Có Bố (Mẹ) nào cùng hoàn cảnh với mình không ? Mình làm gà trông nuôi 1 con gần bốn năm nay. Khi con trai chuẩn bị
vào lớp một, mình vừa là cha, là mẹ, là ông, là bà. Mình xác định cuộc đời mình là của "hắn" rồi, không còn là của mình
nữa. Cái gì "hắn" cũng nhờ mình lo, nên bây giờ nhìn lại thấy "hắn" không tự lập được. Chửi "hắn" hoài, "hắn" chỉ nói "con biết rồi, con xin lỗi, ba đừng nói nữa". Trách "hắn" và trách cả chính mình. Hic hic
"Tay" này sao tệ hơn bạn cùng lứa, cứ dựa dẫm người cha sồn sồn. Mai kia mốt nọ, cha "hắn" không còn sồn sồn nữa mà già yếu thì "hắn" dựa ai ? Lo cho "hắn" thật. "Gã" này cũng sợ ma kinh khủng, sợ cả bóng tối, trong khi cha hắn thèm gặp
con ma xem thử con ma như thế nào.
Chán "hắn", đêm nằm "hắn" bắt phải ôm "hắn" hoặc cho "hắn" mượn cánh tay thì "hắn" mới yên tâm ngủ.......
Thương "hắn" cả đời, chán "hắn" toàn tập. Đẹp zai thì có đẹp nhưng nhút nhát và ỷ lại quá, lại còn bu người ta như đỉa
nữa chứ. Có ai giúp mình cách cải thiện tình hình không, gật đầu cảm ơn cái rụp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cầu xin Trời, Phật cho GB luôn khỏe mạnh, GC luôn khỏe ngoan!!!