Hôm nay đi học về lại thấy chóng mặt, mấy ngày lại thèm ăn cay trong khi trước đây chưa bao giờ đụng đến trái ớt, lướt web thấy nhỏ bạn ghi status trên facebook tuần sau sẽ sanh, nó đang run..tự nhiên trên đường về mình cũng ghé nhà thuốc mua que thử thai. Ngồi trong nhà tắm nhìn 2 vạch hồng hiện ra mà hét thất thanh..rồi khóc ròng..bao nhiêu dự định kế hoạch vẫn chưa thực hiện được, học hành vẫn chưa xong. Chồng đứng ngoài chờ sẵn cười toe toét:” Chúc mừng em!”. Gọi skype về cho mẹ mếu máo.. “Con sợ sanh em bé lắm..con sợ bị băng huyết giống mẹ ngày xưa chết đi sống lại, con sợ học hành ko xong, con sợ dáng hết đẹp, con sợ..con sợ..”. Mẹ nói: “Ngốc quá, nếu ngày xưa mẹ cũng sợ như con thì làm sao con ra đời như bây giờ con có thời gian 9 tháng 10 ngày để chuẩn bị mà, này là tin vui, con đừng khóc..”
Ngày..tháng ..năm
Đi siêu âm, em bé gì nhỏ xíu như hạt đậu, bác sỹ đòi thử máu..khóc ròng tập 2, mẹ nói: “Khóc gì, sau này còn nhiều lúc đau đớn hơn, dũng cảm lên con”. Cầm xấp hình trên tay về hí hoáy viết nhật ký cho con, đặt tên gì ta?? Dự sanh vào giữa tháng 12 nên đặt tên là Noel, con mau lớn và khỏe mạnh nhé. Ông ba ngoại chuẩn bị 9 tháng 10 ngày sẽ sang Thái nuôi đẻ, ông bà nội từ bên Pháp nghe tin cũng rươm rướm nước mắt, cháu đầu lòng đây mà, trai hay gái, đẹp hay xấu..cả dòng họ bao hàng, thương hết biết!
Ngày..tháng ..năm
Có bầu gì mà ăn ngủ suốt ngày khỏe re. Hôm qua siêu âm 3 tháng, em ấy đã biết tiến hóa khi rụng đuôi và mọc chân tay, quơ loạn xạ, con gái gì mà hiếu động hơn con trai. Bắt đầu có tình cảm, thấy sự kỳ diệu xảy ra trong cơ thể mình, nhưng nghĩ tới cảnh đau đẻ thì toát mồ hôi. Lên mạng xem bao nhiêu là clip những bà mẹ vượt cạn, sanh thường, sanh mổ, càng xem càng sợ nên quyết định xem động vật lúc vượt cạn!!! nào là ngựa, voi, hươu cao cổ, lạc đà, cá heo..tự nhủ: “Tụi nó đẻ con mấy chục kí lô mà không sao, mình sanh em bé có vài ký..lo gì..”
Ngày… tháng …năm
Mỗi ngày đều đọc thông tin xem hôm nay em ấy lớn như thế nào, rồi tưởng tượng khi thì như trái cam, khi thì như trái chuối..nghe nói khi nào bằng trái dưa hấu là bể chum. Mấy ngày trước cái bụng rung nhẹ nhẹ rồi mạnh mạnh rồi nhói một cái giật cả mình. Hú hồn, con gái nó đạp, đoán già đoán non, chắc không nhu mì rồi. Bây giờ Google là thầy, ngày nào muốn ăn gì, làm gì cũng phải lên hỏi ý kiến rồi ghi chép lại những bí kíp, cái này ăn không được, cái kia cũng không xong. Có bầu mệt thật, nhưng được cái chồng hay làm giúp việc nhà mỗi khi vợ nhờ cậy với bộ mặt đáng thương hại. Trong lớp mấy đứa bạn hay xúm lại sờ bụng, hỏi thăm, đi xe lửa điện cũng được người ta nhường ghế, ở đâu cũng được ưu tiên đặc biệt, cảm thấy vui vì hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi.
Ngày.. tháng… năm
Hai bên nội ngoại bắt đầu gửi quần áo, giường nệm, mùng mền các loại. Hôm qua vào shop em bé mua đồ trông như mê cung, vợ chồng xách về lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ cho con, còn vài tháng nữa là thấy mặt rồi, ai cũng nói, con lai đẹp lắm à, bắt đầu hóng mặc dù thân hình đã nặng nề và giống một “đường tròn”. Bác sỹ nói: “ Tăng cân nhiều coi chừng bị sanh mổ ngen”. Mình vẫn muốn sanh thường vì không muốn bị..ăn dao. Dạo này em ấy hay gò lên xuống, trái phải, bơi lội gì trong đó, coi bộ khỏe mạnh lắm, mình thì đêm nào cũng ngủ không được với đủ thứ đau lưng, nhức mỏi, khó thở, phù nề..thôi ráng vậy. Chiều nay vào lớp đọc thông báo, lịch thi học kỳ 2 khóa MBA cùng ngày dự sanh, đọc xong méo mặt: “Vừa thi vừa đẻ à?”.
Ngày.. tháng.. năm
2h sáng bắt đầu có những cơn gò tăng cường độ dần từ nhẹ đến mạnh. Đúng 4h chiều cả nhà khăn gói vào bệnh viện, không còn lo đau đớn, chỉ mong nhìn thấy mặt con và không ngừng cầu nguyện trong suốt hành trình vượt cạn. Cổ tử cung nở rất chậm trong vật vã. Bệnh viện ở Thái dịch vụ rất tốt, mỗi người một phòng sanh, y tá luôn kề cận, ngâm mình trong bồn nước ấm, phòng thơm, nhạc du dương nhưng chẳng tận hưởng đươc gì ngoài những cơn gò quằn quại trong vô thức. Nắm tay chồng hỏi: “ Em đau quá , có chết không?”… Bác sỹ hỏi có cần gây tê màng cứng không, nhưng mình đã quyết định sanh thường mà không cần bất cứ sự hổ trợ nào với suy nghĩ thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất.
Giờ..phút..giây
Sau 33 tiếng cuối cùng em í chui ra được cái đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mọi việc diễn ra thật nhanh chỉ kịp nhìn mặt con tròn vo thật đẹp trước khi y tá bồng đi tắm rửa. Vậy là xong nhiệm vụ, mọi người mừng rỡ chào đón một thành viên mới trong gia đình. Mình nằm trên giường như bị ngũ mã phanh thây, người thì chích vacxin, người thì đo huyết áp. Bác sỹ may may vá vá vì con 3,6kg dài 56cm, thôi cũng xứng đáng mà, trước khi thiếp đi cũng kịp lên facebook update status: “ Bạn là ai?? Bạn làm mình mất ăn mất ngủ trong 33 giờ. Bây giờ bạn nằm kế mình, nhỏ xíu ngủ say như người vô tội. Chào mừng bạn đến với thế giới muôn điều tốt xấu này!”
Ngày..Tháng..Năm
Mình rất là mệt với bạn, ăn ở ko xong là thích quấy rối bạo động chắc vì sanh vào lúc Thái Lan đang nội chiến, la bạn thì bạn cười trừ..mà ghét nhất là nhìn bạn cười mình hết biết mệt là gì, lại tiếp tục phục vụ bạn như một nàng công chúa! Cảm thấy mình hạnh phúc như một nô lệ.
Cuối cùng mọi chuyện cũng qua, cơn ác mộng hóa ra lại là một trải nghiệm thật thú vị, ngày đó cũng may là trường dời lịch thi vì biểu tình hỗn loạn. Ai đó từng nói một đứa bé sanh ra vào một hoàn cảnh đặc biệt sẽ có một cuộc đời đặc biệt. Mẹ mong con sống bình an, hạnh phúc từng ngày, mẹ sẽ bảo vệ con đến hết cuộc đời này.
“Bao ngày Mẹ ngóng. Bao ngày Mẹ trông. Bao ngày Mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1