Thực sự thì mình chưa bao giờ viết bài trên này cả. Nhưng tâm trạng lúc này của mình không được tốt. Có thể là do mang bầu nên cảm xúc dễ dàng bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Nhưng chuyện ăn uống của con cái khiến mình luôn cảm thấy bực bội, khó chịu. Có thể sẽ bớt khó chịu hơn nếu không có sự can thiệp của bố mẹ chồng và chồng.
Mình cũng không phải là người hay kể lể chuyện riêng tư gia đình để cho người ngoài nghe, do vậy mà cái việc mang chuyện này lên các mạng xã hội có thể là không nên. Nhưng thực sự mình thấy rất ấm ức, chẳng biết tâm sự cùng ai cả. Mẹ đẻ thì không nên, bạn thân cũng không, càng không phải là anh chồng lúc nào cũng nghĩ nhanh nhanh, con ăn gì thì ăn cho xong được.
Đang ngồi cầm bút viết vào sổ thì chợt nhớ ra là có một nơi mình có thể tâm sự mà mọi người cũng ko biết mình là ai. Chính ở đây. Hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho mình giải tỏa sự bức xúc này.
Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu mẹ chồng cho con ăn đủ dinh dưỡng. Ai đời cháu hơn 3 tuổi, đang ở độ tuổi cần đầy đủ các chất dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần mà được nhịn bữa sáng trước khi đến lớp, tối về thì con có thể ăn cơm với mắm hoặc muối vừng cho dễ nuốt? Mình nhờ mẹ chồng cho con ăn cháo đã được mình chuẩn bị rất cẩn thận từ khâu ninh xương,
băm nhỏ đồ ăn vào. Mà một báo cháo nhỏ đó có phải ít công sức đâu, toàn đồ ăn ngon, đặc biệt giành cho con: gà ác, chim bồ câu, lươn, cá chép, ếch... Nhưng rút cục thì bát cháo đó đổ đi vì bà nói "nó không thích ăn cháo". Rồi cơm cũng vậy. Mình luôn cố gắng đổi bữa các loại đồ ăn cho con. Giờ con lớn rồi thế nên việc ăn thức ăn thô là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ ai đời để miếng to bằng cái đầu ngón tay út bà cũng chê là to. Nó ngúng nguẩy không ăn thì bà nhá. Trời đất, càng chứng kiến mình càng cảm thấy khó chịu. Mình đã nhẹ nhàng bảo bà đừng nên nhá cơm, thậm chí chị chồng mình cũng đã từng mắng bà vì việc này (mình không dám nói là rất mất vệ sinh), vậy mà ...Không thể chịu nổi. Mình cũng thỉnh thoảng cho con ăn óc lợn. Nó vẫn ăn vì mình nói dối là đậu phụ vì biết nó không thích ăn các món lạ. Óc lợn mua về cho con, làm xong, để nguội bớt, nêm nêm gia vị ngon rồi mang cho con ăn thì bà làm một câu: "Ra mà ăn đặc sản óc lợn này Jun". Đã biết là tính nó không thích ăn các món lạ mà bà còn nói vậy. Nó lại ngúng nguẩy nói không ăn, nhờ bà cho ăn hộ thì bà nịnh vài câu rồi bảo "nó không ăn đâu". Rút cục đổ đi.
Sữa bí ngô mình nghe nói là rất tốt cho con và dễ tăng cân. Thế nên mình đã làm để trong tủ lạnh. Hàng ngày mình vẫn cho nó uống mỗi lần khoảng 150ml. Hôm nay, mình có việc bận nhờ bà cho uống hộ lúc con đi lớp về. Rút cục: "Nó không uống đâu, nhất quyết không uống". ==> Đổ đi.
Nhiều hôm con đi lớp, ăn được 3 miếng cơm trắng nước mắm, mình thấy sốt ruột quá. Đành lại đạp xe lên lớp cho con ăn bát cháo. Khi đã là mình cho ăn thì khóc cũng phải ăn hết, cộng thêm một hộp sữa chua rồi giữa bữa sáng và trưa muốn ăn gì bên lớp cũng được mình cũng yên tâm phần nào. Nó hư lắm, sáng nào cũng bầy hầy trước khi đi lớp và mang cái bài khóc ra để không ăn. Các mẹ có con thì cũng thừa hiểu cái chuyện này rồi. Vẫn biết đánh mắng con là không nên nhưng nó cũng là đứa biết sợ, biết đúng sai và biết ai để bắt nạt rồi, vậy nên mình vẫn dọa con.
Ông bà rất chiều cháu, yêu thương cháu và mình rất biết ơn vì điều này. Nhưng nếu ông bà cứ chiều kiểu như vậy, muốn gì được nấy thì nó còn coi mẹ nó ra gì? Nói cái gì nó cũng không nghe. Lúc nào cũng ông bà vì ở với ông bà nó có quyền làm mọi thứ nó muốn, kể cả không phải ăn, không phải uống.
Lúc này thì mình rất bức xúc. Phải làm sao đây mọi người? Giúp mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1