Nguyên văn bởi tuoingo1990 Em ví dụ 1 mẫu người thế nàyTuổi từ 22 đến 27Hình thức okChín chắn, hơi thông minh, nhạy bén, cầu tiến, ko lười biếng, biết yêu thương gia đình.Gia đình nghèo ( chưa đến mức ở nhà tranh )Bản thân làm lương tháng giao động tầm 2 triệuCác chị nghĩ thế nào ạ.
Bản thân em cũng đã ở Pháp mấy năm rồi, em thấy bên này đẳng cấp của kẻ có tiền và k có tiền được xác lập luôn. Có tiền được học trường ròng hay các trường dành cho con các chính khách (học phí có khi cả chục nghìn eur), còn những người bt thì học trường thường (không phải như ở VN tính đến học lực đâu nhé. Nước ngoài trường tư là những trường đắt giá, đóng rất nhiều tiền nhưng bằng khi ra trường đắt giá hơn các trường bình thường). Con nhà giàu bên đấy có thể không phải xuất sắc nhưng do gia thế mà họ có con đường vào đời tương đối bằng phẳng, còn con nhà nghèo hoặc trung bình thì hoặc chấp nhận công việc hoặc cố gắng đổi đời bằng cách học để lấy học bổng (giống VN không ạ).
EM NÓI LUÔN LÀ EM LUÔN GHEN TỊ VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ GIA THẾ GIÀU HƠN EM, VÌ HỌ CÓ CON ĐƯỜNG VÀO ĐỜI BẰNG PHẲNG VÀ ĐÔI KHI TRẢI THẢM ĐỎ. Nhưng vì thế em cố gắng mọi cách để có thể bằng được họ, hoặc ít ra để cho cuộc đời em bớt khổ hơn, chứ không phải là lôi người khác ra so sánh và lấy những bất hạnh của họ để an ủi mình. Người ta nói "nghèo chưa chắc đã khổ, giàu chưa chắc đã sướng" nhưng cũng chưa chắc "nghèo đã hạnh phúc, giàu đã khổ" đâu ạ.