Thời gian trôi quá nhanh quá con nhỉ, mới đây thôi mà đã 3 năm kẻ từ ngày con rời xa thế giới này. Mẹ vẫn nhớ như in từng cử chỉ nghịch ngợm , ánh mắt trong veo và tiếng cười hồn nhiên của con.


Ba mẹ ly hôn nhưng cả hai luôn cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Con khi ấy chỉ là cô nhóc 5 tuổi nhưng đã hiểu chuyện lắm, ngoan ngoãn lắm. Hàng xóm,cô giáo và bạn bè của mẹ ai cũng yêu cũng quý con, họ còn ganh tỵ với mẹ vì có một cô nhóc rất xinh gái, siêu đáng yêu,ngoan ngoãn và rất thông minh. Con giống như một cô bé hoàn hảo trong mắt mọi người. Me tự hào về con lắm.


Ngày con vào lớp 1,xúng xính trong bộ đồng phục mới đáng yêu không thể tả. Nhưng có lẽ sự hoàn hảo của con được Chúa để mắt tới và muốn đưa con về với ngài! Chỉ vài ngày sau đấy, nửa đêm mẹ đưa con vào viện cấp cứu vì con có triệu chứng khó thở,mặc dù trước đó con gái mẹ rất bụ bẫm, ít bệnh tật cũng không có triệu trứng gì vào buổi sáng khi con đến trường. Vào viện sau khi làm tất cả xét nghiệm, chụp x - quang bác sĩ thông báo con gái mẹ đã bị virus ăn hết một lá phổi. Mẹ bàng hoàng, không tin vào lời bác sĩ nói nhưng mẹ trấn tĩnh lại ngay lập tức và nói với bác sĩ hãy giúp con vượt qua căn bệnh đó.


Nằm viện 2 ngày, dù phải thở bằng máy nhưng con kiên cường lắm, con không khóc con vẫn cũng rất ngoan , còn nói con sẽ nhanh hết bịnh để về đi học. Ngày thứ 3,bác sĩ nói rằng không tìm ra nguyên nhân, loại virus nào đang dần ăn mòn phổi của con. Con đi vào trạng thái hôn mê, sau khi chụp phim lại lần nữa bác sĩ thông báo mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất......Ngoại con nghe tin ngất xỉu, ba con bật khóc muốn buông xuôi. Còn mẹ lúc ấy tay chân và người rung lên từng hồi nhưng mẹ vẫn không khóc vẫn bình tĩnh nói với bác sĩ hãy tìm mọi cách giữ con ở lại với mẹ. Sau bao cố gắng của tập thể bác sĩ, cả giám đốc và phó giám đốc cùng tập trung điều trị cho con , họ gửi bệnh án của con đi khắp nơi để tìm ra sự giúp đỡ.......nhưng cuối cùng không thể giữ con lại.......


Con ra đi như thế, đã 3 năm rồi nhưng mẹ vẫn nhớ như in khoảnh khắc hơi thở con yếu dần trong vòng tay mẹ, mẹ nói bên tai con hãy ở lại với mẹ , mẹ tin rằng lúc đó con có thể nghe lời mẹ nói, vì mẹ nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt con.....giây phút đó cả thế giới như sụp đổ dưới chân mẹ, mọi thứ trở nên vô nghĩa.......Kể từ đó mẹ không thích ai nhắc đến con,mẹ không khóc lóc vật vã,mẹ lạnh lùng vô cảm....nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho trái tim đang chảy máu, mẹ sợ khi ai đó nhắc đến con sẽ làm trái tim mẹ đau thêm, sẽ làm mẹ rơi nước mắt. Nhưng thật sự bên trong mẹ chưa khi nào thôi nhớ con gái của mẹ, mẹ vẫn thường một mình ngắm ảnh con và khóc,con luôn hiện diện trong đầu óc và sống mãi trong trái tim mẹ.


Giờ đây con đã là một thiên thần nhỏ trên thiên đường,hưởng một cuộc sống không đau khổ buồn phiền và đang dõi theo mẹ hằng ngày đúng không còn gái ? Mẹ- ở cái tuổi bước qua 30 vẫn đi về lẻ loi một mình, vẫn hàng ngày gặm nhấm nỗi đau. Vẫn mong chờ một mái ấm nhỏ lần nữa.


Hãy tận hưởng bình yên con nhé, mẹ luôn yêu và nhớ đến con cho dù mẹ không nói ra bằng lời. Và nếu thật sự có kiếp sau,thì con hãy trở về để làm con của mẹ lần nữa nhé,thiên thần nhỏ của mẹ !!!