Vợ chồng em không sống chung. Các chị cứ hiểu là li thân ấy. Vì nhiều nguyên nhân nên bé nhà em ở với bố được nửa năm rồi. Bé được 2 tuổi, cháu vẫn yêu mẹ, nhớ nhẹ và theo mẹ lắm. Ở với mẹ thì rất ngoan.
Nhưng thực sự nó rất là kinh khủng, trừ mẹ ra thì ai nó cũng đánh bằng đc, yêu chiều cưng nựng, roi vọt nó đều đánh giả, rất lì và bướng khủng khiếp. Cứ thấy đứa trẻ con nào là nó xông ra nó đánh rồi đẩy, cấu xé, đập, cắn. Em ngại lắm mỗi lần đưa cháu đi chơi ra chỗ có nhiều trẻ con. Ông bà trông trẻ nuôi nấng cưng chiều nó hơn cháu ruột mà thơm mỗi cái thôi nó cũng giơ tay ra tát thẳng vào mặt. Kể cả bố nó đang nằm bình thường mà nó vớ đc chai lọ ở đâu nó ra đập thẳng vào mặt. Bố đánh thì đánh lại bằng được, lôi tất cả mọi thứ cầm đc ra ném trả, khóc lóc đập đầu lung tung đến khi nào người lớn phải xin lỗi. Nếu mà có cái mặt em ở đấy là nó còn giở nhiều trò ăn vạ kinh hồn bạt vía hơn nữa.
Mà bố đánh thì ác như con thú. Toàn tát thẳng vào mặt và đánh cật lực, em nói thế nào cũng bị quát "con hư tại mẹ". Có lần mẹ suýt ăn đòn vì thương con.
Em phải làm thế nào để chồng thay đổi cái tư tưởg dạy con và làm thế nào để bé nhà em bỏ ngay cái thói đầu gấu đấy. Cứ thế mà lớn lên thì thành gì ko biết! Bé của các mẹ có như con nhà em trong cái độ tuổi này kô?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1