Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của con qua lời chỉ dẫn của Bác sỹ siêu âm. Tim mẹ rộn ràng biết bao cảm xúc… Cho đến 1 hôm, khi nghe tiếng bác sỹ gọi: Mẹ nó ơi mở mắt ra nhìn con này. Con bé đáng yêu lắm. Mẹ tưởng như cả thế giới đang vỡ oà bởi 1 cảm giác hạnh phúc dâng tràn…. Lần đầu tiên cái miệng nhỏ xinh của con ngậm vào đầu vú mẹ. Mẹ cảm thấy ngất ngây 1 niềm hạnh phúc vô bờ…. Mẹ luôn nhớ rõ cảm giác thật ngọt ngào mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt của con. Cho đến 1 ngày con cất tiếng gọi đầu tiên. Lời đầu tiên con gọi đó là từ MẸ thân thương. Mẹ đã vui sướng đến nhường nào con biết không? Bước chân đầu chập chững của con - mẹ dõi theo với cảm giác hồi hộp, nghẹn ngào không gì tả xiết…. Và rồi con lớn khôn, ngày đầu tiên con đi mẫu giáo - Mẹ cứ đứng thập thò ngoài cửa lớp với bao cảm giác lo lắng: Sợ rằng con sẽ khóc, sợ rằng quá nhiều bạn nên cô giáo sẽ không quan tâm đến con nhiều, sợ rằng có bạn nào sẽ bắt nạt con, sợ rằng…. biết bao nhiêu là nỗi sợ, lo lắng cho con. Cho đến 1 ngày con vào lớp 1, cả đêm trước đó mẹ không sao ngủ được. Cảm giác hồi hộp thật khó tả. Cảm giác này mẹ chưa từng có – nó rất lạ: Nó vừa rộn ràng, vui sướng, vừa lo lắng bâng khuâng, vừa chờ đợi, hy vọng, … mẹ không thể diễn đạt được bằng lời! Mẹ nhớ điểm 10 đầu tiên con ào về bên mẹ để khoe. Khuôn mặt của con khi ấy mới rạng ngời làm sao! Cái miệng con cười mới xinh xắn làm sao! Con tim mẹ cũng rộn ràng hạnh phúc làm sao! Và hôm nay, khi lần đầu tiên mẹ giơ tay … đánh con – vì con đã mắc lỗi – con đã nói dối mẹ - lần đầu tiên mẹ khuỵ xuống … thấy trái tim mình đang khóc. Con đã ôm mẹ khóc oà. Con biết con sai rồi mẹ ơi. Mẹ hãy yêu con mẹ nhé. Mẹ dang tay ôm con vào lòng. Ôi con của mẹ. Dẫu cho năm tháng có trôi qua, với mẹ con vẫn luôn là đứa con bé bỏng. Mẹ làm sao có thể giận con được. Đừng trách mẹ vì đã đánh con. Bởi mẹ mong con sẽ luôn luôn được ngẩng cao đầu. Cố lên con yêu nhé.