Vì để chiều chồng mỗi khi làm "chuyện ấy", em phải chấp nhận hy sinh...
Nếu như được lựa chọn lại thì em sẽ không chấp nhận hy sinh cả trí nhớ của mình nữa đâu các mẹ ạ.
Vợ chồng em lấy nhau cũng gần chục năm, có với nhau 3 mặt con gồm con trai lớn 8 tuổi và một cặp “công chúa” sinh đôi gần lên 4, trong khi cả 2 chỉ là viên chức với đồng lương tạm đủ sống, tiền vay mua căn hộ chung cư cũng còn nhiều năm nữa mới trả xong.
Nên vợ chồng em quyết định là không sinh nữa. Sau khi sinh xong lần thứ 2 thì em đã tiến hành áp dụng nhiều biện pháp tránh thai vì biết mình và chồng thuộc tạng người dễ có con. Thế nhưng, hành trình tránh thai của em gian nan lắm các mẹ ạ.
Đầu tiên, em chọn biện pháp đơn giản nhất là uống thuốc tránh thai hằng ngày, nhưng chỉ hơn một tuần thì em phải dừng lại vì không chịu được những phản ứng phụ mà thuốc mang lại. Em thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, tức ngực rồi khó thở.
Mặc dù nghe nói là những triệu chứng này sẽ biến mất nhanh chóng, thế nhưng vì phải vừa đi làm, vừa chăm lo cho gia đình và các con nên em không chịu được. Em cũng đã đổi qua 2-3 loại thuốc tránh thai khác nhau nhưng kết quả vẫn vậy.
Tiếp đến em chuyển sang phương pháp dụng que cấy nhưng cũng gặp phải tình trạng tương tự và phải lấy ra chỉ sau vài hôm. Đến vòng tránh thai cũng không hợp nữa các mẹ ạ.
Còn dùng bao cao su thì chồng lại có dấu hiệu dị ứng. Thế rồi em trở về áp dụng biện pháp tính “ngày an toàn” để tránh thai nhưng hiệu quả không cao nên đã “dính” bầu ngoài ý muốn đến 2 lần và phải đi phá, em thấy tội lỗi lắm.
Khi tìm đến bệnh viện phụ sản nhờ bác sĩ tư vấn thì nhận được lời đề nghị là 1 trong 2 người (vợ hoặc chồng) nên triệt sản trong trường hợp này. Thế là cuộc tranh cãi nảy lửa giữa em và chồng diễn ra.
Em khuyên chồng triệt sản vì nghe đâu phương pháp triệt sản nam đơn giản hơn và dễ có con trở lại khi cần. Nhưng chưa nghe vợ nói hết câu thì chồng em đã giãy nảy lên, chồng nói “em sợ anh lăng nhăng nên mới mượn cớ triệt luôn “bản lĩnh” của anh, rằng đàn ông mới 35 tuổi mà làm vậy thì coi như “tiêu” luôn.”
“Rồi sau khi triệt sản xong, khi vợ chồng gần gũi trở lại anh phải dùng bao cao su trong 20 lần nữa hay trong 12 tuần (vì túi tinh còn sót lại một ít tinh trùng) thì mới an toàn, mà anh di ứng bao.”
Tranh luận mấy ngày không ra kết quả nên cuối cùng em đành chấp nhận triệt sản. Phần vì nghe nói đây chỉ là cách làm tắc nghẽn ống dẫn trứng để ngăn tinh trùng và trứng gặp nhau, nên có thể ngừa thai vĩnh viễn, an toàn và rất thích hợp cho những phụ nữ trên 30 tuổi, không muốn có thêm con như em.
Một lý do khác là vì em cũng thương chồng lắm không muốn anh mất mặt với bạn bè, trong khi vợ chồng em rất dễ có con nếu không làm cách này em e mình lại dính bầu thêm mấy lần nữa.
Sau khi tiến hành tiểu phẫu xong thì em nằm lại bệnh viên 1 ngày để theo dõi. Khi tình trạng sức khỏe của em đã ổn định thì em được xuất viện về nhà. Trước khi ra về bác sĩ có nói là nên kiêng làm nặng trong vòng 2 tuần để sức khỏe có thời gian hồi phục.
Nhưng em quên mất lời khuyên của bác sĩ nên sáng ngày hôm sau đã phải nhập viện vì vết mổ bị chảy máu và có dấu hiệu nhiễm trùng kèm theo đau bụng dữ dội do làm nặng.
Đối với những trường hợp triệt sản mà không gặp biến chứng thì sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trường hợp của em thì khác, em phải nằm viện thêm một tuần để điều trị vết mổ.
Em nghe bác sĩ nói là sau khi mổ triệt sản thì sức khỏe và trí nhớ đều bình thường như những người phụ nữ chưa mổ. Thế nhưng, em thấy sau lần mổ và phải nằm bệnh viện 1 tuần em thấy dường như trí nhớ bị suy giảm hẳn.
Trước đây em đâu quên nhiều đến vậy, còn giờ thì em “não cá vàng” dữ lắm các mẹ ơi, cứ nhớ nhớ quên quên hoài à.
Hôm bữa đun ấm nước để tắm cho con mà em quên mất dẫn 3 đứa nhỏ ra sân chơi, đến khi chồng em đi làm về thì thấy ấm nước trên bếp đã khô hết nước mà lửa vẫn cháy ngon ơ. Chồng em mà không về kịp chắc cháy nhà luôn quá các mẹ.
Nhiều khi mở tủ lạnh mà không nhớ muốn lấy gì, cứ đứng lơ ngơ trước tủ rồi lại đóng vào.
Em không biết là các mẹ khác triệt sản có gặp tình trạng tương tự như em không, chứ em thì chán lắm. Giờ làm gì em cũng note lại hoặc nhờ người nhà nhắc chứ không lại quên hết những việc cần làm.
Em không biết có phải do triệt sản bị biến chứng nên trí nhớ em bị giảm sút hay không, nhưng nếu giờ mà cho chọn lại thì chắc em không chọn cách triệt sản đâu các mẹ. Em sẽ bắt chồng em triệt sản thay em, vì dù sao triệt sản ở nam giới vẫn đơn giản hơn, không có biến chứng mà còn tránh được tình trạng con rơi, con rớt nếu chồng có “lén phén” với người khác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1