Tôi cho con bú bằng bơm kim tiêm đấy!!! Ai muốn gào chửi, tôi thây mặc!
Rất nhiều vấn đề liên quan đến thời kỳ hậu sản có thể khiến mẹ rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ. Trong đó, chuyện cho con bú tưởng dễ nhưng lại chẳng dễ chút nào!
Bà mẹ trẻ Rebecca McKeever, nuôi con gái mới sinh của mình bằng bơm kim tiêm
Đây là tấm ảnh của bà mẹ trẻ Rebecca McKeever, nuôi con gái mới sinh của mình bằng một dụng cụ mà bất cứ ai khi nhìn cũng phải rùng mình.
Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cách nuôi con này lại cứu sống con của cô sau 17 tiếng sau sinh vì bé không có phản xạ bú. Sợ con đói, người mẹ này đã dùng một ống tiêm để bơm sữa vào miệng con thay vì cho con bú mẹ hoặc bú bình. Vì tiếc lượng sữa non, trong khi con lại không thể bú, Rebeca đã quyết định vắt sữa vào một cái ly nhỏ và hút tất cả vào một ống tiêm để con có thể nhận được nguồn sữa quý giá này. Mặc dù cách làm này có vẻ rất kinh tởm nhưng thật ngạc nhiên vì ít nhất con của mẹ này có vẻ cũng muốn thưởng thức sữa mẹ theo cách đặc biệt này. Các cho ăn này đã được duy trì liên tục trong tuần đầu tiên khi kết hợp với việc tập lại bản năng bú mớm cho bé. Cứ mỗi lần như vậy, sau vài phút, con của mẹ này lại tươi tỉnh hẳn lên và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy sự lựa chọn đúng đắn của mẹ.
Tính đến thời điểm hiện tại, sau 3 tuần được bú mẹ theo cách khác thường nhất, bé Andromeda trong câu chuyện trên đã có thể tự bú được.
Thực ra, đây cũng chính là câu chuyện của chính mình cách đây 3 năm về trước. Chẳng hiểu sao, con mình từ lúc sinh đã rất lười bú. Làm cách nào cũng không chịu bú cho. Đút vú vào miệng thì con khóc ngất. Đưa bình cho bú thì nẫy người như thể ai vừa ngắt. Cả ngày mỗi cữ bú cho con cũng cách đúng 2 tiếng như hướng dẫn nhưng mỗi lần như thế, con chỉ bú chụt chụt vài ba hơi rồi nhả và khóc quấy đến tím người. Em lại hì hục ngồi vắt sữa đem cất, chất đầy tủ lạnh mà chẳng vào con được là bao. Đến khi đút bằng muỗng, con lại giở quẻ quấy khóc y hệt như khi bú bình và bú mẹ. Nói thật, thời gian đó đối với em chẳng khác gì địa ngục khi cứ ngày ngày nhìn con nhịn đói như thế. Sau này, một chị bạn quen thăm nhà, thấy vậy mới mách cho cách dùng xi lanh, tức bơm kim tiêm để đút sữa cho con. Gớm, ban đầu, chỉ nghe thôi cũng nổi da gà. Nhưng sau hết cách cũng đành phải dùng kim tiêm, bơm sữa vào miệng cho con để được giọt nào hay giọt đó. Khổ nỗi, má chồng em khó, cứ bảo em không biết chịu khó chăm con nên toàn phải bế con vào phòng, lén lút bơm sữa bằng kim tiêm. Nhưng sao tránh mãi được. Một lần, má chồng bắt gặp, đòi bế cả con mình về quê ở rồi đi xin sữa chứ nhất quyết không cho em chăm con theo cách bệnh hoạn đó. Chồng thương mình, thấy mình thức hôm, thức khuya chăm con nên đứng ra bênh lắm mẹ mới nguôi cho.
Vào thời điểm đó, trăm ngàn khó khăn xoay quanh chuyện nuôi con khiến mình nhiều lúc muốn phát điên lên được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua.
Cả hai câu chuyện của mình và bà mẹ Rebeca đều phải chọn lựa theo cách của riêng mình để mong muốn con không bị đói vì mất phản xạ bú. Đã là mẹ, bất cứ lựa chọn nào cho con cũng đều phải đắn đo rất kỹ lưỡng. Đôi khi phải làm cả những điều đi ngược lại với quan niệm trước đó vốn cố hữu trong đầu. Thế nhưng, quyền làm mẹ một khi đã được trao tay, hãy hạnh phúc đón nhận và cho nó những quyền lựa chọn mà bản năng mách bảo. Ngay cả khi đó không phải là việc làm đúng đắn trong mắt mọi người hoặc kỳ dị, nó cũng không còn quan trọng nữa. Sau cùng, hãy hiểu, con cần mẹ và mẹ cần thời gian để thuyết phục chính mình và mọi người tin rằng mẹ đang làm điều tốt nhất cho con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1