Mười hai giờ hơn, trời đổ cơn mưa tầm tã. Mưa bong bóng, rỉ rích cứ thế kéo dài ra. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, reng..reng!

-Alo! Má hả? Có gì không ạ?

- Thẻ bảo hiểm y tế của ba con Bống có ở đó không con? Bà nội hỏi tôi.

- Có chuyện gì hả má? tôi hỏi lại.

- Ba con Bống bị máy khoan vào tay rồi. Tôi hốt hoảng, tay run lên, miệng lắp bắp: Có nặng không má ơi, a đang trong bệnh viện chỗ má hả( bà nội bị tức ngực khó thở cũng nằm viện mấy tuần nay). Má trả lời:

- Má cũng không biết, cúp máy tôi lục tìm thẻ BHYT khắp nơi mà không thấy. Tôi gọi cho a, chờ...chờ điện thoại trong lo sợ. Có tiếng trả lời, là a.

- Sao rồi?tay bị gì?vào viện chưa? A nói sợ vào viện tốn tiền nên còn ngồi trông công trình đang làm, cũng 2h rồi mà còn đau tê hết cả tay. Tôi kêu a ráng chạy về nhà, hay nhờ người trở giùm về rồi tính. Tôi bắt đầu chờ a về, miệng cứ cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba mươi phút  sau, thấy a một tay lái xe, tay kia vải quấn 3 đầu ngón lại, người thì ướt nhũn, không mang áo mưa. Tôi kêu anh thay đồ rồi trở đi bệnh viện, anh kêu không cần đâu, mua thuốc rửa vết thương với băng gạc về làm. Tội vội lau giọt nước mắt trực muốn rớt xuống để a khỏi thấy. Tôi biết a đang cố gắng khi rất đau, và không muốn đi bệnh viện vì không có tiền, sợ phải vay mượn.

Nhắn gửi Ba nó:

Hãy cẩn thận khi làm việc và hãy nghĩ cho bản thân mình chút để dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng cùng nhau vượt qua. Mãi là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và Bống nhé.

​​​​​​

​​​​​

​​​​