Khi Sâu tròn 7 tháng tuổi cũng là lúc hai vợ chồng đón một cái Tết nơi quê người. Đây là lần đầu tiên ăn Tết xa quê, buồn vui lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn là vui.


Buồn vì không được sum vầy cùng gia đình, không được gặp mặt người thân, buồn vì nhớ bà con, hàng xóm, nhớ cả bạn bè thân quen, nhớ những món ăn ngày Tết mẹ thường làm, nhớ chiếc bánh tổ, bánh nổ…thơm lừng hương nếp, nhớ ……sao mà kể cho hết nỗi nhớ đây nhỉ?


Nhưng có ở lại mới biết cái tết ở đây, người người đi chợ hoa, đi sắm đồ Tết, kẻ chuẩn bị về quê, người chuẩn bị ở lại, quang cảnh tấp nập hơn, cảnh vật rộn rã hơn.


Có ở lại mới biết phong tục nơi đây, những ngày cuối năm nhà nào cũng chuẩn bị một nồi khổ qua nhồi thịt và một nồi thịt kho tàu, trong khi đó mình thì chuẩn bị một hũ thịt muối và 1 hũ dưa hành- cho có hương vị quê nhà.


Có ở lại mới biết ngày đầu năm ở đây không dám đi ra đường, vì đường xá vắng vẻ, mọi người đều về quê cả, chả bù cho ngày thường đường sá tấp nập người qua lại, chẳng còn cảnh kẹt xe như mọi hôm.


Có ở lại mới thấy Tết buồn,vì chỉ mình ta với con, đếm cho nhanh hết ngày.


Tết ở quê người chỉ vậy thôi, tết này nhà Sâu lại có một cái Tết xa quê nữa, hy vọng rằng năm nay sẽ có nhiều niềm vui hơn.:Smiling: