Vẫn có câu nói: 3 tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Khi con sang tháng thứ 8, con gái mẹ đã biết bám theo thành cũi con nằm để lần đi. Và chỉ còn 2 ngày nữa là con được tròn 9 tháng thì lần đầu tiên con buông cả hai bàn tay bé xíu rời khỏi tay mẹ và bước theo bàn tay vẫy của Bố. Khỏi phải nói Bố mẹ vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào khi ngắm nhìn bước đi đầu tiên con tự mình bước. Con mẹ hiếu động lắm. Nhưng con thích nhất là được đứng trên đi văng để dựa vào và nhún nhẩy. Mẹ sợ con bị cong chân nên nhất quyết không cho con tự mình đứng dựa lên đó. Những lúc như vậy mẹ cứ phải vừa giữ con và vừa nắn chân con: “Con đứng ngoan nhé, không được để cong chân ra đằng sau thế. Chỉ để thế này thôi”. Vừa nói mẹ vừa nắn chân con để không bị ưỡn ra phía sau. Bố cười lớn nói rằng con bé thế làm sao mà con biết được và Bố cứ cười trêu mẹ suốt. Nhưng mẹ con mình vẫn miệt mài với bài tập đó con nhỉ? Và con gái Mẹ vẫn biết đấy nhé. Mỗi lần con đứng dựa vào đâu đó, con chỉ cần nghe mẹ nhắc: Con yêu đừng ưỡn chân ra đằng sau thế. Xấu lắm. Thế là con nhìn xuống và khum khum hai cái chân lại trông ngộ nghĩnh đáng yêu lắm cơ.
…. Khi con tròn 16 tháng, con thấy mẹ tập thể dục và động tác đó bắt buộc mẹ phải ưỡn chân ra phía sau. Con đã kêu lên: Mẹ! Mẹ đứng lại đi. Đứng thế cong chân đấy. Xấu lắm. Mẹ dừng lại và cúi xuống thơm lên đôi má bầu bĩnh của con.
-Ôi con ngoan. Cảm ơn con nhé. Đúng rồi. Đứng thế sẽ cong chân là xấu lắm con nhỉ?
-Chân không khoẻ nữa. Con líu lo nói.
-Mẹ hơi ngạc nhiên: Chân khoẻ để làm gì con yêu nhi?
-Con ngước đôi mắt mở to: Mẹ mệt. Chân khoẻ con sẽ cõng mẹ đi.
Ôi! Con gái của tôi. Thiên thần nhỏ bé của tôi. Con đã khiến mắt mẹ cay cay!:LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các chị cho cuti nhà em sếp gạch ở ngoài ngõ nhé .
Tặng...