Chúng tôi quen nhau 4 năm rồi mới quyết định dọn về sống chung một nhà. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng của hai đứa cũng là bắt đầu những chuỗi ngày gian nan trong sự nghiệp của anh. 5 năm làm cho cơ quan nhà nước với đồng lương ít ỏi, giờ trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình kể từ khi căn bệnh tai biến mạch máu não ập đến với bố chồng tôi. Một mình anh chèo lái gia đình lớn có cả bố, mẹ, cô em gái nhỏ và giờ thêm cô vợ mới cưới nữa là tôi.
Vì anh làm việc tại Sân Bay Tân Sơn Nhất nên giờ giấc phải làm theo ca kíp, có những hôm anh bắt đầu làm việc từ lúc 4h chiều và kết thúc lúc 2h sáng. Tôi đã quen với cảnh khi ngày lễ, ngày nghỉ thì anh lại đi làm còn lúc người ta đi làm thì anh được nghỉ. Tôi hay nói đùa là “chúng mình cứ y như mặt trăng và mặt trời anh nhỉ?”. Trách nhẹ nhàng vậy thôi, chứ tôi biết công việc của anh rất căng thẳng đó là khi anh phải đối diện hàng ngày với những lời phàn nàn, trách móc thậm chí là chửi mắng của những vị khách khó tính khi trễ chuyến bay hay gặp một vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi luôn thấy niềm đam mê cháy trong mắt anh, là niềm đam mê hăng say học hỏi và xung phong làm những vị trí mới ở những phòng ban thử nghiệm của cơ quan. Chấp nhận thử thách, tự thân vận động để trau dồi và nâng cao khả năng của bản thân – Đó là mục tiêu của anh.
Cuộc sống ngày càng khó khăn, vật giá đều tăng mà lương nhà nước thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh bàn với tôi sẽ nghỉ cơ quan nhà nước để đầu quân về cho một công ty nước ngoài. Nghe thì dễ nhưng hóa ra lại khó vì anh chưa bao giờ làm việc trong môi trường nước ngoài, điều khó nhất là chưa bao giờ anh có ý định sẽ nghỉ chỗ làm cũ. Vì anh đã gắn bó gần 5 năm, đã bỏ biết bao nhiêu công sức để gầy dựng chỗ đứng của mình. Cuối cùng, cơm áo gạo tiền đã dứt anh ra khỏi cái nơi mà anh từng nghĩ là ngôi nhà thứ 2 của mình. Qua công ty mới, với công việc là hàng ngày đi họp với khách hàng để nhằm đưa ra những dịch vụ đặc biệt bán cho khách hàng. Anh cần mẫn học tiếng Anh, học các quy trình hàng hóa, học cách sales, học về phong cách làm việc cho người nước ngoài. Tất cả khó khăn được anh đưa vào hai chữ “cần cù”, anh cần cù học hỏi đồng nghiệp, bạn bè, sau đó lại cần cù áp dụng cho chính những công việc của bản thân. Thoắt một cái, đã hơn 1 năm, và kết quả xứng đáng dành cho Mr. Cần Cù của tôi chính là vị trí mới: Trưởng phòng khai thác khách hàng.
Chỉ là bắt đầu vào cuộc, nhưng hơn ai hết tôi tin và hiểu chồng mình. Với anh, khó khăn trong công việc lúc nào cũng là bước đệm để cho con người ta vươn đến một điều cao hơn, xa hơn sau đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1