Tròn hai năm ta bắt đầu một tình yêu đẹp và cũng tròn một năm chúng mình cưới, bắt đầu cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ba trăm sáu lăm ngày, không nhiều nhưng đủ để em trưởng thành hơn trong cách nghĩ, để em hiểu hơn về anh, yêu anh và yêu gia đình nhỏ của mình nhiều hơn.
Anh yêu thích môn hóa từ những năm cấp hai, anh theo đuổi nó đến khi đại học vẫn tiếp tục với các loại hóa chất và phản ứng, ra trường anh trúng tuyển vào phòng kiểm nghiệm của công ty Dược Vĩnh Phúc, thỏa mãn niềm đam mê bấy lâu.
Phòng anh có nhiệm vụ phối hợp với phòng nghiên cứu phát triển trong việc nghiên cứu, pha chế và theo dõi chất lượng thuốc. Nguyên phụ liệu đưa về, mỗi người một mảng, sẽ kiểm tra hàm lượng, tính chất trước khi đi vào sản xuất. Sau đó sẽ kiểm tra lô thành phẩm, phải đảm bảo chất lượng mới được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Anh em trong phòng luôn phải đứng trước sự cân nhắc giữa mấp mé đạt và không đạt, nếu không đạt thì phải tìm hiểu nguyên nhân các yếu tố ảnh hưởng và phải đưa ra quyết định kịp thời để đi vào sản xuất đại trà, ranh giới có khi rất mong manh. “Phòng anh là nơi bị ghét nhất công ty, vì luôn phải dùng đến hóa chất đắt đỏ, có khi cả một lô thuốc bị đem tiêu hủy, tốn bộn tiền”. Chồng đùa song em cũng biết những áp lực phòng anh phải chịu.
Em hiểu dù có thế nào anh cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì em đã chứng kiến bao hôm anh thức khuya, thậm chí còn phải ngủ lại công ty để cùng anh em làm xong hồ sơ quản lý chất lượng, để công ty đủ điều kiện nhận chứng chỉ GMP, một chứng chỉ đặc biệt quan trọng với các công ty Dược. Công sức đó đã được ghi nhận, bằng việc anh được sự qu
ý mến
của nhân viên, được sếp tín nhiệm và khi đi thi kiểm nghiệm viên thử nghiệm thành thạo do Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương tổ chức đã đạt loại xuất sắc.
Phòng anh phải làm việc nhiều với dụng cụ thủy tinh là các ống nghiệm nên yêu cầu phải trung thực, chính xác, thận trọng, tỉ mỉ, đặc biệt là khi tiếp xúc với các chất độc hại như thạch tín, thủy ngân và những dung môi dễ cháy nổ, tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng con ng
ười
và môi trường xung quanh.
Cưới xong em đi tiêm ngừa nên mình phải kế hoạch ba tháng sau hẵng nên có thai, vậy mà ba tháng sau nữa trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, em và anh đâm hoang mang khi mọi người nói nhiều, vì ở công ty anh cũng đã có trường hợp do đụng chạm nhiều đến hóa chất mà mãi vẫn chưa có con. Em nén lòng mình, nói nhẹ bẫng để trấn an chồng: “Không
thì nhận con nuôi, còn bao đứa trẻ mong được làm con mình kìa”. Anh c
ư
ời.
Thế rồi, sau tám tháng ngày cưới cũng là khi em báo cho anh biết một mầm xanh nhỏ đang hình thành trong cơ thể em. A
nh như lặng đi, run run trong niềm hạnh phúc và đặt ngay tên ở nhà cho con là Ka, sau đó bất cứ lúc nào rảnh rỗi anh cũng lao vào giúp vợ, chẳng nề hà gì dù việc ở công ty đã khiến anh rã rời, căng thẳng, khiến em cảm động vô cùng.
Thời còn
ở nhà
,
m
ẹ đã dạy em cách quản lý
chi tiêu, để biết cách thu vén gia đình sao cho thật khéo léo, em có thể tự tin nói rằng mình tiếp thu những bài học ấy không đến nỗi nào. Em thấu
những vất vả của anh để mang đến sự đủ đầy cho gia đình, vì thế với em tiêu lãng phí một đồng thôi cũng là vô duyên rồi.
Từ ngày mang thai Ka, em không thể ôm đồm làm thêm cho một công ty nữa như trước, đương nhiên gánh nặng sẽ đè trên vai anh, thương chồng thật nhiều em và con chỉ còn biết dành cho chồng những tình cảm thân thương nhất. Tặng anh chốn êm đềm để dừng chân nghỉ, đó là mái ấm của chúng ta. Và Ka sẽ là niềm hi vọng, là chân trời mới để vợ chồng mình cùng bảo nhau hướng đến mà cố gắng, anh nhỉ!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sẽ luôn cố gắng giữ hạnh phúc trong tay! Cảm ơn bạn nhiều! :Rose:
sẽ luôn cố gắng giữ hạnh phúc trong tay! Cảm ơn bạn nhiều! :Rose: