Đà Lạt đẹp, nhưng ngày nay đã ồn ào. Thị trấn mát, nhưng vẫn đông đúc. Bạn đến Sàn rồi, về lại nhà rồi, cái dư âm của tiết trời mát mẻ, quang cảnh quang đãng, sự bình yên và cái sự duyên dáng của Sàn cứ níu kéo tâm trí Khách. Nhà Sàn duyên lắm, duyên không diễn tả thành lời được, chỉ biết rằng cứ nhớ mãi cái gì đó sao mà ấm cúng, dễ thương , vừa quen lại vừa lạ -không thấy ở nơi đâu.
Xung quanh là những căn nhà xây, nhà gỗ đồng bào Tây Nguyên, nhà Sàn lạ lắm. Không hiện đại, không cổ điển nhưng vẫn thấy cái truyền thống rất truyền thống. Giản dị lắm - Đơn sơ lắm, nhưng thú vị lắm.
Lên "googlemaps vệ tinh" xem khu vực nhà Sàn, toàn màu xanh của cây rừng, nhìn như không thấy cuộc sống người dân. Ấy vậy mà ngôi làng nhỏ này nhộn nhịp buổi sáng và buổi chiều khi mà bà con chuẩn bị lên rẫy và về lại nhà sau ngày làm việc vui vẻ trên nương. Cái nhộn nhịp của vùng quê yên bình.
Đi bộ, đạp xe chạy loanh quanh những con đường nhỏ - cái trong trẻo và mát lành, mùi thơm của cây cỏ, của thông, của vườn cà phê cứ thấy đầu nhẹ tênh - thoải mái quá - trong lành quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1