Mợ Mai con có thai, cả nhà ông bà ngoại vui mừng cuốn quýt vì cậu con là cháu trai duy nhất trong dòng họ, em bé ấy là cháu nội đầu tiên...mẹ đã khóc suốt đoạn đường từ nhà ông bà ngoại về nhà ba mẹ. 2 ngày qua mẹ vật vã khóc, vì buồn, vì tủi thân và vì nhớ các con. 2 năm qua, 2 con đã về với mẹ, nhưng sao các con không ở lại, ba mẹ chỉ vừa biết có con, vừa hân hoan đợi được nhìn thấy con trên màn hình siêu âm thì các con lại bỏ mẹ mà đi....


2 ngày nay mẹ thành người thừa bên ngoại, từ ngày cưới, tối nào ông bà cũng gọi xem mẹ có sang chơi hay không, nhưng 2 ngày nay, không 1 cuộc điện thoại, không 1 câu nói...mẹ không ganh tỵ, nhưng mẹ tủi thân kinh khủng.


Ông bà nội và cô Sue thì rất thương mẹ, vừa rồi khi biết có con, cô Sue còn mua cho mẹ đôi dép mới, bảo mua dép xịn không trơn cho mẹ mang để an toàn cho con...may mắn là chưa bao giờ ông bà hối thúc mẹ, dù rất mong, ba con cũng là cháu đích tôn mà...nhưng ba mẹ lại không ở gần ông bà


2 ngày nay chỉ có ba con bên mẹ, ba con loay hoay dưới bếp mãi rồi mang cho mẹ tô cháo, nuốt muỗng đầu tiên rồi lại trào nước mắt...mấy que thử thai hôm con về mẹ vẫn giữ lại, nhìn nó mẹ lại khóc, nhìn đâu mẹ cũng khóc, 2 ngày nay mẹ không nuốt nổi thứ gì vào bụng, ba ép mẹ ăn cháo rồi mẹ lại nôn hết...bây giờ trong đầu mẹ mọi thứ lung tung, hỗn loạn, mẹ nhớ con..


Qua tết ba mẹ bắt đầu nhờ tây y can thiệp để tìm con, mẹ lạy trời khẩn Phật , mẹ xin con hãy về và đừng bỏ mẹ đi thêm lần nào nữa...con sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trong tình thương vô bờ của ba mẹ và ông bà...mẹ xin con đừng bỏ mẹ mà đi nữa...