Khi đang ngồi viết bài tâm sự này là lúc mình cảm thấy bế tắc trong cách dạy con , stress quá. Con trai mình năm nay học lớp 1, từ bé cháu đã rất lười ăn đến giờ mới chỉ 17kg, nhưng điều làm mình khổ tâm hơn cả là càng lớn bé càng nghịch càng bướng, đôi lúc mình nghĩ hay con m bị bệnh như người ta thường nói bệnh tăng động giảm chú ý. Con năm nay đi học nhưng mới chỉ biết bảng chữ cái, toán cộng trừ chưa thạo, mỗi lần sai bảo hay không đồng ý cho con làm việc gì là mình phải quát tháo thậm chí đánh, mình ko muốn dạy con bằng đòn roi nhưng nhiều lúc bực tức quá phải dùng đến đòn roi. Mỗi lần như vậy con cũng chỉ sợ qua loa chứ không có cảm giác thật sự sợ, m buồn quá không biết mình đã sai trong cách dạy con ntn mà con mình lại có thái độ bướng vậy. Trong gia đình nếu chỉ có mẹ dạy con thì chưa đủ, mình rất muốn chồng sẽ là người bố nghiêm khắc để hỗ trợ lại cho m, nhưng nhà m lại ko đc như vậy, ck m không dạy đc con, bản thân ck cũng có những hành động xấu dễ để con bắt trước. M ko biết sẽ phải làm gì để dạy đứa con này biết nghe lời mẹ đây. Oà oà .......hichic....... người ta vẫn bảo con cái là của cải vô giá của bố mẹ mà như con mình thì ko biết sẽ ra sao? Một điều nữa m thấy đc ở con m là 1 người ko có trách nhiệm với bản thân và ích kỉ ko quan tâm đến ng khác, ko tình cảm như nhiều bé khác cùng tuổi. Hic mình phải làm sao đây, m tự thấy bản thân rất biết sống vì người khác, gìơ thấy con m thế m buồn quá.