Học, học và học... một điệp khúc bất tận với cô con gái mới học lớp 2 của tôi. (gia đình cháu Hiếu - HN)
Mới học lớp 2 và cũng như các học sinh có bố mẹ làm công chức khác ở Hà Nội, sáng dậy từ 6h30 chuẩn bị đi học để tránh tắc đường, ăn vội miếng bánh, tu vội hộp sữa rồi lê cái cặp nặng nề theo bố mẹ đèo đến trường.
Học ở trường cả ngày, 4h30 tan học, giờ đó bố mẹ chưa đi làm về, ông bà ngoại đón hộ đến 5h30 bố mẹ đón về nhà. Tắc đường, căng thẳng với cái hệ thống giao thông tồi tệ, vật vã mãi mới lê được đại gia đình về nhà cũng phải đến gần 6h30. Cuống lên làm cơm trong khi cô con gái phải tự tắm rửa, vệ sinh sau một ngày lăn lộn với cái chữ ở trường. Cả nhà ăn cơm xong, ngẩng lên nhìn đồng hồ thì cũng đã đến 8h, buông bát xuống là bố mẹ dặn: Nghỉ một lúc rồi làm bài tập về nhà nhé con.
Nghỉ được 1 lúc chưa kịp tiêu hóa thức ăn thì cháu bắt đầu mở sách vở cho bố mẹ kiểm tra và bài tập về nhà. Hôm nào kết thúc nhanh cũng là 10h mà hôm nào cháu nó học không tập trung, viết sai, viết xấu thì là đến 11h mới có thể kết thúc.
Học xong thì đã quá muộn phải đi ngủ, kết thúc một ngày để mai còn đi học sớm...
Vâng đó là thời gian biểu của một cô bé mới học lớp 2 thôi ạ nhưng còn quay cuồng hơn cả một công chức nhà nước chuyên trà chén vỉa vè và đọc báo, buôn dưa lê trong cái 8 tiếng vàng ngọc nơi công sở.
Là người cha, người mẹ chúng tôi chợt cảm thấy xót xa cho chính tuổi thơ của con mình giường như nó đang bị vô tình đánh cắp và không chỉ mất tuổi thơ, nó còn liên đới xấu đến vô vàn những mắt xích khác của cuộc sống...
Tôi chẳng hiểu sao đã giao cháu cho nhà trường cả một ngày trời rồi (9 tiếng đồng hồ) mà vẫn phải có bài tập về nhà để nuốt nốt 1-2 tiếng hiếm hoi buổi tối của tuổi thơ các cháu.
Thời gian buổi tối với gia đình là thời gian cả nhà có thể quây quần bên nhau hạnh phúc. Là khoảng thời gian bố mẹ các cháu thư giãn nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc căng thẳng với sức ép của cuộc sống ngày càng cao. Thời gian đó là thời gian để mọi người tái tạo năng lượng, trao gửi yêu thương cùng quây quần chơi với con cái...
Nhưng điều đó chỉ có trong mơ và thay vào là dành hết thời gian còn lại của ngày để kèm các cháu học. Cháu nào chăm ngoan thì chẳng sao, nhưng trẻ con vốn không tập trung hay viết sai, viết ẩu thành ra lại bị la mắng. Đáng ra nếu có la thì bố (hoặc mẹ) chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, cuộc sống là một chuỗi các sự kiện móc vào với nhau như hôm nay đi làm có chuyện bực mình với sếp, với nhân viên hay một cái hợp đồng bị đổ bể... và lúc dạy con là đúng lúc cái giọt nước cuối cùng nó tràn xuống... Thật đáng tiếc là nó lại tràn vào đúng con cái trong nhà, vô tình một cách độc ác. Rồi không khí mỗi tối trong gia đình như cái hàn thử biểu của cuộc sống của xã hội vậy, tuy nhỏ nhưng khá chính xác, chẳng mấy khi được ấm êm, hạnh phúc...
Nói đến đây tôi tự hỏi, phải chăng có mỗi nhà tôi như vậy? Mọi nhà khác không thế đâu? Tôi tin câu trả lời là sẽ phần nhiều gia đình cũng lâm vào tình cảnh như nhà tôi, chúng tôi là những gia đình trẻ, có con cái học gần bằng tuổi nhau khi nhắc đến những chuyện thế này, ai cũng nói: Nhà nào chẳng thế.
Trao đổi với bạn bè đang có con học ở nưới ngoài, mọi người đều nói, ở bên này, trẻ con nó học nhẹ lắm, hầu như về nhà không thấy các cháu phải học gì cả, được chơi, không khí gia đình nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.
Tôi tự hỏi, không hiểu những người làm giáo dục Việt Nam có con cái không nhỉ, con cái họ có đi học không nhỉ? Có rơi vào tình cảnh như chúng tôi không nhỉ?
Chắc là không rồi vì có thể con cái họ không phải học chương trình cải cách, hoặc là phải chăng họ đến cấp 2, cấp 3 hay đại học họ sẽ bố trí con họ đi du học theo tiêu chuẩn của nhà nước, bay xa và tạm biệt cái hệ thống giáo dục do chính họ tạo dựng?
Vậy là chẳng còn gì để nói nữa. Tóm lại, con mình đấy, mình phải tự cứu lấy nó, đôi khi trộm nghĩ: Cho cháu nó tự do với tuổi thơ của mình, điểm số chẳng quá quan trọng, chữ xấu chút cũng chẳng chết ai... chỉ cần cháu nó được vui cười, chơi với cha mẹ, ông bà... Tập trung giáo dục nhân cách của chúng, dạy chúng là người biết yêu thiên nhiên, cuộc sống qua sự giao lưu với bố mẹ, với cộng đồng... rồi vợ chồng tích cóp tiền, tập trung tài chính cho con học ngoại ngữ và chuẩn bị đi du học!
Các ý kiến cùng chủ đề (14)
1. Hãy chung tay cứu tuổi thơ của các cháu (12/3/2009)
2. Một bài có thể đại diện cho quan điểm cha mẹ (12/3/2009)
3. Ai sẽ là người trả lời (12/3/2009)
4. Ước gì tất cả lãnh đạo ngành giáo dục đọc được bài này (12/3/2009)
5. Bố mẹ phải cứu lấy tuổi thơ của con mình (12/3/2009)
6. Hãy đặt câu hỏi để hy vọng bộ trưởng BGD có câu trả lời (12/3/2009)
7. Tôi thấy lo lắng cho tương lai các cháu (12/3/2009)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1