Nếu chúng ta sống đến 100 tuổi, cái TẾT của chúng ta như thế nào??? Không ai trả lời được, nhưng ai cũng biết nó khác với cái TẾT 2011, thậm chí là khác với cái TẾT thứ 99 của chúng ta. Mình muốn nói, TẾT đến là niềm vui chung của tất cả mọi người và niềm vui ấy theo sự trưởng thành của bản thân sẽ có những cung bậc rất khác nhau.
Ngày xưa, cái ngày mà mình mới ý thức được từ "TẾT", TẾT của mình nhất định phải là một cái áo trắng mới, một cái quần tây mới, đôi dép mới, bánh kẹo, theo ba má đi xa và được nghỉ học. Lớn hơn, TẾT: quần mới, áo mới, theo ba má+theo bạn bè. Tiếp tục lớn, TẾT: đồ mới, theo bạn bè. Thời đó, mình như con chim bay lượn trên bầu trời, vô tư, vô lo. Như vậy, TẾT luôn trong tầm ao ước của mình.
Năm một đại học, lần đầu tiên sống xa gia đình đến nửa năm. "TẾT đến" làm mình bậc khóc vì sung sướng. Sự chờ đợi này lâu hơn tất cả những gì mình từng chờ đợi. Biết bao hạnh phúc và thân thương ùa về trong ngày TẾT. Cứ như thể hạnh phúc ấy đã được góp nhặt từ nửa năm qua. TẾT là vui chơi lại còn gắng với một cảm xúc thiên liêng nào đó.
Năm 2011, TẾT này thật đặc biệt, vì mình có thể gặp lại rất nhiều bạn cũ và mới, nhiều hơn hết thảy những cái TẾT trước. Nó còn đặc biệt khi mình lần đầu tiên tiêu xài từ những đồng tiền mình tự làm ra. Trong cảm giác chờ đợi có một cái gì đó lo lắng. Sự lo lắng khác hẳn những TẾT trước. Mình cũng nhận ra một cách sâu sắc hơn, nỗi lo lắng của Ba Má để cho mình và chị em mình có những cái TẾT vô tư, vô lo. Vì vậy, nhiều nhất có thể, mình sẽ chung gánh nỗi lo cùng Ba Má để mọi khi TẾT về mình được thấy nụ cười vô tư, vô lo của Ba Má.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn chị