con gái ơi! út xin lỗi, út iu con, út nhớ con... Và, trong tim út vị trí số 1 mãi mãi là giành cho con...
Ngày mai là 49 ngày con rời xa út mãi mãi...
Mọi người nói út đừng quyến luyến con, đừng nhớ con, đừng nhắc đến con nữa, hãy để con siêu thoát, hãy để con được đi đầu thai. Biết là vậy, nhưng sao khó quá con ơi, làm sao để út quên con đây.
Quên con ư, điều đó út không làm được, con đáng iu, con dễ thương quá làm sao nói một chữ quên là quên được đây.
Thúi ơi, út nhớ con, nhớ ánh mắt lanh lợi, nhớ cái miệng chúm chím nhỏ xíu cứ mút mút mỗi khi được uống sữa, nhớ đôi mắt tròn tròn long lanh, nhớ cái lông mi cong cong mỗi khi con mở mắt dễ thương lắm, nhớ cái tay mủm mỉm cứ vẩy vẩy lên mỗi khi út vào thăm con, nhớ đôi chân con nghịch ngợm đạp đạp làm chăn rơi ra ngoài...
Thúi ơi, đến giờ út vẫn không thể chấp nhận được sự thật, sự thật là con đã ra đi mãi mãi, sự thật là út không thể được nhìn thấy con nữa.. và từ giờ út không thể chạm vào con, không thể ôm con được nữa. Tại sao vậy, út còn chưa được ôm con một lần trọn vẹn, còn chưa được hôn con, còn chưa được ngủ cùng con, còn chưa cho con uống sữa, còn chưa tự tay thay tả cho con, còn chưa tắm cho con... còn nhìu cái út chưa làm được cho con quá.
Cứ mỗi sáng thức dậy là út lại nghĩ con vẫn còn sống, con vẫn còn nằm ở bệnh viện, con vẫn còn bên cạnh út, và mọi thứ điều là ác mộng, út vẫn phải thức dậy sớm để gửi sữa kịp giờ cho con uống. Nhưng rồi lại nghĩ con đã mất rồi thức dậy sớm đề làm gì nữa đây, con có còn uống sữa được nữa đâu. Thế là lại nhớ con, nhớ con vô cùng, rồi lại lấy đoạn video quay lén ở bệnh viện ra xem, xem xong thì nước mắt út tự dưng nó chảy ra, rồi lại ước gì thời gian có thể quay trở lại để út có thề trân trọng và ghi nhớ nhìu hơn, rõ hơn hình dáng của con.
Bé con à, út hối hận lắm tại sao lúc được ôm con út lại không dám hôn con, không dám nựng con.Nếu biết con ra đi như vậy thì út không cần phải quan tâm đến cái gì hết, không phải lo sợ con sẽ nhiễm khuẩn nữa. Nếu biết con trước sau gì cũng ra đi thì út đã ôm con về nhà để một lần...một lần thôi con sẽ được mẹ con ôm, để con được ngủ cạnh mẹ con, để con biết được hơi ấm của mẹ.
Ngươi ta nói rồi cũng sẽ quên con thôi, qua một thời gian mọi chuyện sẽ phai dần đi. Nhưng người ta đâu phải là út đâu, người ta không ở cạnh con như út, người ta không khao khát con như út, người ta không có yêu con như út, người ta khổng hỉu cảm giác của út lúc này vì người ta không phải là út. Đúng là thời gian qua đi mọi chuyện sẽ phai dần nhưng dù thời gian có trôi đi bao lâu 1 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm.... thì út vẫn nhớ con, thì con vẫn mãi trong tim út và dù thời gian có qua đi thì út vẫn iu con, thương con, nhớ con.
Thúi à, út hứa với con sẽ mãi mãi giữ hình ảnh con trong tim, những gì út hứa sẽ làm cho con, những gì út đã mua và dự định mua cho con út sẽ không bao giờ làm điều đó cho một ai nữa.
bé con ơi, út nhớ con, nhớ con quá, phải làm sao đây.
út đau lắm, nghĩ tới con sẽ rời xa út mãi mãi thì út đau lắm con ơi, tim út đau lắm...
Biết là rất khó để quên con, nhưng út lun mong muốn điều tốt nhất cho con, vậy nên, con hãy cứ yên tâm đi đầu thai nhé, con hãy cứ yên tâm. Mọi người nói con đi đầu thai kiếp khác thì con sẽ quên đi hết kiếp trước của mình, nhưng con hãy cứ yên tâm đi đầu thai dù con sẽ quên nhưng út sẽ tìm thấy con, con ở đâu trên thế giới này út vẫn sẽ tìm thấy con. út hứa với con nhé. vậy nên qua 49 ngày con hãy đi đầu thai nhé bé con.
Út tin là có kiếp sau, vì vậy, kiếp sau con hãy là một đứa trẻ khỏe mạnh nhé, út sẽ làm thật nhìu nhìu việc tốt để kíp sau của con khỏe mạnh, để kíp sau của con sẽ được ở bên cạnh cha mẹ người thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1