Để viết về công việc của chồng thì em không biết viết gì vì cả em và anh làm cùng nghề, chỉ có điều anh học Mỹ thuật Yết Kiêu nên được đào tạo bài bản về hội họa và vì vậy, anh “nghệ” hơn em. Còn em thì đơn giản hơn với khởi đầu là 1 cô giáo dạy vẽ, rồi vì không đi dạy mà lại làm nghề cần nâng cao trình độ vẽ vời hơn nên em đi học tiếp mỹ thuật. Anh thường đùa, gọi em là: họa sĩ nửa mùa, nhưng em chỉ dám nhận là có... 1/4 mùa mà thôi.
Mơ ước lớn nhất của anh khi bắt đầu theo nghề là được cầm bút sáng tác. Nhớ lại lời anh kể hồi còn đi học, có những đêm nán lại ở trường làm bài, vẽ bài đến tận khuya, chỉ có 1 mình với ngọn đèn vàng hiu hắt trong lớp học và ở sân trường. Rồi những lần kiên quyết bảo vệ ý kiến nên dám phản đối lại thầy, chấp nhận điểm kém chỉ vì mong muốn khẳng định mình,... em biết anh đã bắt đầu nghề họa sĩ với một niềm đam mê lớn. Vả lại, nghề này nếu không đam mê thì thật khó để thành công. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Ban đầu là chuyện anh bỏ nhà vào TP. HCM sau khi tốt nghiệp, cũng mong sống được bằng nghề. Nhưng sau đó bố mẹ thấy có quá nhiều bất ổn từ cuộc sống xa gia đình, cộng với đặc trưng nghề nghiệp và tính cách nghệ sĩ nên kiên quyết tìm cách để anh trở lại HN. Rồi em và anh gặp nhau ngay khi anh vừa chân ướt chân ráo đến nhận việc mới ở tòa soạn. Ấn tượng đầu tiên đến giờ em còn nhớ về anh: đó là 1 anh chàng cao, hơi gầy, da ngăm đen và khá đẹp trai trong bộ quần áo có vẻ "phủi" với chiếc quần đầy túi hộp và áo sơ mi không cắm thùng, đến cơ quan ngày đầu tiên đã muộn...
Những ngày sau đó 2 đứa chia nhau 1 cái bàn to, mỗi đứa 1 đầu bàn ngồi cặm cụi vẽ mấy cái maket báo. Những hôm đi nhà in kiểm tra báo Tết cũng nhờ có anh mà em bớt sợ về khuya, và cũng vì có anh mà em thấy công việc không còn quá vất vả, căng thẳng về thời gian và sức ép của khối lượng công việc nữa. Anh cũng nói ngày từ đầu rằng không hề thích công việc này, chỉ vì muốn đẹp lòng bố mẹ mà anh đi làm, nhưng giờ anh đã tìm thấy tình yêu trong công việc. Thế rồi lửa cũng bén rơm từ đó. Em vẫn đùa: lửa gần rơm đến thế, không bén thì mới lạ và cũng nghĩ rằng chắc rơm thì cháy nhanh, tàn nhanh...
Công việc cứ thế, cứ thế trôi đi. Giờ thì mỗi đứa làm 1 nơi khác nhau và đều đã thôi không làm ở tòa soạn báo nơi đã mai mối cho em và anh nên vợ nên chồng. Em quay lại cơ quan cũ, tiếp tục làm công việc vẽ phim. Anh cũng chuyển sang làm ở báo khác- sau 1 thời gian lang thang vẽ tranh và kiếm sống tự do.
Tất cả, từ chuyện lập gia đình, rồi con cái lần lượt 2 đứa ra đời cách nhau 5 năm, mọi bộn bề lo toan cho cuộc sống và gia đình nhỏ bé của 2 vợ chồng nó cứ cuốn anh xa dần với mơ ước thuở sinh viên. Nhiều lúc nghĩ thấy thương anh vì càng ngày thấy anh càng giống 1 công chức bình thường: một vợ- hai con. Bản thân hình ảnh đó không xấu, thậm chí còn đẹp nữa, nhưng nó là hình ảnh mà anh không bao giờ hình dung mình trong đó. Nhiều lúc nghĩ thấy thương anh lắm, nhưng em không thể làm gì. Em không thể và chắc anh cũng không đành lòng bỏ lại tất cả gánh nặng cơm áo lên vai em để quay lại với cây cọ, với toan, với sơn... Em biết nhiều người vẫn có thể cân bằng cuộc sống với nhiều mối quan tâm cùng một lúc, nhưng anh thì không thể. Anh nói đã vẽ là anh muốn toàn tâm toàn ý, không còn bị chi phối bởi bất kỳ thứ gì khác. Mỗi lần anh nhận lời với ai đó về một công việc nào, anh có thể thức trắng nhiều đêm liền để hoàn thành công việc mà quên cả vợ con, quên cả ăn uống luôn. Chính vì thế nên em sợ... Em sợ nếu bắt đầu vẽ thì em với các con không còn ý nghĩa gì với anh nữa, nhưng em vẫn mong một ngày anh sẽ thành công với mơ ước của mình, em cũng giữ cho mình những hy vọng... Biết đâu đến một ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà anh có thể quay lại với giá vẽ, em vẫn mong anh không từ bỏ ước mơ. Nhưng em cũng lo vì gần đây không thấy anh nói nhiều về chuyện tranh pháo hay chuyện bạn bè trong giới nữa. Có lẽ sức ì của tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện trong anh... Dù có chọn con đường nào, em cũng luôn là hậu thuẫn của anh, miễn sao anh dung hòa được mọi chuyện, để mẹ con em còn có chỗ đứng trong đời anh! :Smiling:
Cuộc sống có quá nhiều điều không như mong muốn. Anh cũng vậy, có rất nhiều chuyện em không hài lòng về anh. Nhưng em biết, cuộc sống có anh sẽ không bao giờ buồn chán.
Khủng khiếp quá! Có người thả bom vào nhà tui! :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Bà dạo này ít vào WTT nên không biết đấy thôi, giờ post bài nhiều khi phải đợi cả...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị cả đời duy nhất một lần đi thi nữ công, nghĩ mãi chả biết mình có năng khiếu gì (ngoài...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...
Hôm nay mạng dở hơi quá,...