Em bức xúc quá. Con trai em tuy 4 tuổi nhưng rất nhỏ con và hiền lành, đi học mẫu giáo cháu hay bị bạn bắt nạt.



Hồi năm ngoái, em cho con đi học mầm non ở trường công bên Quận 4. Tuy lớp nhỏ, nóng, trường nghèo nhưng con em học hành cũng tạm được. Vì vợ chồng em chuyển nhà, nên chuyển trường cho con về học gần nhà.


Có 1 trường của nhà nước, 1 trường của tư nhân. Trường nhà nước xin khó nên vợ chồng em quyết định cho cháu đi học trường tư. Trước khi đi học cũng có hỏi thăm phụ huynh có con gửi ở đó, thấy nhận xét tốt nên cũng mừng.


Ai dè, lúc cho con đi học mới biết là có nhiều vấn đề.


Con em đi học thường xuyên bị bắt nạt. Cô giáo ở trong lớp không hề nhắc nhở, hay phạt những đứa có thói quen bắt nạt bạn. Có lúc em tận mắt thấy trong giờ tập thể dục buổi sáng, thằng bạn đứng bên cạnh cứ thụi vào ngực, vào lưng con em mà cô giáo đứng làm mẫu cho chúng nó tập cũng không nói câu nào. Được gần hết buổi tập thì cô giáo liếc thấy em vẫn đứng ở cửa lớp, cô giáo mới nhắc thằng kia 1 câu:"M." Nó chả có vẻ đếm xỉa gì lời cô nói. Khi nó vô tình quay mặt ra cửa, em lườm nó, nó mới thôi đánh con em. Các chị nghĩ xem, vậy có tức không?


Rồi con em đi học, ở trường cô tắm cho các cháu. Con em về nó cứ bị mẫn ngứa hết cả người. Hỏi ra mới biết, cô xoa xà bông cho con mình, rồi dội một gáo lên người, thế là hết. Tắm không hết xà bông nên con em nó mới bị vậy. Tội nghiệp, ngày nào cũng phải uống thuốc chống dị ứng, bôi thuốc này nọ. Em vô trường yêu cầu cô giáo không xoa xà bông lên người nó nữa. Được thêm gần 4 tuần, ngày nào em gặp được cô giáo mà hỏi là y như rằng, cô giáo bảo:" Em quên..." ( tại vì lâu lâu mới gặp được cổ trông lớp)(?!) Cuối cùng, cực chẳng đã, em đề nghị cô giáo không tắm cho nó nữa. Thế thì dễ cho cô quá còn gì. Vậy là cô bắt thằng bé tự thay đồ luôn. Nó về nói với em là mẹ cho con mặc áo cài khuy đằng trước, cài đằng sau con không làm được. Thế em mới biết.


Đi vệ sinh ở trường thì phải tự phục vụ, tự rửa đít. Nghĩ mà xem, trẻ con bé thế, làm sao mà sạch. Rồi tay nó rửa như thế, không rửa sạch thì lại bao nhiêu vi trùng và run sán vào người nữa chứ. Thế mà mới có chưa đến 4 tuổi.


Buổi trưa nó chưa chịu ngủ như các bạn, cô giáo lấy khăn ướt đắp lên mặt nó. Các chị nghĩ mà xem, làm sao mà thở được chứ đừng nói đến ngủ. Hay cô giáo trù nó là chết đi cho rồi???


Có hôm đến đón con, thấy môi nó tím bầm, tụ máu. Hỏi sao con bị vậy, thì nó nói là đi ngang qua chỗ bạn, bị bạn đánh, chảy máu miệng. Gọi cô giáo nó ra hỏi, thì cô giáo bảo rằng không biết. Vậy ở lớp cô giáo làm cái gì?


Hôm qua, giờ học tô màu, nó trẻ con nên tính nôn nóng, muốn tô cho xong. Nó tô bị lem ra ngoài, cô lấy thước kẻ đánh tay nó" không dứt"( nguyên văn nó nói đấy ạ). Thước bằng gỗ to hẳn hoi. Vì em hỏi thước như thế nào thì nó chỉ vào cái cửa sổ gỗ, nó bảo như vậy đó. Nó không biết tô thì cô giáo phải dạy, chứ sao lại đánh nó như thế? Ác độc.


Cô giáo nó dặn: Chuyện ở lớp không được về nhà nói với ba mẹ, nếu không thì "biết tay cô". Từ khi nào mà cô giáo được dọa nạt học sinh như thế?


Em muốn biết tình hình con thế nào, cứ là phải gọi tận mặt, tận tên thì cô ấy mới ra. Còn không thì em đến đón là cô ý kêu tên cho con em ra về, chẳng thèm cười hay chào hỏi gì cả, chứ đừng nói là thông báo tình hình con em ra sao. Em có nói thì cô ấy bảo có "chuyện gì" thì mới nói, không thì thôi. Vậy "chuyện gì" là sao?


Có hôm em đến đón con, nó chạy ngay ra bảo mẹ cho con về nhà. Con mệt. em tưởng nó làm lũng mẹ, ai dè, vừa về đến nhà, nó chạy ra vệ sinh ói thốc tháo ra. Sau đó, suốt cả tối cũng ói đến mức em phải đưa đi bác sỹ khám. Đêm ngủ cũng ói mấy lần. Hôm sau em phải cho nó ở nhà để theo dõi. Vậy mà cô cũng chả có một câu hỏi thăm lấy lệ.


Trong khi đó, hàng ngày đến đón con, em thường thấy cô ấy tết tóc cho đứa này, đứa nọ, nắm tay dẫn đứa nọ, đứa kia ra tận cổng trương cho bố mẹ nó đón, cười cười nói nói vui vẻ lắm.


Con trai em đi học, không hề nhờ cô cho ăn thêm, không nhờ cô cho uống thuốc, không thêm bất cứ chuyện gì hết. Hôm nào quá bệnh, thì xin nghỉ học ở nhà. Ấy thế mà, xin nghỉ học thì cô ấy cố tình "quên" không trừ tiền ăn. Nó có nghỉ học mà đến lúc nhắc, cô ấy nói không nhớ.


Em nói chuyện nhẹ nhàng với cô, mặt cô cứ khinh khỉnh, kiểu mày nói mày nghe ý. Tức lắm. Em làm ầm lên, thì cô ý làm như là em bắt nạt cô ý vậy. Em gặp cô hiệu trưởng thì cô ý cũng bênh giáo viên của mình. Cô ý bảo là cô này làm ở đấy lâu năm rồi, cô ấy không thế này, không thế nọ. Em rất tức. Bây giờ các chị bảo em phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cô giáo kia như thế mãi? Em thì nghĩ, nếu mình đóng góp ý kiến mà họ cứ mặc kệ thì lại con mình thiệt thôi.


Em hỏi con, giờ nó cứ giấu giếm, không dám nói chuyện ở lớp. Lâu lâu lại buột miệng một chuyện. Làm mình trở tay không kịp.