Tham gia cuộc thi viết về công việc của chồng, nhưng em cũng muốn dành chút thời gian để tâm sự với anh, những điều mà tưởng chừng như anh không biết mà em vẫn trăn trở và tự hỏi lòng mình.


Anh yêu! Đã gần 5 năm kể từ ngày cưới đúng không anh? Nhưng chỉ có 2 năm mình cùng nhau chung sống cùng với con gái "rượu" đã được 4 tuổi rồi. Ngay sau 1 tuần trăng mật, anh đã phải tiếp tục sang Pháp bảo vệ tiến sĩ trong vòng 3 năm. Câu chuyện tình yêu và vợ chồng của mình quả thực bôn ba nhiều khó khăn, vui buồn, khi không có anh. Em cứ nghĩ không biết ở thời hiện đại này, có nhiều cặp vợ chồng như mình xa nhau mà vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như thời chiến tranh của các cụ hay không, có một điều mà mình tự nghiệm ra rằng đó là "niềm tin", chỉ có niềm tin mới gắn kết tình cảm của mình và để em luôn tin rằng anh đang hết lòng nghiên cứu, chung thủy với vợ, phấn đấu bảo vệ thành công luận án, cũng như anh luôn tin rằng, ở nhà, em đang chăm con hết lòng, chung thủy đợi từng ngày đến khi anh trở về vào tháng 11 của 2 năm trước đây.


Sau ngày anh trở về, đầu tiên là kiên trì tiếp cận, chăm sóc và đền đáp 2 mẹ con. Em biết chứ, tuy anh hay khô khan, vì dân kỹ thuật mà, không thể hiện tình cảm nhiều bằng lời nói, nhưng cử chỉ, hành động của anh như pha sữa, tắm rửa, chọn sách truyện cho con, cố gắng chở vợ hàng ngày đi làm, thỉnh thoảng nấu ăn sáng cho vợ, vvv... những chia sẻ, giúp đỡ nhỏ nhoi như vậy nhưng đối với phụ nữ chúng em quý giá vô cùng, cứ như là 2 vợ chồng mới cưới anh nhỉ?


Về nước, cũng đồng nghĩa với việc quay trở lại trường đại học dạy học và làm việc, anh được bổ nhiệm làm phó bộ môn, được các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp tín nhiệm. Em không biết, em có phải là một người vợ ích kỷ hay không, nhưng kể từ khi anh đi làm, ngày nào em cũng muốn anh đi làm muộn thôi, về nhà thật sớm, em bảo anh rằng: làm giáo viên nhiều thời gian mà anh! Cuối tuần, em chỉ muốn anh ở nhà, không phải đi ngồi dự hội đồng bảo vệ tại chức hay cao học, không tennis cuối tuần, không tụ tập bạn bè cuối tuần, tất nhiên là vẫn 2 lần 1 tuần chơi tennis trong tuần, có bạn bè thì cũng trong tuần làm việc. Em chỉ muốn anh dành nhiều thời gian hơn với vợ con, gia đình nội ngoại, em chỉ muốn anh bù đắp những ngày mẹ con em phải xa ba nó. Nhưng rồi, cái ngày vợ chồng mình, cuối tháng 11 năm nay, sau hơn 4 năm kết hôn, lần đầu tiên vợ chồng cãi nhau to tiếng, chắc cả hai đều dồn nén những bức xúc, bực bội của cả công việc cuối năm, nên thời gian tâm sự và dành cho con, cho nhau ít hơn. Lần đó, mới thấy anh bực mình, nói hết những vất vả của công việc của mình, từ đó, em dường như hiểu và thông cảm hơn với anh, anh yêu ạ.


Về chuyên môn, không như một số bài báo, hay thực tế tình hình dạy và học của các thầy cô giáo, càng ngày, em càng hiểu tình cảm thực sự của học sinh, sinh viên dành cho anh. Như nhiều người du học ở nước ngoài, trở về anh làm việc và giảng dạy với sự nhiệt huyết cao, tận tình và tận tâm trong từng slide bài giảng và anh vẫn giữ vững phong độ đó trong mấy năm qua. Phong cách giảng dạy của anh rất thoáng, lấy sinh viên làm trung tâm, với cách tiếp cận để họ tự nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, có lúc còn thay thầy giảng bài. Một tiết học 45phút thì anh phải mất nửa ngày soạn phần trình bày, không phải chỉ nói vo, viết phấn, mà hiện đại hơn đó là trình bày trên máy tính và màn hình máy chiếu (theo anh thì anh làm thường xuyên như vậy và ở bộ môn, khoa của anh thì anh là người thực hiện đều đặn nhất, anh nói như thế sinh viên cũng thích hơn, mỗi giờ giảng họ đều chăm chú nghe giảng. Có lần, có lớp không tập trung, anh rất giận, nhưng buổi hôm đó anh ngồi nói chuyện, thay vào là giảng bài (cho sinh viên năm thứ 2), sau buổi đó, rất nhiều bạn gửi emails cảm ơn thầy vì buổi nói chuyện đã giúp các bạn trong lớp xác định rõ hơn con đường tương lai, phương pháp nghiên cứu, mục tiêu phấn đấu, ... Các bạn cũng nói rằng, tiết học nào của thầy, các bạn cũng cố gắng đi học đầy đủ, vì nếu không, các bạn sẽ không hiểu bài hôm trước thầy nói gì, giảng gì, nội dung thầy giảng mới quan trọng, slide cô đọng xúc tích đấy nhưng là kim chỉ nam để ghi nhớ ý chính mà thôi. :Applause:


Em cứ nghĩ rằng dạy học vừa kiếm được ít tiền, rồi anh phải đi làm ngày nào cũng gần 20 km/1 chiều (từ Hà đông đến Từ Liêm mà), dạy học các sinh viên thời hiện đại thì càng vất vả, em cứ khuyến khích anh xin chuyển nghề, nhưng bây giờ, nghĩ lại, anh yêu nghề lắm, không thể bỏ được đâu, làm việc và giảng dạy với sinh viên chính là luôn làm cho con người anh luôn vui vẻ, trẻ trung, lúc nào cũng tươi cười, tư duy luôn phải đổi mới, sáng tạo. Vậy mà anh biết không, đôi khi em cứ nghĩ anh làm việc với các nữ sinh bây giờ bạo dạn lắm, không cẩn thận là các em "tấn công" thầy ghê gớm lắm. Giải đáp khúc mắc này, anh bảo: quan trọng là phải giữ khoảng cách, trên lớp, sinh viên sợ anh lắm! Anh coi sinh viên như em của mình thôi, bao giờ cũng tôi và các bạn. :Donttella:


Về quản lý, gần đây, được tín nhiệm, anh lại phải đảm nhiệm thêm bao nhiêu là việc: không những quản lý bộ môn, lên lịch giảng dạy, đi công tác, ...mà anh còn phải giúp phòng đạo tạo quản trị mạng cho chương trình phần mềm mới vì thiếu hụt nhân sự. Đấy, lúc nào cũng có những công việc, trách nhiệm mới. Về nhà, anh tranh thủ lúc vợ con nghỉ, lại lọ mọ đọc tài liệu, làm việc từ xa cho mạng trên trường, đến nay nó đã và đang hoạt động tốt. Em cũng khâm phục anh, với một số vấn đề anh chưa nắm chắc, nhưng phải làm, anh cũng cố gắng làm, cố gắng tìm hiểu và giải quyết một cách tận tụy, mà những việc làm thêm như vậy đâu có thêm thu nhập đâu. Nhưng anh bảo, tiền vượt giờ, tiền dạy thêm, v.v cuối năm thường rất nhiều, thế là đủ. Anh hợp với nghiên cứu rồi, anh còn đang cố gắng viết thêm mấy cuốn sách để phấn đấu làm phó giáo sư. Niềm đam mê đó truyền cảm hứng cho con nhỏ nhà mình, giờ chơi của con lúc nào cũng dạy học, đàn hát, đọc truyện, vừa học vừa chơi các chương trình máy tính cho trẻ con, đáng yêu ghê, rất thông minh và nhanh nhẹn, và chỉ muốn làm cô giáo giống nghề của bố thôi! Em tự nghĩ đó mới là giá trị đầu tư đúng không anh? :Sigh:


Viết bài này, em mới nghĩ ra, tại sao anh chưa bao giờ chất vấn em là sao em lại đang làm công việc của mình? Anh luôn chia sẻ các câu chuyện ở cơ quan về đời sống, về nghề nghiệp của em. Em thầm nghĩ, em cũng rất quan tâm đến anh, không những sức khỏe, mà còn công việc, nhưng hình như chưa được chu đáo, nhất là trong sâu thẳm tâm hồn, em hay nghĩ lung tung, ích kỷ cá nhân lắm, chẳng hạn như sợ anh đàn đúm bạn bè nhiều, sợ anh có những mối quan hệ phức tạp! Em lại nghĩ: bên cạnh người đàn ông thành đạt, tất yếu phải là một người phụ nữ tuyệt vời. Em sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất của anh, anh nhé. Điều quan trọng là niềm tin đúng không anh, chính là cam kết cho tình yêu của chúng mình. Em sẽ không bao giờ để mất điều đó. :Smiling:


Anh đang giục em đi ngủ sớm để mai còn đi làm cùng, mà chẳng biết em đang viết bài cho webtretho. Anh vừa nói: không có em ngủ cùng, anh không tài nào ngủ được! Điều đó càng minh chứng cho niềm tin của em vào anh, anh yêu ạ. :Rose::Rose::Rose: