Sau bao ngày chờ đợi, một niềm vui tưởng chừng không có gì có thể vui hơn. Sáng hôm đó, thật là hồi hộp mẹ đã biết mình có thai.



Từng ngày trông con lớn, ngày nào mẹ cũng dành 1 khoảng thời gian riêng cho con, mẹ thường chuyện trò cùng con trong bụng, mỗi lời mẹ nói cảm tưởng rằng con đều nghe thấy. Ngay từ khi bố biết tin mẹ có thai, bố đã mua về bao nhiệu là đĩa nhạc giao hưởng nhé, có cả bộ tai nghe thật to nữa đấy, chắc trong bụng mẹ, con cũng thật vui khi sắp được nghe nhạc phải không.



Khi con đã biết trườn trong bụng, mẹ cảm nhận được mỗi khi bố mở nhạc giao hưởng và áp tai nghe vào bụng mẹ là y rằng con trườn lên, không biết cái tay hay chân của con đây, có phải con ra hiệu để bố mẹ biết rằng con đang rất thích nghe bản nhạc này phải không ?



Mỗi lần con đạp mẹ trong bụng, bố liền ghé sát vào bụng mẹ rồi nói với con rằng : “Bé thích nghe nhạc phải không ?” bố đi lấy đĩa nhạc và mở cho con nghe, ngay lập tức con không đạp mẹ nữa, lúc này con đang lắng nghe tiếng nhạc êm dịu, ngọt ngào và cảm nhận những gì bố mẹ dành cho con cũng ngọt ngào và êm dịu như những tiếng nhạc kia vậy.