Từ cái ngày hôm ấy, sáng nào con cũng khóc không chịu đi học, lần nào mẹ cũng gật đầu hứa với con mẹ sẽ đến đón con sớm nhất, không để con phải xuống lớp ngoài giờ đợi mẹ, không để cái lần ấy lặp lại với con trong đời.



Sáng nào con cũng dặn dò mẹ, “mẹ ơi hôm nay mẹ đón con sớm nha mẹ”, mẹ đã nghĩ, những lời dặn dò của con chỉ là một thói quen vì ngày nào con cũng lặp lại. Cô giáo nói ngày nào ở lớp con cũng thấp thỏm chờ mẹ đến đón kể từ sau cái lần mẹ đón con muộn hôm ấy…



Một lần, mẹ quyết định xin phép công ty cho mẹ về sớm để đến trường con sớm hơn thường ngày, dù cửa trường vẫn còn đóng, phụ huynh chưa được phép vào cổng trường, mẹ xin bác bảo vệ cho vào lớp con. Lúc đầu bác bảo vệ không cho vì 1 vài lý do nào đó, nhưng mẹ năn nỉ quá bác động lòng cho phép mẹ vào. Đứng ở cửa sổ quan sát, thấy con đang chơi lego cùng các bạn, món đồ chơi mà con thích nhất nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp. Càng gần đến giờ về, con càng nhìn nhiều hơn. Khi bạn đầu tiên được bố đón, con nghiêng đầu ra phía cửa tìm kiếm mẹ, rồi bạn thứ 2, thứ 3, lần lượt ra về, ánh mắt con bắt đầu đượm buồn, còn mắt mẹ thì rưng rưng. Nhìn ánh mắt mong chờ của con, lòng mẹ như thắt lại. Có lẽ do nỗi ám ảnh về cái ngày mưa gió mẹ đón con muộn.



Hôm cuối tuần trước, đến 4h chiều chuẩn bị về đón con thì cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Mẹ nán lại công ty đợi trời tạnh mưa, không biết ngày gì mà trời mưa dai kinh khủng. Nhưng mưa lớn thế này, nếu đón con về luôn thì hai mẹ con sẽ ướt lướt thướt, rồi con đang sụt sịt ho hen, lại đổ bệnh thì khổ, nghĩ vậy nên mẹ nhắn cho cô xin phép đón con muộn.



Mẹ tranh thủ làm việc mãi miết quên cả giờ hẹn. Chừng nửa tiếng sau chuông điện thoại réo rắt, ba. Có chuyện gì vậy nhỉ? Giờ này ba đang họp rồi mà?



- Alo…


- Bà làm gì giờ này chưa đón con?


- Mưa to thế này đón sao được ba? Đón muộn chút cũng có sao đâu…


- Bà đón con không được thì làm ơn báo một tiếng, bà làm xém chút nữa tôi mất thằng con rồi bà biết không???



Nói rồi ổng cúp máy cái rầm… Trời mưa, ngồi phòng máy lạnh mà em lạnh sống lưng nhưng mồ hôi rịn trên trán. Rốt cuộc là con có chuyện gì? Mà lúc đó mẹ vừa lo lắng cho con, vừ trách ông chồng vô tâm, gia trưởng, con bị làm sao cũng không cho mẹ biết, mà cái quái gì cũng là lỗi của mẹ, bộ con không phải con của ổng à, đón con trễ rồi con bị làm sao là lỗi của mẹ à, càng nghĩ mẹ càng tức điên lên. Mẹ nhắc máy alo lại cho ba:



- Thái độ của anh là sao, rốt cuộc là thằng con bị làm sao?


- Giờ này bà còn gọi là trách cứ tôi à, còn không lo đi đón nó?


- Từ khi nào nhiệm vụ đón con là của một mình tui vậy, sao anh không sắp xếp công việc đi đón con giúp 1 ngày?


…


- Nói cho anh biết, con tôi mà có chuyện gì thì anh cũng không yên với tôi đâu!



Mẹ liền nhấc máy alo cho cô. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ nhưng không ai nhấc máy. Lòng mẹ như lửa đốt.



Mẹ gập máy, xuống lấy xe, đội mưa về với con.



Chạy được 1 đoạn mưa càng ngày càng lớn và không dứt được, về đến đoạn Nguyễn Hữu Cảnh đường ngập gần hết bánh xe nhưng mưa vẫn chưa chịu dừng.



Xe bắt đầu chết máy, mẹ phải đẩy bộ 1 đoạn rất xa rồi mới chạy được, chạy đến đường Ung Văn Khiêm, dù đỡ ngập nhưng mẹ vẫn phải tiếp tục lội nước thêm 1 lần nữa, rồi thử đề máy 1 lần, 2 lần, 3 lần đến lần thứ 5 con trâu sắt già nua của mẹ vẫn chưa nổ máy. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ. Trường con 6 giờ đã đóng cửa giờ mẹ vẫn còn ở đây thì biết phải làm sao.



Mẹ ráng đẩy thêm chút nữa để tìm tiệm sửa xe nhưng trời mưa tối trời tối đất như vậy chẳng tiệm nào chịu mở cửa hết. Ngay lúc đó thì ông chồng gọi:



- Bà đi tới đâu rồi?


- Tôi bị kẹt xe ngập nước chết dí ở Ung Văn Khiêm rồi đây…


- Vậy ráng đi đến bến xe Miền Đông gửi xe đi, và đợi ở đó đừng đi đâu.



Gửi xe xong, em nép bên hiên cổng bến xe đứng đợi. 5 phút sau một chiếc xe trờ tới. Chú tài xế mở cửa xe gọi vống ra:



- Phải cô Lam không?


- Dạ phải.


- Lên đây, anh Hùng gọi xe cho cô, dặn tôi đón cô.



Mẹ chỉ biết líu ríu nghe theo. Nghe mẹ nói mẹ cần đi đón con gấp, chú chạy cũng nhiệt tình lắm, còn trấn an mẹ nữa, chú bảo không sao đâu, chắc có cô giáo ở bên con nên mẹ cũng phần nào yên tâm.



15 phút sau xe đã đưa mẹ đến cổng trường, chú còn đưa mẹ cây dù bảo vô đón con nhanh đi, mẹ chạy 1 mạch vô lớp ngoài giờ đón con. Vừa gặp mẹ nước mắt con đã lưng tròng, con chạy đến ôm siết cổ mẹ, mặt còn dụi dụi vào ngực mẹ.



- Mẹ ơi con sợ lắm. Con sợ mẹ không đón con, các bạn về hết rồi, còn con cứ ngồi chờ mãi. Còn một mình con buồn và sợ lắm, nói xong con lại nức nở.


- Mẹ đây rồi, con đừng sợ. Mẹ xin lỗi vì đón con muộn làm con lo sợ.


- Nói rồi mẹ quay qua cô đang đứng nhìn hai mẹ con mình:


- Em có nhắn tin cho cô xin phép đón bé trễ…


- Xin lỗi mẹ, hôm nay cô lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Mà trên giỏ của con chỉ có sdt của ba nên cô chỉ báo cho ba được…


- Dạ…


- Lúc nãy cô mải dọn dẹp lớp, con sốt ruột vì mẹ đón muộn nên tự chạy ra cổng trường. May có bác bảo vệ coi chừng trông thấy. Con bị ướt hết, mẹ về ủ ấm cho con, cho con uống nước cam phòng bệnh…


- Dạ, mẹ cảm ơn cô nhiều. Xin lỗi cô vì việc này. Mẹ xin phép đón con về...



Mẹ bế con ra xe, chú tài xế vẫn tươi cười mở cửa cho mẹ, rồi đưa 2 mẹ con về nhà an toàn.



Trong cái rủi có cái may. May quá mẹ gửi con ở một ngôi trường chu đáo từ cô giáo đến bác bảo vệ. Cũng nhân ngày trời mưa gió, xe mẹ bị hư bất ngờ, mới gặp được bác tài xế GrabCar cũng chu đáo dễ thương an toàn mà chi phí không quá sức.



Những điều quá nhỏ và bình dị như chuyện đón con muộn mới hiểu được điều con mong ước lớn nhất và lo sợ nhất của con là gì. Mẹ cũng hiểu được rằng mẹ cần phải “làm việc” lại với ba của con để ba đừng phó mặc hết trách nhiệm cho mẹ như thế. Và từ giờ thì dù mưa gió bão bùng hay nắng nôi đổ lửa, mẹ cũng có giải pháp tuyệt vời cho việc di chuyển. Không có gì là không thể, con ha! :)





Nguồn do Grab cung cấp