Có bố - mẹ nào ở trên này là chuyên gia tâm lý trẻ giúp tôi với. Chứ không thì... hỏng mất ! Tâm trạng mấy bữa nay tệ quá, chẳng thiết làm với ăn gì nữa !



Phải nói là chán kinh khủng !



Buồn ghê gớm !



Băn khoăn và cảm thấy mình có lỗi quá !



Mấy hôm trước là ngày đầu tháng, đầu quý Công ty tôi chia bổ sung lương Quý I. Mọi lần, tiền nong cứ cho thẳng vào thẻ ATM, lần này lại phát bằng tiền mặt. Cô bé mới làm cùng phòng lần đầu tiên đi nhận tiền nên cẩn thận ghi lại số tiền được nhận và các khoản bị trừ ( Đảng phí, Công Đoàn...) ra tờ giấy nhắn rồi kẹp cùng với tiền đưa cho tôi. Mọi lần thì tôi cũng mang về đưa ngay cho Bà Nội cháu để chi dùng trong nhà. Hôm ấy, nhằm ngày 30 mùng 1 nên bà lại đi Chùa nên tôi quẳng tiền vào ngăn kéo bàn làm việc rồi xuống nhà nấu cơm. Buổi tối lằng nhằng nhà cửa, công việc nên quên béng mất việc đưa tiền cho Bà Nội. Tối hôm sau tôi mới đưa tiền cho Bà, một lúc sau thấy bà chạy lên kêu thiếu tiền so với tờ giấy vàng vàng. Tôi hơi bực, hỏi Bà đã đếm kỹ chưa ko có lại nghĩ oan cho cô bé. 20k có nhiều nhặn gì đâu, thiếu thì thôi, ai chẳng có lúc nhầm.



Việc đơn giản tưởng như thế là thôi. Ai ngờ !



Lại nói chuyện sáng hôm trước đưa cháu đi học. Tôi đưa cháu đến cách cổng trường khoảng 30m. Cháu chào Ba rồi đi vào. Tôi loay hoay tìm cái bật lửa để châm thuốc thì thấy cháu lại đi ra, hình như thấy tôi vẫn còn ở đấy nên lại vào ngay. Tối ấy về tôi có hỏi thì cháu nói là đến sớm nên chạy ra xem có bạn nào đến chưa. Tôi ko hỏi han gì thêm nhưng trong lòng thì nghi nghi hoặc hoặc. Hôm sau tôi căn thời gian chỉ còn khoảng 5phút đủ cho cháu lên lớp vẫn thấy có hiện tượng vào trường rồi lại chạy ra. Lần này tôi ko hỏi han gì nữa, bụng bảo dạ phải điều tra vụ này xem thực hư thế nào? Chắc là có chuyện rồi.



Bẵng đi 1 hôm, thấy cháu chỉ vào trường ngay ko quay ra nữa. Tuy thấy mừng mừng, nhưng vẫn ko yên tâm nên đưa cháu đến trường là tôi đứng xa xa một lúc xem thế nào. Sau hôm ấy, y như rằng, điều ko hay mà mình nghi ngờ là đúng. Cháu rủ bạn ra ngoài cổng trường mua bánh kẹo, đồ chơi... Buổi chiều tôi gọi cháu vào phòng nhẹ nhàng hỏi han thì cháu nói là Bạn có tiền của Mẹ cho, rủ cháu đi mua. Tôi cũng khuyên nhủ, giải thích cho cháu, thấy cháu vâng vâng dạ dạ, hứa hẹn cũng yên tâm đôi phần. Đến khoảng 8g tối, có người đến thu tiền vệ sinh hàng tháng, tôi cầm ví chạy xuống nhà nộp tiền. Lúc này mới thấy giật mình vì hình như mình mất tiền. Rõ ràng lúc chiều mình đưa cho thằng ku rửa xe tờ 100ngàn nó trả lại 90ngàn rồi, vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu. Vì chắc chắn là mình ko đánh rơi hay chưa lấy tiền trả lại nên tôi chạy lên hỏi Bà Nội ngay. Hỏi là để hy vọng thế thôi, chứ có bao giờ Bà lấy, có cần thì Bà bảo đưa. Mà đúng thế thật! Thế này thì đúng là Ông Con rồi :Crying: . Tôi giận sôi người, thấy mình như bị xúc phạm ghê gớm. May sao lúc ấy lại có Đt của anh bạn gọi đến vả lại cháu đang học bài nên cũng nguôi bớt. Ko thì vụ này cháu no đòn :Crying: mà mình càng đau hơn nó.



Nửa tiếng sau, thấy cháu học xong. Tôi lấy cớ Phòng cháu luộm thuộm tôi vừa dọn dẹp vừa tìm thì thấy cháu giấu tiền ở giá sách. Kiểm tra tiếp cặp thì thấy có đồ chơi + bim bim. Phải gặng hỏi mãi cháu mới nhận là lấy tiền mà ko phải chỉ 1lần.



Buồn đến quên cả giận.



Giờ mà có mang roi ra dọa thì cũng vô ích, chỉ tỏ ra là mình bất lực thui.



Lúng túng chẳng biết làm thế nào, chỉ lại khuyên nhủ, kể chuyện răn đe cho cháu. E rằng cũng chẳng ăn thua nhưng thôi thì trong 2 cái dở mình chọn cái ít dở hơn vậy.



Mình từ bé đến lớn có lấy của ai cái gì đâu, dạy con cũng thế. Cũng biết cháu là đứa thiệt thòi vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên tôi và Bà Nội cháu cũng quan tâm, săn sóc cháu lắm. Chắc cháu chẳng thiếu thốn gì so với các bạn cùng học, miễn là các yêu cầu của cháu phải đúng và tôi thấy hợp lý. Vả lại tôi cho rằng cháu cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, bản tính hiền lành, sống tình cảm. Vậy mà bây giờ ra nông nỗi này.



Ai có cách gì triệt để, bày cho tôi cứu vớt cái tài sản lớn nhất này với.