Hôm nay là 20 ngày sau khi mẹ nhận được tin con yêu không còn bên mẹ nữa.


Mẹ vẫn sống trong dằn vặt bản thân vì tại mẹ không tốt nên con mới dời bỏ mẹ mà đi, nỗi đau về thể xác và tâm hồn của mẹ vẫn còn nguyên vẹn.


Con trai của mẹ chỉ ở bên cạnh mẹ 7 tháng rưỡi rồi rời xa mẹ.


Ngày mẹ nhập viện C khoa sản 1 với nỗi buồn và sự day dứt, ở trong viện 1 tuần chứng kiến nỗi đau của những sản phụ bị thai lưu như mẹ , mẹ phần nào tìm thấy sự đồng cảm trong quãng thời gian này. Mẹ sợ một ai đó nhắc đến con, hỏi mẹ tình hình sao rồi, mẹ sợ những cơn đau đớn trong đợt điều trị của bác sĩ , và mẹ sợ ngày mẹ sinh con ra nơi này thật lạnh lẽo vì không có tiếng khóc của đứa trẻ ngày ra đời, mẹ bất lực vì ko thể mang con về, và mẹ cũng sợ ngày mẹ ra khỏi nơi này, ra khỏi thế giới đau buồn để về với thực tại.


Mẹ liều lĩnh khi uống 200 đơn vị thuốc (gấp 4 lần so với mọi người) mà ko được bác sĩ kê rồi mẹ đối mặt với con đau đẻ tưởng chừng chết đi sống lại. Đêm con ra đời khi sức mẹ gần như cạn kệt, mẹ ko được ôm con vào lòng, không được nhìn mặt con, và con cũng phải chuyển xuống phòng lạnh. Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi con trai của mẹ, mẹ phải trả giá vì mẹ ko biết cách chăm con từ lúc còn ở trong bụng mẹ để con giận mẹ bỏ mẹ đi, mẹ bất lực vì không thể làm gì cho con và làm cách nào kéo mẹ ra khỏi nỗi đau mất con . Cũng là nỗi đau đớn nhưng mẹ không được đón con không được yêu con , không được chăm con, ngày mẹ về nhà mẹ buồn lắm con a, mẹ chỉ biết khóc một mình không dám chia sẻ cùng với ai cả, nói với ai chắc họ nghĩ mẹ dở hơi. Mẹ đi làm lại cũng vẫn khóc, phải làm sao mẹ mới thoát ra được đây........................


Nhưng mẹ thật lòng xin lỗi con, xin lỗi con thật nhiều và mẹ cũng yêu con, yêu rất nhiều !