Hôm qua mẹ đã khóc nhiều, chắc là do cố gắng nén lại mấy hôm rồi, cố gắng quên đi, coi như không có để không phải nghĩ gì đến, nên hôm qua khi bố nói chuyện, mẹ đã không thể cầm được nước mắt, và cứ thế, những giọt nước mắt tội lỗi, thương con cứ lăn dài trên hai má. Mẹ là người mẹ tồi, phải không con? Mẹ không xứng để được con tới chào câu tạm biệt, mẹ không dám đòi hỏi, mẹ chỉ thấy tội lỗi, và thương con, thương con rất nhiều.


Trước đây, khi anh cả của con được 1 tuổi, mẹ đã bắt đầu có bầu anh thứ 2, cả nhà phản đối, nhưng mẹ vẫn cố giữ anh con, mẹ bảo rằng đó là con của con, không phải thứ tội lỗi j cả, con của con với chồng con, tại sao con lại phải bỏ? Nếu bỏ chính con mình, con sẽ ân hận suốt đời. Mẹ đã nói thế, và kiên quyết giữ anh con lại, để rồi sau khi sinh anh con được 5 tháng, mẹ buộc phải cai sữa cho anh do sức khỏe của mẹ không đảm bảo, không đủ để tiếp tục cho anh bú sữa mẹ. Cùng lúc đó, mẹ không biết rằng mẹ đã mang thai con. Bác sĩ nói rằng mẹ phải giảm cân nếu muốn có thể tiếp tục chăm sóc con mình, vậy là từ khi cai sữa cho anh hai của con, mẹ bắt đầu uống thuốc giảm cân, rồi nhịn ăn, ăn kiêng, rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp... mẹ không biết rằng con đang hiện hữu trong cơ thể mẹ, chỉ thấy lần này mãi vẫn chưa có kinh lại, mẹ hơi thắc mắc, nhưng vì bác con sau 1 năm sinh em bé mới lại có kinh lại, nên mẹ tự bảo mình rằng chắc mẹ giống bác rồi, không phải lo đâu, thế là mẹ vẫn ngày ngày uống thuốc giảm cân, ngày ngày ăn kiêng theo đủ kiểu đủ loại, rồi thỉnh thoảng vẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Cứ thế, cứ thế, cho tới một hôm, mẹ thấy trong người khác lạ, mẹ có cảm giác như có một em bé đang đạp bụng mẹ, như ngày xưa 2 anh con vậy, mẹ giât mình, nghi ngờ, chiều về mẹ thử que thử: 2 vạch rõ nét. Mẹ bần thần cả người, gọi điện cho bố con báo tin và quyết định hôm sau sẽ đi...bỏ. Khi đó anh con mới được 8 tháng, mẹ thì sức khỏe yếu, lại uống đủ loại thuốc không nên vào người, thế là mẹ tự an ủi, tự nhủ rằng mình làm vậy là đúng, bởi nếu không lỡ chẳng may sinh con ra con có vấn đề j, hay mẹ sinh con xong không còn đủ sức khỏe để chăm 3 anh em con, thì sẽ khổ cho con, khổ cho mọi người lắm, rồi mẹ cũng tự nhủ, rằng mẹ làm thế mọi người đều đồng tình mà, nên mẹ đã nghe bố, nghe ông bà, quyết định bỏ đi một phần cơ thể mẹ đang lớn dần lên, đã được 3 tháng. Bác sĩ chấp nhận bỏ con, nói rằng con đã to rồi, chỉ có bà ấy mới dám bỏ chứ không ai dám làm đâu. Mẹ biết, vì con đã phát triển, anh con lại quá nhỏ, không bác sĩ nào dám mạo hiểm cho ca phá thai này ngoài bà bác sĩ đó cả. Bỏ con xong, mẹ về nhà tĩnh dưỡng và chăm sóc 2 anh, mẹ cố gắng không nghĩ tới những điều mẹ đã làm, mẹ cố gắng coi nó như chuyện bình thường, để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc mà không phải áy náy. Nhưng rồi hôm qua, mẹ đã không thể chối bỏ mãi, khi bố con kể rằng: Hôm vừa rồi anh nằm mơ, tự nhiên có một em bé ở trong nhà mình, em bé đó đi chân đất, không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc yếm màu hồng, em bé đó bé lắm, chỉ tầm 2 cu nhà mình thôi. Em bé đó vào nhà chào ông nội, nói rằng: cháu chào ông, cháu đi đây ạ. Ông nội mới đưa cho em bé đó một chiếc áo gấp bằng đồng tiền 500d, rồi bảo: cháu cầm cái này mà chơi khi đi đường, cháu có về nữa không?. Em bé đó trả lời: không ông ạ, cháu đi luôn đây. Bố theo con ra ngoài ngõ, bố kể, ở đó lúc ấy chẳng có ai, có mỗi 2 bố con, bầu trời thì rất lạ, màu vàng vàng hồng hồng, con quay sang chào bố, con bảo: Bố ơi con đi đây ạ, chắc bố mẹ sẽ chẳng nhớ con là ai đâu, nhưng con không trách bố mẹ, con đi đây. Khi nào bố nhìn thấy chiếc áo được gấp bằng tiền như thế này thì bố mẹ hãy nhớ tới con nhé. Bố con mới hỏi: Vậỵ làm thế nào để bố tìm được con? con trả lời: Có duyên thì sẽ gặp lại. Rồi bố kể: Tự nhiên lúc đó có một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống con, con chợt biến thành một vạch sáng, và bay vút lên trời, rồi chia thành 8 quả bóng sáng nhỏ, bay về 8 hướng khác nhau. Ngay sau lúc đó, bầu trời xanh trở lại, và bố tỉnh dậy. Bố hỏi mẹ rằng mẹ có mơ thấy như bố không? lúc đó mẹ đau lắm con ạ, mẹ không mơ thấy điều gì cả, mẹ không mơ thấy con, kể cả lúc mẹ mới bỏ con cho tới giờ, mẹ không mơ thấy em bé nào cả. Mẹ bắt đầu tự dằn vặt mình, mẹ biết con giận mẹ, con giận người mẹ quá vô tâm, quá vô tình này, nên con không muốn gặp mẹ, mẹ biết những điều mẹ làm không thể tha thứ được. Lúc bố nói, mẹ lại lo con lạnh, vì bố bảo con chỉ có mỗi chiếc yếm màu hồng trên người, chân không đi dép, người cũng không một chiếc áo chiếc quần, mẹ lúc đó mới nhận ra: Mẹ đã dã man thế nào, mẹ đã chính tay mình bóp nát con của mình, chính bàn tay mẹ đã giành lấy sự sống của con. Mẹ ân hận, ân hận rằng vì sao mẹ lại chấp nhận bỏ con một cách đơn giản như thế, vì sao mẹ không cố gắng giữ con lại như giữ anh con?Vì sao mẹ lại để con ra đi tức tưởi như vậy được? Mẹ có còn xứng làm mẹ hay không? mẹ vẫn cứ khóc, khóc vì thương con, khóc vì hận chính bản thân mình. Mẹ chẳng thể làm gì cho con được nữa. Lúc đó mẹ mới nhớ ra, vào buổi sáng ngay sau đêm bố con mơ thấy con, mẹ đọc được một câu chuyện thế này:


Chuyện kể về một người mẹ, có đứa con mới được mấy tháng, thì cũng bắt đầu mang bầu giống mẹ, và cũng muốn đi bỏ đứa con trong bụng vì không muốn cho hai anh em quá sát nhau. Bà tới nhiều bệnh viện, không bệnh viện nào nhận bỏ đứa con đó cho bà, rồi bà tới một bệnh viện tư nhân, nơi có một bác sĩ chấp nhận sẽ bỏ đứa con đó đi cho bà. Bà vào phòng bác sĩ, trên tay vẫn bế đứa con mới chào đời được vài tháng, yêu cầu bác sĩ bỏ giúp đứa con trong bụng đi, và cũng nói lý do rằng bà k muốn 2 đứa con quá sát nhau. Lúc đó, vị bác sĩ đã nói rằng: Tôi sẽ đưa ra một phương án tốt nhất cho bà, bà có muốn nghe không? Người mẹ trẻ chấp nhận, trong đầu thì thở phào vì nghĩ vị bác sĩ sẽ chấp nhận bỏ cái thai cho mình. Và vị bác sĩ đã nói như thế này: Nếu để tôi chọn, thì tôi khuyên bà nên giết đứa con bà đang bế trên tay đi.Vì bà mới sinh em bé, nên việc phá bỏ đứa con trong bụng, tới thời điểm này, là nguy hiểm tơi cả bà và đứa bé trong bụng. Mà bà mong muốn bỏ một đứa bé đi vì không muốn 2 anh em quá sát nhau. Vậy thì, để đảm bảo sức khỏe cho bà, tốt nhất là nên giết đứa bé bà đang bế trên tay, vì như thế bà sẽ được nghỉ ngơi 6-7 tháng trước khi sinh em bé trong bụng, và điều đó sẽ giúp bà chăm sóc em bé tốt hơn. Người mẹ trẻ lúc đó rụng rời chân tay, làm sao có thể giết bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau, chăm sóc suốt một thời igan như thế? Vị bác sĩ mới trả lời: Hành vi phá bỏ thai không là gì khác, chính là một hành động giết người, và là giết chính đứa con của mình, vì khi bà có bầu, tức là bà đã mang trong mình một sinh linh có linh hồn, vì vậy việc bà giết đứa con trên tay hay đứa con trong bụng chẳng khác gì nhau cả. Bà mẹ sợ quá, ôm chặt đứa con trong tay, chạy vội ra khỏi bệnh viện. Người bác sĩ lúc đó mới mỉm cười vì ông đã giữ vững được lập trường của mình, và giúp thêm được một người mẹ không tự tay giết chết con, giúp thêm một sinh linh bé bỏng có cơ hội được sống. Mẹ ngẫm lại, hay con đang thông qua câu chuyện này và trách mẹ? Dù con không trách mẹ, thì giờ đây mẹ cũng đang tự dằn vặt lương tâm bởi chính những điều mẹ làm. Mẹ ân hận lắm, mẹ xót xa cho con, mẹ không biết làm gì hơn cả, mọi việc đến giờ phút này mà nói là quá muộn màng rồi, mẹ chỉ có thể khóc, tự vấn lương tâm, ân hận, và quyết định bố mẹ sẽ lên chùa, xin sư cầu cho con siêu thoát, và gửi gắm con cho nhà chùa, mong rằng con sẽ được thanh thản, và sẽ sớm được đầu thai vào một gia đình khác, họ không nhẫn tâm như bố mẹ, mà sẽ thương yêu chăm sóc con với tất cả tấm lòng của cha mẹ thật sự dành cho con cái. Và mẹ luôn luôn hi vọng rằng, mẹ sẽ có duyên để được gặp lại con, ngoài đời, trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc, để có thể bù đắp một phần nào cho kiếp này con gặp phải người mẹ nhẫn tâm như mẹ, một người mẹ không đủ tư cách như mẹ.


Mẹ xin lỗi con!Ngàn lần xin lỗi con! Đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ!