữa bệnh. Vào trong đó mình khám chữa ở PK Ngọc Lan. Mọi thủ tục nhanh hơn ngoài này nên vừa vào mình được làm luôn, tưởng như mọi việc đều thuận lợi. Đợt này mình đc 8p, chuyển 4 còn trữ lại 4. Lần này mình chẳng có chút biểu hiện gì hết và thất bại. Nhưng nghĩ còn 4p trữ nên quyết tâm ở lại sau tết làm luôn. Vậy là cái tết thứ 2 sau khi lấy ck là ở SG. Ra tết mình bị nhỡ chu kỳ nên phải sau 2 tháng mới chuyển tiếp được. Lần này mình tràn trề hi vọng, vì đây là lần đầu có phôi trữ để chuyển, vả lại trong người không đau đớn bởi việc chọc hút trứng. Ở nhờ nhà người bà con nhưng mình cũng không phải làm gì. Vậy mà 1 lần nữa may mắn vẫn chưa đến với mình. Thế là hết rồi, việc làm ko còn, giờ phải làm gì đây.Vẫn may là ck còn việc làm, còn mình thì đã mất việc vì nghỉ quá lâu. Suốt nửa năm vật vờ, cuối cùng cũng xin được 1 cv văn phòng. tuy lương thấp nhưng cv nhẹ nhàng. Thế cũng được, đi làm cho đỡ nghĩ ngợi linh tinh.
Sau 1 năm tích lũy, cuối năm 2013, 2vc mình lại đi câu chuyến nữa. Người ta bảo, làm TTON cũng như đi câu mà. Lần này mình đc 10p nhưng hủy 3p. Chuyển 3 còn 4p trữ. Lại 1 lần nữa thất bại. Mấy cái tết sau khi lấy ck, chưa có năm nào mình có đc tiếng cười, cũng vì quá mong con, mình trở nên trầm cảm, ít nói, ngại giao tiếp, thậm chí chẳng liên hệ với bạn bè vì mặc cảm. Vì quá sợ cái cảm giác thất bại, mặc dù còn 4p trữ nhưng cả năm 2014 mình chưa dám chuyển. Đến t10/2015 vừa rồi, sau cả quá trình chuẩn bị tâm lý, uống thuốc đông y; cảm thấy cơ thể đã khá ổn, mình qđ chuyển nốt số phôi còn lại. Lần này mình lạc quan lắm, thậm chí có rất nhiều biểu hiện có thai nữa chứ. Rồi cái gì đến vẫn phải đến.Mình định bụng lần này sẽ ko thử que nữa mà cứ vui vẻ, đến ngày đi viện xn máu. Nhưng rồi chẳng thắng nổi sự tò mò, mình vẫn mua que thử, kq vẫn là 1v. Dù đã quá quen với cảm giác này nhưng mình vẫn ko sao chịu nổi. Chán nản, hụt hẫng, sống ko có phương hướng, ko mục tiêu, đấy chình là cảm giác của mình lúc này. 1 lần nữa may mắn vẫn ko mỉm cười với vc mình. Dường như việc lấy ck, sinh con với tất cả phụ nữ khác đều là tất yếu, còn với mình nó là sự xa xỉ, chỉ là mơ ước của mình.
Hiện tại mình như 1 cánh bèo trôi dạt lênh đênh, rồi ko biết cánh bèo ấy sẽ trôi về đâu. :((:((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1