"Nếu ngày ấy, anh không đi về phía em, không gặp nhau, giờ này ta thế nào?"


Em vẫn nhớ mãi 11 năm về trước, khi em hớt hải chạy theo anh cuối giờ làm việc để hỏi về tình hình cấp cứu của người thân, còn anh đang vội vã ra về sau ca trực. Em hỏi dồn dập và lo lắng, em nhìn vào mắt anh chờ mong một câu trả lời an toàn nhất, và em thấy ở anh một sự tin cậy, điềm đạm, vẻ bình tĩnh rất ấn tượng ở một thầy thuốc trẻ... Anh đã thu phục một cô bé bướng bỉnh và đầy cá tính với những mơ ước về hình mẫu bạn trai cao vời vợi trong em. Mình đã quen nhau như thế, rồi yêu nhau tự nhiên, nhẹ nhàng như mưa xuân giữa lòng Hà Nội. Khi phố đêm còn đẫm hơi sương, khi bàn tay em ấm áp trong tay anh, em đã không nhớ ra hàng ngày anh mặc blu trắng và có mùi "ê-te" của bệnh viện - cả màu và mùi luôn làm em sợ. Vậy mà lần đó, kể từ khi yêu anh, em dám vào bệnh viện tìm anh. Bất ngờ chứng kiến cảnh các bác sỹ đang hội chẩn cho một sản phụ từ khe cửa khép hờ, từ nhiên em vụt chạy... Em ra về, thấy trong tim mình vỡ vụn, không tả nổi cảm giác của em khi đó, có thể là đau, là xấu hổ, là buồn, là ghen, là mọi lý do để em không muốn gặp lại anh nữa. Anh thắc mắc, anh không hiểu, vì em cũng không hiểu cái lý do mơ hồ đó. Rồi anh lại đến, vẫn yêu em nhẹ nhàng mà ấm áp bằng chính con người bình dị của anh. Em lại quên đi anh là bác sỹ sản, hoặc là cố quên đi... Tình yêu đó vẫn say đắm và âm thầm dằn vặt, với những hờn giận vô cớ mà em không dám nói ra nguyên nhân thực sự của nó, cả những lần mình giận nhau tới nửa năm trời, em sợ anh buồn...


Sau mọi sóng gió, khi biết không thể sống thiếu anh, em bằng lòng làm đám cưới. Em biết nghề của anh cao quý và em luôn ngưỡng mộ anh cũng như những đồng nghiệp của anh. Nhưng em thừa nhận là nhiều lúc em thấy xót xa mà không biết phải san bớt gánh nặng công việc của anh bằng cách nào. Nhiều khi thấy anh trở về sau một ngày làm việc hay sau một đêm trực, em lại nén tiếng thở dài, nghĩ đến ngày mai cũng không thể nào khác được... Có những đêm thấy anh trằn trọc, thỉnh thoảng lại những cuộc điện thoại đầy từ ngữ chuyên môn, em loáng thoáng hiểu ra bệnh nhân nào đó đang nguy kịch hoặc các anh đã cố gắng mà không được kết quả như ý. Cuộc sống vẫn trôi đi như vậy, em vẫn âm thầm đi bên cạnh anh, và nỗi buồn như đầy thêm cùng với những băn khoăn từ ngày chưa cưới...


Không chỉ là lo lắng cho anh, là một phụ nữ, em cũng có những tình cảm mà có lẽ em gọi tên nó là "hờn ghen". Em thấy mình bị chia sẻ khi anh phải “chăm sóc” cả những bà mẹ khác nữa mà không phải chỉ riêng em và các con. Em không thích người khác có “quyền” gọi điện và làm phiền chồng mình giữa đêm khuya... và còn nhiều những ngày nghỉ của gia đình không trọn vẹn khi anh phải bận tâm vì một đứa trẻ nào đó sắp chào đời hay bệnh nhân mới qua phẫu thuật của anh vẫn chưa ra viện. Em cũng có những thoáng chạnh lòng khi em không phải là người phụ nữ duy nhất mà anh hiểu hết những riêng tư... Còn nhiều lắm những điều chất chứa trong lòng mà em không biết phải kể ra như thế nào và kết thúc ở đâu.


Nhưng, có một điều mà sau tám năm chung sống em mới hiểu ra. Đó là, càng sống bên anh em càng cảm thấy ý nghĩa lớn lao của cuộc sống này, nghĩa là được hy sinh bớt cái tôi để sống có ích cho người khác nhiều hơn. Có lẽ em sẽ không bao giờ có được cái nhìn cảm thông hay sự bao dung nếu như không phải “chia sẻ” anh với những con người đang cần anh. Bệnh nhân của anh có thể lấy đi một phần thời gian và sự quan tâm không nhỏ của anh, nhưng một điều em hiểu và luôn tin tưởng rằng trái tim anh luôn có một góc rất lớn dành cho riêng em và các con. Em hiểu tình yêu anh dành cho em và các con thật giản dị và sâu lắng, không ồn ào, không phô trương cầu kỳ, không vồn vập. Anh yêu vợ con bằng những đêm miệt mài trực ca, bằng những buổi tranh thủ làm thêm ở phòng mạch ngoài giờ làm việc. Anh luôn cố gắng để mang lại cho gia đình mình sự sung túc và hạnh phúc bền vững, không muốn em phải lăn lộn vất vả. Và điều to lớn hơn thế, em dần hiểu ra rằng tình yêu của anh không hề ích kỷ. Anh đã yêu em bằng tình yêu cao cả hơn là chỉ dành cho một người phụ nữ, vậy thì tại sao em lại không thể yêu anh nhiều hơn tình yêu chỉ dành cho một người đàn ông cơ chứ? Bởi một điều thật giản đơn là chúng ta sống và yêu nhau giữa mọi người…Cảm ơn anh đã cho em “ngộ” ra ý nghĩa sâu sắc của tình yêu để rồi có thể nuôi dưỡng một tình yêu dám vượt ra khỏi thế giới của riêng hai chúng mình.


Và một điều nữa, trong khi nhiều người e ngại về đời sống "vợ chồng" khi chồng là bác sỹ sản, em lại rất bất ngờ khi có nhiều phụ nữ trẻ thừa nhận họ phải "chịu đựng" mỗi khi gần chồng, những điều hầu như không bao giờ xảy ra với em. Có thể vì chúng mình luôn yêu thương và trân trọng nhau, có thể vì anh rất dịu dàng mà nồng nàn, có thể vì anh luôn muốn em hạnh phúc, và rất có thể vì anh là bác sỹ sản nên anh rất tâm lý với vợ và nâng niu em bất cứ khi nào có thể. Những lần mang nặng đẻ đau thì vợ bác sỹ sản cũng là người yên tâm và hạnh phúc nhất. Em có thể cảm nhận hơi thở của con qua câu chuyện của anh, cảm thấy yên tâm khi chuyển dạ có chồng bên cạnh, và trong suốt quá trình nuôi con em không mấy lo lắng mỗi khi con ốm đau...


Anh đã mang lại cho em và các con thật nhiều hạnh phúc, vậy hãy để em chia sẻ với anh những gì em có thể, anh nhé.


Cảm ơn anh vì tất cả, chồng yêu ạ.