Mấy hôm nay trời buổi sáng se lạnh, có cảm giác như tết đang đến rất gần, lòng thấy bồi hồi, xao xuyến nghĩ lan man về những ngày tết ở quê hương.


Hồi xưa ghét nhất là phải thức suốt đêm để giúp ba gói bánh chưng, bánh tét, rồi lại mất cả ngày để thổi phù phù cái bếp củi đun bánh. Càng thấy ghét hơn là những lúc phải trở bánh và vớt bánh ra khi đã chín, cái sức nóng muốn làm tróc cả da hắt vào người làm mình muốn điên lên, có khi còn bị nước nóng bắn vào người làm bỏng rộp, ghét lắm ...


Hồi xưa những ngày này phải hì hục dọn nương vườn, chăm sóc hoa hòe, lau chùi bàn ghế nhà cửa, giúp ông bà lên rú lấy cát thật trắng về để thay lư hương, và rải cát trắng lên mặt đường từ cửa ngõ vào nhà cho sáng sủa, hic gánh cát nặng như muốn đè bẹp người xuống đất, lúc đó chỉ ước giá mà nhà ông bà mình đổ bê tông từ ngoài của ngõ vào đến nhà như vậy thì đâu cần cát đất làm gì và như thế là mình thoát nạn.


Còn bây giờ thèm lắm được gói bánh cùng ba, được thổi phù phù bếp củi, được vớt bánh mặc kệ có bị bỏng rộp, được lại lên rú đến những ụ đất cao đào cát trắng, nhưng có lẽ bây giờ và mãi mãi sự thèm khát này sẽ mãi là thèm khát.


Huhu nhớ quá ngày xưa ơi...