“ Dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường, Nhân Ái đưa mắt khẽ nhìn người đàn ông đang đứng không quá gần với mình, mặt bé hơi tím đi. Những giọt nước mắt trong vắt ứ đầy nơi khóe mắt cháu rồi từ từ lăn xuống. Bé cố gắng để cử động tay chân, dường như sợi dây linh cảm vô hình nào đó đã đánh thức tri giác bé. Hành động ấy của Nhân Ái chẳng biết là vui mừng hay sự chua xót, cay đắng. Dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường, Nhân Ái đưa mắt khẽ nhìn người đàn ông đang đứng không quá gần với mình, mặt bé hơi tím đi. Những giọt nước mắt trong vắt ứ đầy nơi khóe mắt cháu rồi từ từ lăn xuống. Bé cố gắng để cử động tay chân, dường như sợi dây linh cảm vô hình nào đó đã đánh thức tri giác bé. Hành động ấy của Nhân Ái chẳng biết là vui mừng hay sự chua xót, cay đắng.”


Trong suốt một thời gian dài, ngày nào tôi cũng lên mạng, đọc tất cả các bài báo về bé Nhân Ái, Nhân Nghĩa, Nhân Đức, Nhân Tâm……….. Để đến hôm vừa rồi đây, đọc những dòng chữ về bé Nhân Ái lúc gặp bố đẻ, tôi thấy thương con nhiều hơn. Dường như cha con với nhau, tình thân máu mủ ruột ra bao giờ cũng có những sợi dây liên kết thần bí. "


Càng nghĩ đến con, tôi càng thương con tôi. Chỉ vì nhà tôi ko thể đáp ứng nhu cầu tiền bạc cho chồng tôi, để mà bjo đây, khi con tôi được gần 1 tuổi rồi. Có lẽ nó ko biết thế nào là bố. Không biết thế nào cái gọi là ông bà nội. Không được chấp nhận trong cái gia đình gọi là nhà nội đấy. Qua 9 tháng trong bụng, đã chẳng có được tình thương của bố, qua 3 ngày 3 đêm mình tôi vật lộn với cơn chuyển dạ,để rồi sáng hôm sau đi sinh con, chồng tôi xuất hiện, ko một lời động viên, ko một lời quan tâm chia sẻ. Như hai người xa lạ, là vợ chồng đấy, là người thân đấy. Nhưng mà sao lại như thế. Nhưng mà sao lại đối xử với mẹ con tôi như thế. Thà đừng xuất hiện nữa làm j, còn hơn là như một người xa lạ đứng trước mặt tôi. Sinh ra được đứa con, nó là tất cả của tôi. Là tài sản giá trị nhất, là món quà vô giá nhất mà ông trời đã ban cho tôi. Nếu ko có bố mẹ tôi, thì chẳng biết giờ này mẹ con tôi thế nào nữa. Tôi rơi vào tuyệt vọng sau khi bác sĩ mang con ra cho bố đón tay. Bố dửng dưng đến một cách tàn nhẫn, lạnh lùng. Chẳng thèm nhìn vào mặt con, cũng chẳng nỡ dang tay ra ôm lấy nó. Nó đâu có tội ??? Tội lỗi là do gia đình tôi, là do tôi mà. Do gia đình tôi không thể tin tưởng một người con rể mới được hơn 1 tháng đã ra hỏi mượn nhà tôi sổ đỏ nhưng không được đáp ứng, lỗi là do nhà tôi, ko chịu bán nhà để chia ra cho các con. Để chồng tôi còn có tiền làm ăn…. Do nhà tôi, do nhà tôi hết nhưng sao con tôi lại phải chịu.


Con đi cấp cứu, ông bà ngoại lo lắng, tìm bác sĩ. Gọi điện cho người thân quen nhờ giúp đỡ, một mình tôi ôm con nơi hành lang bệnh viện. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mẹ con tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi là loại gái lăng loàn, ko chồng mà chửa. Nhưng họ đâu biết rằng, lúc đấy thôi. Người mà đảng ra nó phải gọi là bố đấy, còn đang say sưa giấc nồng.


Con tôi, sắp một tuổi rồi, những ngày tháng vất vả nhất nuôi đứa con thơ còn đỏ hỏn cũng đã sắp đi qua rồi. Để bây giờ đây, con biết bi ba bi bô gọi bà, gọi mẹ. Nhưng sẽ không bao giờ có tiếng gọi bố đâu. Cũng sẽ chẳng có điều kỳ diệu xảy ra như Nhân Ái, được bố đẻ đến thăm đâu. Con tôi không có bố, và sẽ mãi mãi là như vậy. Tôi là một con người ích kỷ, tôi sẽ không để cho một người bố như thế, dễ dàng nhận lại con mình đâu. Dù cho cả ông bà nội, và cả người đã từng là chồng tôi có quỳ xuống, cầu xin tôi tha thứ. Thì điều đó cũng sẽ ko bao giờ xảy ra đâu.


Tôi yêu con tôi, hơn cả tính mạng của tôi ! Đừng có hy vọng ai đó sẽ mang nó đi xa khỏi đời tôi …