Có những thứ mẹ đã không làm, đề sau đó phải dằn vặt, nếu như..., mẹ muốn sẽ không có lần sau như thế này nữa.


Mẹ đã sinh con như thế nào?


Con 34 w, mẹ thấy đau đầu kì lạ, và cả đau nữa mặt bên phải. Cơn đau cứ kéo dài từ 7h sáng đến 5 h chiều mỗi ngày. Lên cơ quan mẹ không làm gì được, cứ vất vưởng và mơ tưởng kiếm một chỗ nào đó để nằm. Đến 4 ngày, cũng trùng vào thứ 4, ngày trực của bác sĩ khám cho mẹ, mẹ quyết định đi khám. Thế là mẹ bắt xe ôm lên Y Dược (Bị vài người phàn nàn sao không đi taxi, uh nhỉ, đi taxi cũng từng ấy tiền mà, chắc vì keo quá nên mẹ quên mất).


Bác sĩ nhăn mặt: “Yếu quá, mở 2cm rồi, dọa sanh non rồi”, mới nghe mẹ thấy bình thường nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của bác sĩ tự nhiên mẹ thấy lạnh quá, nhớ lại trong sách, hình như ở tuần 34, cơ hội sống sót của em bé là 80%, trời.


Đóng tiền xong, siêu âm xong, cầm tờ giấy kết trên tay, lúc đó mẹ mới bắt đầu khóc và gọi cho ba con. Và cứ từ đó mẹ khóc tới lúc ba tới, làm thủ tục nhập viện và leo xe đẩy để lên gường nằm. Bác sĩ bảo mẹ nằm yên một chỗ, cấm nhúc nhích để theo dõi và dưỡng thai. Và cứ thế, mẹ nằm yên tại chỗ, chuyền mỗi ngày 4 bình nước, dùng thuốc và đi đo độ gò một tiếng. (Đi đo độ gò thì nên có người thân bên cạnh để cần gì là có người ngay vì nhân viên sẽ để mình nằm lại đó một mình trong 1 h, nếu có vấn đề gì xử lý không kịp thì nguy lắm, như trường hợp thương tâm của một mẹ cũng nằm ở đó nhưng trên tầng 3 sau mẹ mấy tuần)


Mẹ nằm được mấy ngày, cũng có nhiều chị sản phụ chuyển vào chuyển ra ở phòng mẹ, đến ngày thứ 5 thì có một chị trường hợp giống y như mẹ chuyển vào, mừng quá vì cũng đỡ ồn ào hơn (chứ nằm cùng phòng có em bé như con người đến thăm đông kinh khủng). Chị mới vào nằm dưỡng thai nhưng thích đi lại kinh khủng, bác sĩ bảo nằm tại chỗ nhưng chị í bảo không quen được, thậm chí lúc vào nhà vệ sinh chị í còn tự mang cả cây chuyền nước vào. (Thế nên chị ý chỉ dưỡng được 1 tuần hơn, và chị í sinh em bé chỉ được 2,3kg, những trường hợp như thế này thì mẹ nghĩ nên nghe lời bác sĩ, mẹ nghe lời bác sĩ được 70% mà giữ con trong bụng mẹ được đúng 3 tuần, mặc dù bác sĩ chỉ hy vọng mẹ cố gắng thêm 2 tuần.)


Nằm chung với chị được một ngày, thì người chị í lên đầy mụt. Dì con tới chơi nói sao giống trái rạ quá, lúc đó mẹ mới sợ nhờ dì đi hỏi bác sĩ xem, bác sĩ cũng bó tay. (Mà chị í cũng khẳng định là dị ứng chuyền nước và không cho chuyền nước nữa, chị í nhớ đã từng lên trái rồi). Mẹ nhờ hỏi nhiều bác sĩ nhưng chẳng ai quan tâm, cuối cùng gọi cho cô bác sĩ chuyên khám cho mẹ con mình, cô ấy bảo mẹ xin đổi phòng. Thế là mẹ mới chuyển ra ngoài và từ nằm yên một chỗ thành đứng yên một chỗ ngoài hành lang 2 tiếng (mệt ghê gớm và mỏi tay ghê gớm vì tay vẫn chuyền nước mà).Mẹ quên mất tình tiết lúc đó như thế nào, chỉ nhớ là ấm ức bác sĩ và bệnh viện ghê gớm lắm (Kinh nghiệm: nếu người chung phòng có biểu hiện bệnh, chủ động xin đổi phòng ngay, đừng chờ tới lúc bác sĩ yêu cầu vì lúc đó chắc mình cũng bị lây rồi). Cuối cùng thì mẹ cũng được ra viện, nhưng mẹ vẫn lo kinh khủng vì không biết cô ấy có phải bị trái ra không. Qua 2 tuần mẹ thấy yên tâm ghê lắm, nhưng đến phút chót, nghĩa là đến chiều trước lúc sinh con, mẹ bắt đầu ngứa và gãi khắp người, đến đầu giờ sáng hôm sau thì mẹ sinh con (mau dễ sợ vì mẹ đã mở 2cm cách đó 3 tuần rồi mà, vừa vào phòng sinh, chưa kịp la đau là con đã ra rồi. Mẹ cứ tưởng bác sĩ đùa để mẹ đỡ căng thẳng chứ, vì mẹ đã tham khảo trên webtretho và chuẩn bị tinh thần, miệng để la rồi, hihi).


Lần này, rút kinh nghiệm, chưa biết mẹ có phải bị nổi trái hay không nhưng mẹ vẫn yêu cầu cách ly con trước đã. 2 ngày bệnh viện đã tiễn mẹ về (chắc mẹ ở tốn phòng quá vì ai vào ở cùng mẹ cũng sợ lây cho người ta nên khuyên người ta đổi phòng). Đến ngày thứ 5 khoa nhi gọi điện cho ba mẹ bảo đem con về vì qua 5 ngày sẽ không bị lây nữa. Mẹ vẫn kiên quyết gởi con trên ấy cho dủ 7 ngày. Con về mẹ thích lắm, nhưng mẹ vẫn nằm phòng dưới vì mẹ sợ quá rồi (kinh nghiệm cho thấy trái rạ sau 3 tuần vẫn còn lây đó thôi). Nhưng cuối cùng, 2 tuần con vẫn lên mụt đầy người, hu hu hu, ngày đầu tiên con lên 2 cái nốt đỏ trên mặt, mẹ khóc lóc nói thôi rồi..., ba và bà ngoại bảo mẹ rối quá, muỗi chích con đấy. May quá, ngay hôm sau thì một vết đỏ lặn, mẹ canh từng giờ để vết đỏ thứ 2 lặn luôn, đúng 3 ngày thì quả nó lặn thật, thở phù nhẹ nhõm...được 2 tiếng vì chiều đó, tắm cho cho thấy lưng con chi chít mụt li ti, hic, ngay lập tức mẹ vận động mang con đi nhi đồng (ba và ngoại lại nói mẹ rối quá, mất bình tĩnh quá). Mẹ khai với cô bác sĩ Nhi đồng tình trạng của mẹ và con vậy đó, cô bác sĩ kiên quyết phán “dị ứng da”, bôi thuốc xanh là hết, 2 ngày sau tái khám. Hic, 2 ngày sau, gương mặt nhỏ bé và non nớt của con đầy mụt, nhập viện: Thủy đậu sơ sinh...nhỏ quá!!!, bác sĩ phán............