Chả là mình càng ngày càng chán ăn cơm ở nhà thưa các Bố (cơm nghĩa đen thôi).


Mình làm tại một Công ty kiến trúc. Thu nhập cũng bình thường. Vợ thì đi làm xa, mãi tận Nội Bài. Thường thường 6h30 sáng đi và 19h mới về đến nhà. Tình hình nhà cửa cơm nước coi như không làm được gì, phụ thuộc hoàn toàn vào bà giúp việc.


Hai vợ chồng mình ở riêng. Có thuê được bà giúp việc, trả lương 1,6tr/tháng. Công việc chỉ trông mỗi đứa nhỏ và dọn dẹp nhà cửa, cơm nước hàng ngày.


Mình có 2 đứa con gái. Đứa thứ nhất 4 tuổi đang gửi bà nội, cuối tuần mới đón về; đứa thứ hai 2 tuổi thì bà giúp việc đang trông. Bà này hơn 60 rồi, do người quen giới thiệu.


Có mấy vấn đề mình khó chịu quá.


1- Bẩn, mất vệ sinh:


Lắm lúc đột xuất về nhà, nhìn con bé đang ngồi lê ngồi lết ở cửa nhà, ngay chỗ dắt xe ra vào, lúc thì ăn mấy hạt bim bim, lúc thì cái kẹo C dính đầy đất cát, tức không chịu nổi. Còn bà kia cứ dán mắt vào xem phim.


Trộm vía, con bé nhà mình rất ngoan, không quấy mấy.


Nhà cửa vài ngày quét 1 lần. Có cái chiếu trải dưới đất để ăn uống, để ngồi thì chắc khoảng nửa tháng một tháng mới thay.


Nói chung là bẩn và quá bừa bộn. Bảo thế nào cũng chỉ được vài ba ngày, còn đâu lại vào đấy.


Khách đến nhà nhờ thiết kế hay bạn bè đến chơi, nhìn nhà mà xấu hổ.


2- Không biết nấu nướng:


Mình cũng không phải dạng cầu kỳ, không yêu cầu cao, nhưng làm món gì thì phải biết cách, làm cho đúng cách 1 chút.


Gần 1 tháng nay, liên tục bữa nào cũng ăn rau muống luộc dầm sấu (hoặc me) và thịt thăn "rang", hoặc gà luộc. Nhìn khó nuốt quá.


Có nói ra thì bữa hôm sau sẽ được thay bằng rau cải, hoặc bắp cải luộc, nhưng mấy thứ đó cũng.... dầm sấu hoặc me. Bữa tiếp theo lại rau muống.... điệp khúc cũ. Chán không muốn nói.


Dạy bà ý làm bà ý cũng không chịu học.


Nói với vợ nhiều lắm rồi nhưng sau lại đâu vào đấy. Chẳng nhẽ lại quát tháo ầm ĩ chỉ vì miếng ăn.


Nhưng không ăn thì cũng không được. Dạo này mình chán, chiều chiều đi làm về toàn lấy cớ uống vài cốc bia rồi về nhà tắm rửa, đi ngủ sớm. Gày mất mấy kg. Muốn về nhà ăn, nhưng khi nhìn thấy mâm cơm, nhìn thấy đồ ăn thức uống đang bày trên mâm là thôi, chẳng muốn ăn.


Lúc rảnh rỗi, đi mua đồ ăn sống hoặc đồ ăn sẵn về, tự nấu nướng lấy thì còn ăn được (mình nấu ăn rất vừa miệng). Nhưng mình không có nhiều thời gian đến vậy, không thể ngày nào cũng vậy.


Thuê người khác thì khó tìm quá. Vợ chồng đi làm cả ngày, giao cả nhà, cả con cái cho người ta nên không phải cứ tìm là được người.


Đành nhắm mắt sống thế này, chờ con nó lớn lên hay làm thế nào đây.