Chuyện là: bạn có thể thấy một ai đó thuận tay trái, cũng chẳng vấn đề gì, cùng lắm thì thấy hơi ngược ngạo, không thuận mắt, nhưng đó là chuyện của họ, để ý chút, rồi thôi!
Nhưng nếu bạn có một đứa con thuận tay trái thì lại khác.
Bắt đầu từ việc khi đứa trẻ bắt đầu nhận thức cầm nắm, ngó nghiêng, bạn cũng như bao người khác cố mọi cách cho con cầm tay phải, nhưng hầu như các đứa trẻ đều thích cầm tay trái, bạn kiên nhẫn tí, rồi theo thời gian, những đứa trẻ CÓ VẺ NHƯ thuận tay trái ấy cũng dần dà chuyển sang thuận tay phải, mọi chuyện kết thúc.
Nhưng đó là đại đa số, còn trong đó, sẽ có một thiểu số các bé, mà sau khi CÁI VẺ NHƯ THUẬN TAY TRÁI đó vẫn liên tục tiếp diễn, và sự can thiệp của bạn dần làm phiền đến cuộc sống của bé, bé cảm thấy thật sự khó chịu với sự bắt buộc của bạn, bé có thể sử dụng 2 tay, nhưng vẫn thiên về tay trái, hoặc khi ngẫu nhiên cầm nắm vật gì, bé vẫn ưu tiên dùng tay trái trước, Thì khi đó, dù không muôn chấp nhận, thì bạn vẫn nghiễm nhiên có một đứa con thuận tay trái.
Mới nghe qua cũng chẳng có gì to tát, nhưng khi đối mặt bạn mới thấy nó có nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ
Theo khoa học, nếu bán cầu não trái mạnh hơn thì sẽ thuận tay phải, và ngược lại, nếu bán cầu não phải phát triển hơn, trẻ sẽ thuận tay trái
Theo Tôn giáo, tôi không rõ, nhưng theo cái bà mà tôi từng gặp, bà ấy tự xưng là người đạo Thiên Chúa thì khẳng định rằng: trong kinh thánh nói : Những người thuận tay trái đều là hiện thân của quỷ sa tăng, cần phải cải tạo lại. Cái này mình không theo đạo không rõ, ai có hiểu biết giúp mình với
Còn theo miệng đời: Con thuận tay trái là do cha mẹ không biết cách rèn luyện con
Đó là vấn đề, vì miệng đời thì ghê gớm lắm
Tôi nhớ có một lần, khi tôi cho Be Su nhà tôi đi ăn sáng, 2 mẹ con cùng ăn sáng rất vui vẻ. Bé Su 2 tuổi, có thể tự xúc ăn gọn gàng bằng cả 2 tay. Lúc đó, con tôi đang cầm muỗng bằng tay trái.
Bà khách: thằng bé cầm muỗng bằng tay trái kìa
Tôi nhìn con, rồi dịu dàng: Su của mẹ có muốn đổi sang tay phải cho đỡ mỏi không con? Tôi vừa nói vừa cầm muỗng hướng dẫn con
Nhưng bé Su nhà tôi là một cậu bé rất cá tính và tự lập. Từ nhỏ bé đã tự mình làm mọi việc theo hướng dẫn từ từ của tôi. 2 tuổi, bé có thể tự ăn cơm, tự uống sữa, lấy quần áo cho ông mặc, bỏ quần áo dơ vào máy giặt, đi học tự ôm cặp rđi vào lớp không đòi bế, tự bỏ cặp, bỏ dép lên giá...Bé rất bản lĩnh, nhưng ngược lại cũng rất bướng. Khi làm việc gì đó, mẹ nói bé sẽ làm, nhưng nếu điều bé không thích bé sẽ không làm, thậm chí phản kháng lại. Tôi nuôi dạy con theo phương pháp tự phát triển, không ép buộc, ngay cả việc bé thuận 2 tay cũng thế, tôi và chồng đã đồng ý để bé tự phát triển 2 tay, lâu lâu nhấc nhở con không quen xài 1 tay thuần mà thôi.
Thằng bé đang ăn, không vui nên vùng tay, tôi thấy vậy nói: thôi, con tự ăn được mà, con ăn tiếp đi.
Rồi 2 mẹ con tôi cùng ăn tiếp. Thế nhưng bà khách ấy lại lên tiếng: thằng bé xài tay trái mà sao không sửa cho nó đi?
Tôi trả lời: Con cháu thuận 2 tay cô ạ, cháu để con tự phát triển...
Bà khách: Cô làm biếng thì nói là làm biếng đi , có đứa con mà không dạy được.
Tôi bắt đầu khó chịu: Con của cháu cháu có toàn quyền dạy dỗ, không cần cô can thiệp đâu.
Bà khách quay sang mọi người: Con mẹ này đúng thật hỗn hào, mọi người thấy không, con nó thuận tay trái tôi nói giúp cho mà còn leo lẻo, nay mai rồi nhục mặt với người ta.
Tôi nói: Thuận tay trái hay tay phải, miễn cháu làm tốt mọi việc là được, sao cô khắt khe thế. Tổng thống Obama của Mỹ cũng thuận tay trái có sao đâu?
Bà khách: Vì vậy nên quỷ sứ mới lên ngôi, theo kinh thánh thì người thuận tay trái là do quỷ sa tăng điều khiển, nên mình mới phải cải tạo nó.....bla bla
Thằng bé bắt đầu sợ, tôi không thèm đôi co nữa, ngồi dỗ con ăn. Thằng bé nhà tôi háu ăn lắm, nó là quay lại với bát bún của nó
Bỗng nhiên bà khách nhảy xổ tới, giật phắt cái muỗng trên tay thằng bé, rồi nắm tay phải nó nhét vào, thằng bé bị đau khóc thét lên, nhưng bản tính nó rất bướng, nên nhất quyết ko cầm, bà khách cố nhét vào, thế là thằng bé cầm lấy cái muỗng vứt xuống đất.
Bà ta tru tréo lên: Cái thằng đúng mất dạy, tao không thèm nói nữa, 2 mẹ con thằng mất dạy
Tôi giận run người, bế con lên, nhìn thẳng bà ta gằn từng tiếng : Cô tránh xa ra, cô mà đụng tới con tôi một lần nữa là tôi gọi Công An.
Bà ta quay lại nói: tính đi ăn sáng mà không ngờ gặp chuyện bực mình, khỏi ăn nữa. Nói xong, bà ta đi thẳng
Thật buồn cười...
Một đứa trẻ thuận tay trái thì có đáng bị lên án đến thế hay không?
Vấn đề là , bạn hướng dẫn con sử dụng tay để làm những việc gì, để học cái gì, chứ không phải chỉ thuận tay phải cho giống với người ta, cho nó khỏi lạc bầy.
Nói thật, nếu nuôi con cho nó giống người khác, thôi thì tôi đi nuôi bầy gà, bầy heo, tới bữa cho ăn, tới giờ đi ngủ, tới lứa bán còn có tiền.
Nhưng con tôi là một con người, nó có tự do, nó có quyền lựa chọn và quyết định riêng của nó, tôi chỉ là người hướng dẫn, chứ không có quyền định đoạt.
Một đứa trẻ thuận tay trái sẽ khó khăn nhiều thứ, nhưng đó là quyết định và lựa chọn của con, rồi con sẽ phải vượt qua, tôi sẽ đồng hành cung con phat triển, từ việc cầm kéo, cầm dao, đến việc lựa chỗ ngồi ăn, hoặc ngồi trong lớp. Một đứa trẻ mà không vượt qua được những trở ngại nhỏ bé trước mắt thì những vấn đề to lớn sau này giải quyết nỗi gì. Nếu con lựa chọn thuận tay trái, không muốn thay đổi, thì con phải buộc cách chấp nhận. Bạn chỉ cần đồng hành với con mà thôi
Vì thế, điều tốt nhất bạn có thể làm khi thấy một đứa trẻ đang sử dụng tay trái là: Đừng bình luận, hãy để chúng được sống tự do đi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1