Con bị Down và không hậu môn, nỗi đau tận đáy lòng !!!
Miệng đời có câu : " Ăn ở thất đức mới đẻ con không có hậu môn", nhưng đối với tôi câu chuyện của tôi đó là sự sắp xếp và an bài của số phận, chứ không phải do cái đức ăn đức ở hay sống xấu xa mới gặp quả báo. Câu chuyện của tôi cũng mới đây, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua hết, tôi kể ra đây để đồng cảm với những người đồng cảnh ngộ với tôi.
- Tôi và vợ kết hôn chưa đầy 1 năm, sau khi kết hôn chúng tôi quyết định có con vì ba mẹ tôi cũng lớn tuổi mong có cháu nội, sau 3 tháng tin vui với hai vc tôi khi vợ tôi đậu thai, bao nhiu niềm vui dâng trào vì được làm bố làm mẹ của hai vc. Trong 3 tháng đầu mang thai tôi đưa vợ đi khám đầy đủ ở BV Từ Dũ, làm xét nghiệm độ mờ da gáy coi con phát triển bình thường hay không, kết quả là nguy cơ thấp với tất cả hội chứng vì hai vc còn trẻ (tôi 31, vợ 24). Sau đó theo 1 bs tư theo dõi định kỳ hàng tháng, mỗi tháng kết quả theo dõi đều tốt bs bảo thai phát triển bình thường và tốt khiến hai vc yên tâm, vợ tôi cũng bổ sung đầy đủ chất và vitamin cho thai nhi theo lời dặn bs. Đến tuần thai 40 bs khuyên nên mổ lấy thai vì thai quá lớn, vợ tôi cũng chả có dấu hiệu chuyển dạ hay đau bụng gì cả, tôi cũng sắp xếp cho vợ đẻ ở Từ Dũ vì có bs quen đặt lịch mổ 7h sáng ngày 27 tháng chạp ÂL, cũng ngót ngét qua tuần 41 của thai kỳ.
- Thế là chính xác là 27 tháng chạp ÂL, vợ tôi chuyển dạ lúc 3 giờ sáng tôi liền đưa vợ đi cấp cứu nhưng đặt lịch mổ 7h sáng nên bs chưa tới nên vợ tôi nằm chờ tới 7h mới được chuyển lên mổ để lấy con ra, ca mổ diễn ra nhanh chóng 7h45 bé ra đời. Tâm trạng tôi hào hởi và vui mừng khi thấy thông báo bé trai 3kg8, tôi hồi hộp chờ ngta thông báo lên gặp con vì nghe mọi người xung quanh nói chờ lâu lắm nhưng chưa đầy 15 phút đã có thông báo cho tôi gặp con. Tôi hứng khởi lên phòng xem bé, "Hồi Hộp" là hai chữ cho tâm trạng tui lúc này. Khi y tá cho tôi vào xem mặt con, thông báo bé trai cân nặng 3k8 con bà...., nhưng bé không có hậu môn nha anh ơi !!! Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi hỏi sao kỳ vậy, cô ý tá liền giở 2 chân bé lên cho tôi xem chỗ ấy, cô ấy bảo con anh có cái đó nhưng không có lỗ không thông được, tôi lại nhắc lại tại sao lại kỳ vậy, cô y tá lại giải thích thì con anh có cái đó nhưng không có lỗ chỗ đó để tượng trưng thôi chứ không có lỗ thông, tâm trí tôi như xáo trộn. Cô y tá kêu phải chuyển viện qua nhi đồng 2 gấp nên bắt tôi viết biên bản, tay tôi run bần bật khi điền thông tin và bệnh tình của con: "Không có hậu môn", tim tôi thắt lại. Trên chiếc xe cấp cứu đó tôi như người thất thần khi nhìn con, cô y tá lúc nãy đã hỏi tôi 1 câu anh thấy con anh giống ai, tôi trả lời qua loa cho qua chuyện cũng không biết nữa, cô ý tá lại nói em nhìn không giống anh không biết có giống mẹ không nhưng em nghi con anh bị hội chứng Down, lần này tôi như rớt xuống địa ngục, tôi định thần lại nhìn con. Tôi cũng biết về hội chứng này nên khi nhìn con "ôi trời ơi! sao mà con tôi biểu hiện trên khuôn mặt giống biểu hiện của căn bệnh quái ác đó vậy". Lúc này tâm trí tôi như trên mây không phân định được phương hướng, một mớ hỗn độn trong đầu khiến đầu tôi như nổ tung.
- Bé được chẩn đoán không có hậu môn phải làm hậu môn nhân tạo để bé đi đại tiện chờ bé lớn đủ tốt mới giải phẩu thẩm mỹ cho hậu môn thật. Tưởng đó là hết, khi nỗi đau thứ ba lại đến với tôi khi bs chẩn đoán tim cháu có vấn đề khi siêu âm tim cho bé trước khi phẩu thuật hậu môn tạm, tôi như sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin. Tôi suy nghĩ rất nhiều tại sao ông trời đối xử với hai vc tôi như vậy, chúng tôi đâu ngờ rằng kết quả trong 9 tháng mang thai của vợ tôi đều tốt đều bình thường sao đẻ con ra lại bị như vậy, bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu mong chờ tại sao lại thành ra như vậy, tôi như phát điên nhưng bs điều trị cũng động viên là có thể phẫu thuật được nhưng cố gắng hạn chế rủi ro vì tim bé có 1 lỗ nhỏ khi gây mê sẽ khiến phổi chịu áp lực nên sẽ cố gắng hạn chế nguy cơ cho bé. Tôi ẩm bé vào phòng phẫu thuật, ánh mắt con nhìn tôi như chứa đựng điều gì muốn nói, hai cha con nhìn nhau một hồi lâu, tôi lẩm bẩm động viên bé cố gắng qua kiếp nạn này, nước mắt thằng đàn ông lần đầu làm cha như tôi như tuôn ra hết khi nhìn con vào phòng mổ, tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc thứ mà tôi chưa trải qua bao giờ.
- Cuối cùng bé cũng qua khỏi, ca phẫu thuật hậu môn tạm cho bé thành công, bé được theo dõi khoảng 10 ngày trong bv trong tình trạng sức khỏe tốt và hậu môn tạm cũng bài tiết tốt cho bé. Bé được xuất viện vào mùng 5 tết để về nhà cho người thân chăm sóc, mẹ bé tuy biết bé bị thiếu hậu môn đã khóc rất nhiều nhưng tôi luôn động viên nên vợ tôi phần nào nguôi ngoa. Trong lòng giờ rối bờ, tôi giấu không cho vợ biết con bị hội chứng Down và tim có vấn đề cần phải theo dõi gắt gao phòng trường hợp suy tim. Giờ trong gia đình ai cũng biết bé bị như vậy nhưng chỉ có vợ tôi là không biết vì mọi người không muốn vợ tôi shock trong thời kỳ hậu thai sản gây ảnh hưởng sức khỏe và chăm sóc cho con.
--------Nhìn vợ chăm sóc con vui vẻ phấn khởi lòng tôi đau lắm, tôi không tưởng tưởng ra khi vợ tôi biết sự thật sẽ như thế nào. Tôi tin rằng với bản năng làm mẹ khi con lớn có nhiều thay đổi vợ tôi sẽ biết sự thật, rồi tôi sẽ giải thích ra sao với vợ tôi đây, tôi thì đã lạc quan chấp nhận điều đến với con minh, gia đình tôi cũng như vậy, liệu vợ tôi có chấp nhận nổi sự thật đau đớn này không. Tôi tìm hiểu trên mạng về hội chứng này thường kèm theo nhiều dị tật bẩm sinh, nhưng lòng tôi cứ đau nhói khi nhìn con và vợ, số phận an bài cho hai vc chồng tôi niềm vui không trọn vẹn, liệu sự không trọn vẹn đó có làm nguôi ngoa phần nào khi con lớn lên trong tình thương yêu của hai vc tôi hay không ??? Tôi thì tin dù con cái có ra sao có thế nào thì bậc làm cha làm mẹ đều yêu thương và không chối bỏ được trách nhiệm đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1