Mở lời chào các anh các chị trong Forrum: Em xin kể câu chuyện của em:
Năm 2006 em có quen với vợ em ở SG...yêu nhau chuyện này bt như bao người thôi, nàng rất trẻ và cũng xinh mấy thằng bạn em bảo thế..và quen nhau một thời gian em đưa nàng ra Bắc và đăng kí kết hôn..nhưng ở nhà em được 2 tháng thì nàng không thích và muốn về nhà mẹ đẻ ( Bố mẹ nàng cũng li dị) em đồng ý vì em cũng mới đi làm,lương thấp mà nhà nàng thì điều kiện hơn nhiều.thế nhưng ko hiểu vì lí do gì mà trước hôm lên tầu nàng có nôn vào người em ( có thai hơn 1 tháng) em mới gắt vài câu thế là đòi li di...dọc đường về quê nàng chỉ nhắc đến chữ li di thôi..em thì im lặng vì chẳng biết nói gì. về nhà bố đẻ trước, ông ý không cho và giữ 2 đứa lại để hòa giải nhưng nàng chỉ quan tâm đến mỗi việc là rót vào tai em chỉ một câu: Anh về đi và đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. và em làm đúng như lời mong muốn ấy( một phần vì ở nhà Công ty đang rối tung lên mà em lại cũng nhiều việc) Ông bố vợ tiễn em ra bến xe.
Suốt 2 tháng trời em không liên lạc được ví nó cứ thấy em gọi là dập máy và vì thế em cũng không gọi nữa. 8 tháng sau em mở yahooo và gặp vợ em. hỏi thăm vài câu em hỏi đến cái thai. nàng nói dự sinh là đầu tháng 1 , em nhẩm nhẩm nó là 8 tháng kể từ lần đầu tiên với nàng và thế là buột miệng hỏi là: sao sớm thế và thế là ăn một seri chửi. Con anh chứ con ai rồi vân vân...bắt đầu đến nói tục..thi em tắt yahoo và khỏi chat chit nữa.
10 ngày sau: Bố vợ gọi điện bảo vào nói chuyện và em lại khăn gói vào Kontum . Vào đến nơi mới biết nàng đã đi SG ở với mẹ
Ở nhà nàng 1 hôm khá nhiều bất ngờ đầu tiên là mấy trang viết vào tháng 8 cho một thằng mà thằng này em co quen. và sau đó là mấy bức hình chup chung với nó , mặt thì béo tròn vì lúc ấy đang mang thai. Lòng nhủ thầm thôi nhịn vì con.( thằng đó thì em không gặp nữa vì nó trốn). Vào SG đến nhà mẹ nàng: và ngồi nghe chửi: Đồ Vô trách nhiệm.....vân vân với cả thằng Dượng của nàng nữa, nó nói như đúng rồi ấy toàn những chuyện tự biên,tự diễn. em chẳng nói được một câu nào. kết thúc 2 tiếng đồng hồ là: thôi anh về đi, anh đã không thừa nhận đứa con của anh thì anh chẳng có nghĩa vụ gì ở đây cả ( suy ra từ câu nói của em là: sao sinh sớm thế) và dĩ nhiên là ở hoàn cảnh đó thì ai cũng phải về thôi. khi về em có qua Kontum và ông bố vợ có khuyên là cứ bình tĩnh và kiên trì vì con bé ( con em) em gửi 300 đô cho thằng em nàng để nó gửi cho chị ( em nghèo mà, mỗi tháng kiếm được có 2t mà cứ đi đi lại lại thế rất tón kém
Được 5 hôm thì thằng em nó bảo là chị ném qua cửa sổ rồi..và thôi vậy,người ta đã thế chịu chứ làm sao.
6 tháng sau, em lại vào yahoo và tìm được nhật kí của nàng: có cả ảnh của con bé, nó giống em y sì, tất cả chẳng cái gì giống mẹ cả,mỗi cái mũi là có một tí của mẹ. và nó kể về em là thằng chông vô trách nhiệm và lợi dụng nó ( nhà nó giầu) nhưng thú thật là em đã tiêu đồng nào của nhà nó đâu toàn tiienf của em. một xu cũng ko lấy của nhà nó. em chán kinh khủng đàn bà là như thế sao??
Bây giờ thì thằng em vợ ra Hà Nội học, cứ cuối tuùan là nói chuyện với nhau,nghe nó kể thì 2 mẹ con nhà nàng vẫn nguyền rủa em nhiều lắm, và khai sinh thì để trống tên cha...
bây giờ con bé đã 8 tháng và hôm qua ông bố vợ gọi điện bảo vào nói chuyện, em bảo để sang năm em thu xếp rồi vào đó làm thủ tục li dị ( em cầm đăng kí kết hôn) ông bảo: năm sau vào thì nó ôm con đi mất rồi còn vào đâu mà thăm.
Em xin ý kiến lời khuyên của các bậc tiền bối giúp em về mặt tinh thần ở hoàn cảnh này với:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Chồng kiểu gì mà vợ nghén, vợ nôn, đơn thân độc mã ở bên chồng,...
Viết...