Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau đớn như lúc này! Cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Tôi chỉ có một mình cháu- năm nay cháu đã 14 tuổi. Tôi vẫn biết rằng đây là tuổi dậy thì, cháu sẽ có rất nhiều thay đổi - và chính bản thân mình cần phải thay đổi cách dạy con, để được trở thành bạn của con. Nhưng tôi -hình như đã đi từ cái sai này tới cái sai khác, bắt đầu sai từ lúc con còn thơ ,là đã không biết tạo ra cái uy cho chồng, đã không biết cách để giúp cho con trai gần gũi bố ,để bây giờ con có thái độ coi thường cả bố lẫn mẹ, và cũng chả sợ bất cứ hình phạt nào của bố mẹ.


Ngay từ khi con biết nói,biết đi, tôi luôn là người đứng bên cạnh con, và tự cho rằng mình sẽ dạy con tốt hơn bố cháu ( cũng phải nói thêm vì bố cháu thuộc tuýp hiền lành). Tôi đã luôn theo sát bên con, con học là mẹ học để có kiến thức giải cho con bất cứ bài toán khó nào mà con vướng mắc, chỉ cho con cái sai ,cái yếu của những bài văn mà con viết chưa hay. Từ lớp 1 đến lớp 7 cháu luôn là học sinh giỏi xuất sắc, năm nào cháu cũng được chọn đi thi học sinh giỏi toán. Cháu bắt đầu thay đổi từ năm ngoái, bắt đầu từ việc bỏ học thêm , cho dù tôi có nói thế nào chăng nữa , có phạt ra sao chăng nữa, cháu vẫn kiên quyết bỏ và nói rằng con không thích học thêm. Dần dần bản thân cháu kiên quyết không cho mẹ kiểm tra bài- cháu cho rằng việc học là của con , cho con -không cho mẹ kiểm tra, rồi dần dần không làm bài khi đến lớp. Nhắc nhở , khuyên răn, cháu không thèm nghe, càng nói thì cháu càng không thèm học hành, càng trở lên lầm lì. Cháu trở lên say mê điện tử, suốt ngày có thể ngồi chơi game. Tôi cũng đã tìm mọi cách, học hỏi mọi kinh nghiệm trên sách báo, trăn trở nghĩ cách dạy con, nhưng càng áp dụng thì hình như lại càng bế tắc, lại càng đẩy con ra xa mình hơn. Cháu càng trở lên lầm lì, không nói ,không rằng. Tôi đã từng viết đến 5, 6 lá thư bằng hết những tâm tư tình cảm của mình dành cho con,khóc hết nước mắt chỉ mong cháu thấy tác hại của điện tử, mong cho cháu thấy tác hại của việc không học hành. Nhưng hình như cũng chả có tác dụng gì cả. Tôi đau lòng vô cùng khi cháu ra khỏi nhà không thèm hỏi, về nhà không thèm chào, không ăn cơm cùng bố mẹ , không nói năng, gần như cắt đứt mối quan hệ giữa bố mẹ - con cái. Tôi cảm thấy bất lực trước con, từ xưa tới nay tôi vẫn áp dụng cách dạy con là phân tích cho hiểu vấn đề chứ không dùng roi vọt. Tới bây giờ cũng có lúc giận quá tôi vụt cháu , nhưng chính bản thân tôi hiểu rằng roi vọt không giải quyết được vấn đề . Như tôi đã nói ở trên bố cháu là người hiền lành nhưng rất cục tính khi tức lên chỉ biết đánh - và đây cũng là mâu thuận giữa vợ chồng tôi trong cách dạy con. Và kết quả là bây giờ con tôi học hành sa sút, không nghe lời của bố mẹ,coi thường bố mẹ, chỉ ham thích chơi game. Hiện tại tôi đành gửi cháu sang ông bà ngoại, nhờ ông bà quản thúc không cho ra quán điện tử. Khi gửi cháu sang đó , tôi cũng đã khóc hết nước mắt cảm thấy mình thật bất lực vì chỉ có một đứa con mà không biết dạy dỗ, cũng nói cho con hiểu là vì bố mẹ thì đi làm suốt ngày, con cũng đi suốt ngày ,bố mẹ không biết con đi đâu nên phải gửi con sang đó , để con sông xa bố mẹ ,bố mẹ cũng rất đau lòng nhưng đành phải chấp nhận. Khi nào con nhận thức được cái sai của mình thì xin ông bà cho về nhà. Tôi cũng đưa ra 3 nguyên tắc là bắt buộc con phải chấp nhận khi về nhà là : Tuyệt đối không được ra quán điện tử chơi- Khi ra khỏi nhà bất kể đi đâu phải đựoc sự đồng ý của bố mẹ- Sang lớp 9 cần phải học hành nghiêm túc và tự làm những việc thuộc phạm vi cá nhân,như dọn phòng mình,ăn 1 mình xong phải rửa bát đũa. Cháu đã sang ông được 2 hôm , tối nào tôi cũng sang ăn cơm cùng ông bà, tôi thấy cháu vui hơn, nhưng cháu rất lạnh lùng với tôi, vẫn không hỏi không chào, khiến lòng tôi đau đớn. Tôi không biết cháu nghĩ gì trong đầu, cháu căm ghét bố mẹ đến thế sao. Tôi đã sai , nhưng không biết sai từ đâu ? bây giờ phải làm gì để giúp con nhận ra tình thương mà mình dành cho con ? Làm gì đây để không mất con ?Có nên thường xuyên tối nào cũng sang thăm con không? Các anh chị có kinh nghiệm xin giúp tôi với.