Mình năm nay 30 tuổi, bé đầu lòng nhà mình giờ đc 6 tháng, lúc sinh mình bị suy thai nên mổ cấp cứu. Sau đấy bé bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, được 3 tháng đi khám lại, các bác sĩ viện Nhi chẩn đoán có dấu hiệu bại não, lúc ấy mình thực sự hoang mang, cảm giác tuyệt vọng khủg khiếp, may sao có gia đình chồng yêu thương động viên, dần dần cũng quen với sự không may mắn của con...



Sau điều trị tại viện, mình cho bé đi tập phục hồi chức năng ở Trung tâm Vina Health, được 2 tuần là bé đã biết lẫy, giờ bé đã biết trườn, vì gia đình mình ở mãi Yên Bái, điều kiện kinh tế cũng không cho phép nên xin về quê tự tập tại nhà theo hướng dẫn của trung tâm, cứ tự tập rồi lại gửi video lên trung tâm xem có đúng không để điều chỉnh, may sao bé nhà mình nhận thức tốt nên mình cũng phần nào an tâm về tương lai của con, con cũng có những tiến bộ trông thấy.



Tưởng mọi thứ sẽ dần tốt đẹp thì cách đây 3 tuần bé bị sốt co giật và mình như chết lặng khi bác sĩ thông báo con mình bị động kinh toàn phần, lần thứ 2 trong đời mình cảm thấy tan nát, nếu mẹ nào cùng hoàn cảnh sẽ hiểu, sao con mình lại phải chịu đủ thứ đau khổ như vậy.



Sau 1 tuần đầu dùng thuốc thì con bị tác dụng phụ, hay hét, thường xuyên buồn ngủ và tệ nhất là bé không còn hóng chuyện như trước, mình lo sợ con bị ảnh hưởng đến nhận thức, bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ trong đầu cứ lần lượt hiện ra, rồi cuộc sống của con sau này sẽ ra sao, có đi học được không, rồi khi cha mẹ già yếu đi ai sẽ chăm sóc con...huhuhu



Bác sĩ nói động kinh phải điều trị lâu dài hàng năm trời, mình chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, sẽ làm tất cả vì con nhưng mình bị ám ảnh bởi những lần con lên cơn động kinh, co giật đứng tròng mắt và người gồng cứng lên. Mình sợ chính mình cũng sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm mất, nếu xảy ra thật không biết ai sẽ ở bên con đây...



Các mẹ giúp mình với, bây giờ cảm giác chán nản quá