Con gái yêu của mẹ vậy là hôm nay con gái của mẹ đã được 3 tháng 13 ngày rồi con nhỉ. Đáng lý ra mẹ phải viết những dòng chữ này sớm hơn cho con gái của mẹ từ lúc con gái mẹ mới vừa chào đời mới phải. Mẹ muốn lắm chứ nhưng trong cuộc sống đâu phải những gì muốn là đc đâu con gái yêu quí của mẹ àh. Ngày hôm nay nhân lúc con gái mẹ ngủ say mẹ mới rảnh rỗi để viết cho con gái mẹ những dòng chữ này một phần để con gái của mẹ có thể hiểu đc rằng con đã hạnh phúc hơn rất nhiều bạn khác trên cuộc đời này. Có thể mẹ ko đủ giàu để có thể cho con THẬT NHIỀU TIỀN nhưng con gái ơi mẹ có thể cho con THẬT NHIỀU TÌNH THƯƠNG và SỰ HY SINH cao cả mà bất cứ bà mẹ nào trên đời này cũng có. Con gái ơi có thể mẹ ko ĐỦ TÀI GIỎI để làm con mẹ tự hào nhưng con ơi mẹ lại có đủ LÒNG KIÊN NHẪN để đi theo con cho đến suốt cuộc đời này. Con là tất cả những gì của mẹ, con quan trọng còn hơn chính bản thân mẹ. Đôi lúc mẹ tự hỏi ko hiểu sao mẹ lại có thể yêu con gái của mẹ đến thế cơ chứ, cuộc đời mẹ đã có quá nhiều đau khổ và bất hạnh, mẹ thiếu thốn tình yêu và sự chăm lo của gia đình, mẹ đã từng là một cô gái sống nông nổi, bốc đồng. Nhưng con ơi từ khi có con me đã thay đổi, mẹ mong câu chuyện cuộc đời của mẹ chính là bài học về cuộc sống mà con có thể học đc từ mẹ.
Ngày ấy mẹ vừa tròn 18t. Không như những nhà văn, nhà thơ miêu tả về sinh nhật tuổi 18 lúc nào cũng đầy ắp hoa hồng và những lời chúc tụng của người thân yêu. Sinh nhật mẹ chỉ toàn nước mắt và sự đau khổ. MẸ còn nhớ như in ngày ngày ấy ba của mẹ, tức ông ngoại của con đang lên cơn bệnh tâm thần, mẹ của mẹ tức bà ngoại của con đã bỏ đi mặc cho mẹ khóc lóc thảm thiết. Mẹ hận lắm, mẹ hận bà ngoại vì ko còn thương mẹ, mẹ hận bà ngoại đã làm tổn thương ông ngoại, mẹ hận ông trời đã sinh mẹ ra trong ngôi nhà này và mẹ hận cả chính bản than mẹ đã ko thể giúp gì đc cho cả ông ngoại và bà ngoại.
Thế là từ sau ấy mẹ bắt đầu trượt dài trong nhũng cuộc chơi thâu đêm suốt sang, ban ngày mẹ đi làm, ban đêm mẹ lại như những con thiêu than lao vào chỗ chết, mẹ đau khổ ko muốn về chính ngôi nhà của mình. Mẹ cứ vất va vất vưởng ngoài đường như những bóng ma, mẹ quen hết người này đến người khác chỉ để cho vui và có người chu cấp cho những cuộc chơi của mình. Đấy chính là sai lầm của mẹ, mẹ mong con gái mẹ đừng bao giờ ắc phải sai lầm như mẹ con gái nhé. Mẹ sẽ trượt dài tiếp tục cho đến 1 ngày :
Hôm ấy mẹ đi chơi về, chẳng biết vô tình hay trời xui đất khiến mẹ ghé vào nhà ông cố ngoại con chơi. Mẹ thấy ông ngoại con đang ôm những song cửa sổ và ông khóc, ông ngoại con khóc như những đứa trẻ lên ba, trong cơn điên loạn ông vẫn gào tên mẹ mà khóc. Ông nói ông khóc vì nhớ mẹ, ông khóc vì đã đẩy con gái mình đến vực thẳm và ông khóc vì ong chỉ biết đứng đấy bên lề cuộc đời của con gái mình nhìn 1 cách bất lực ko thể giúp gì đc cho nó. Con ơi lúc đấy mẹ cũng khóc mẹ khóc vì mẹ chợt bừng tỉnh trong cơn mê, mẹ khóc vì mẹ chính là một đứa con bất hiếu. Có làm cha, làm mẹ con mới hiểu đc tấm lòng của cha mẹ, con ơi.!!
2 năm sau khi tốt nghiệp THPT mẹ bằt đầu đi thi đại học lại và mẹ đậu ĐH. Ngày mẹ đậu ĐH ông ngoại con chính là người vui mừng hơn cả mẹ. Mẹ còn nhớ tháng lương đầu tiên mẹ đi làm trong công ty mẹ đóng vưà đủ tiền học phí học đại học của mẹ. Mẹ ko trách ông ngoại vì với đồng lương công nhân làm sao ông có thể nuôi cả 2 đứa con gái của ông đc. Mẹ muốn phụ giúp ông ngoại, mẹ muốn tự lo cho việc học của mẹ,mẹ ko muốn ba của mẹ phải khổ vì mẹ nữa. Và rồi cuộc sống của mẹ trôi qua thật lặng lẽ cho đến 1 ngày mẹ gặp ba con.
Mẹ và ba quen nhau cũng chẳng có hoa hồng, cũng chẳng có những lời hoa mỹ. Vậy mà ba và mẹ lại cưới nhau sau 1 năm đúng vào ngày ba mẹ gặp nhau con ạ. Cưới nhau rồi mẹ bắt đầu có thai chị con, lúc mẹ có thai cũng chính là lúc ba con nghĩ việc công ty ra làm riêng. Và đó chính là sai lầm của ba con. Mẹ ko trách ba vì ba muốn làm giàu thật nhanh, muốn có thật nhiều tiền để lo cho đứa con sắp chào đời của ba và mẹ. Nhưng ở đời ai biết đc chữ ngờ, ba con bắt đầu làm ăn thua lỗ, nợ nần ngập đầu, người ta ngày nào cũng đến nhà để đòi tiền. Cực chẳng đã mẹ phải muối mặt đi mượn tiền bà ngoại con. Bà ngoại đồng ý cho mẹ mượn nhưng lại bắt mẹ hứa là phải bỏ ba con và chị con. Ôi con ơi sao mẹ có thể bỏ ba con đc, sao mẹ có thể nhẫn tâm chối bỏ sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn trong cơ thể mẹ đc hả con, mẹ ko đủ can đảm để làm điều thất đức ấy, mẹ cũng ko đủ nhẫn tâm bỏ ba con trong cơn hoạn nạn. Mẹ như rơi vào bế tắc, mẹ như người đi vào hẻm cụt ko biết đi ra lối nào. Và rồi vì ba con mẹ quyết định làm liều. Tiền trong tài khoản ngân hàng của bà ngoại con mẹ cũng là người đứng tên giùm. Mẹ quyết định rút ra tất cả để giúp ba con. Có thể mọi người kêu mẹ là khờ dại nhưng mẹ chấp nhận vì mẹ biết ko bao giờ ba con à người phụ bạc mẹ.....
Bà ngoại phát hiện, bà la mẹ, bà buộc mẹ phải trả tiền cho bà. Đêm ấy mẹ đã khóc thật nhiều, mẹ thức trắng đêm để suy nghĩ mà ko biết rằng chị con đã mất từ lúc nào.3 ngày sau bà ngoại rủ mẹ đi khám thai, mẹ chần chừ vì trong túi chẳng còn đồng nào, bà ngoại nói bà có tiền. Chắc bà muốn mẹ đi khám để biết chị con đc bao nhiêu tháng, mẹ nghĩ vậy nhưng con ơi ko phải vì đơn giản bà ngoại con cũng đang có thai gì con với người khác ko phải ông ngoại con.
Mẹ vào khám bình thường đến khi siêu âm thì mẹ thấy cô bác sĩ cứ siêu am đi siêu âm lại, rồi hỏi mẹ đủ thứ. Và rồi cô ấy nói "thai em đã bi lưu 3 ngày rồi em ạ, thôi em vào bệnh viện để làm thủ thuật lấy thai ra sớm đi nhé" khi mẹ bước xuống bàn mẹ như người mộng du con ơi. Bên tai văng vẳng tiếng cô y tá "em ơi đóng cho chị 50.000 đ tiền siê âm". Đất trời mẹ như sụp đổ, lần thứ 2 mẹ khóc như mưa, mẹ khóc vì chính mẹ đã giết chết con gái mẹ. Mẹ khóc vì mẹ chính là người có lỗi, mẹ khóc vì chị con chưa kịp thành hình đã phải ra đi.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy cố lên !
Bạn kể tiếp đi, chơ vơi nỗi lòng. Chia sẻ cùng bạn!
Bạn hãy cố gắng lên, rồi bạn sẽ thấy niềm vui và may mắn. Tôi cũng có nỗi buồn nhưng khác bạn và...