Chào tất cả các chị em trên diễn đàn của nhà LNM chúng ta.:)Trước tiên mình xin gửi tặng những bông hoa hồng để động viên tinh thần các mẹ đang trên đường đi đến với con.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};- Đã từ rất lâu nay mình trở lại diễn đàn. Mình là thành viên mà hơn 1 năm trước không ngày nào mình không vào diễn đàn để nghe ngóng tình hình của chị em mình, xem hôm nay có bao nhiêu người được nhìn thấy 2 vạch, hay đã có dấu hiệu gì rục rịch của hiện tượng bầu bí. Và mình vẫn không quên cái cảm giác sướng rân như có luồng điện chạy qua người mỗi khi có mẹ báo cáo đã thành công lẫn cảm xúc hụt hẫng não nề mỗi khi gặp cô bé quàng khăn đỏ ghé thăm. Bản thân mình là bệnh nhân tháng nào cũng có mặt tại nhà bác sĩ Luân suốt gần 1 năm trời, đã IUI 6 lần, đã ngụp lặn trong tuyệt vọng, mình bị lạc nội mạc tử cung, chứng bệnh có thể nói là khủng khiếp nhất, là khắc tinh của bầu bí. Nhưng hôm nay mình quay trở lại diễn đàn với hy vọng sẽ mang đến nguồn động viên cho chị em chúng ta, tiếp thêm sức mạnh để chị em đi tiếp trên con đường chông gai này. Tâm trạng của mình hiện giờ vui có, buồn có. Buồn vì diễn đàn của chúng ta có thêm nhiều bạn mới quá, và mong các mẹ sẽ cùng chia vui với mình vì mình đã có bé nay được hơn 7 tháng tuổi. Các bạn hãy cố gắng lên vì chúng ta chắc chắn ai cũng sẽ được làm mẹ. Mình đã IUI suốt 8 tháng liên tục không mệt mỏi, nhưng mình đã bị sự thất vọng làm cho gục ngã. Bác sĩ đã nói với mình tử cung của mình rất xấu do những khối u lạc nội mạc gây ra, và môi trường trong tử cung của mình tinh trùng rất khó sống sót. Mình rất tuyệt vọng và cảm thấy tội nghiệp cho cái buồng trứng vì tháng nào cũng phải dùng thuốc kích trứng. Những tháng về sau mình thấy trứng kích cũng không lên nổi vì buồng trứng của mình không có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Trong đầu mình len lỏi lên suy nghĩ sẽ thôi chồng vì mặc cảm và cảm giác có lỗi với gia đình chồng. May mắn cho mình là chồng mình không đồng ý và quyết định cùng mình tiếp tục chiến đấu. Vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua đoạn đường dài 5 năm. Giờ nhìn lại thấy 5 năm trôi qua thật nhanh nhưng đối với những cặp vợ chồng mới cưới đó là 1 thử thách. Các mẹ cùng chữa hiếm muộn với mình giờ cũng đã con bồng con bế, có người giờ cũng được hưởng hạnh phúc mang thai. Bởi thế các mẹ hãy vững lòng tin, hãy cứ đi rồi sẽ gặp. Chúa_Mẹ đã đưa con đến với mình ngay đúng lúc mình không còn hy vọng. Hãy dốc lòng tin và cầu nguyện các mẹ nhé, trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 đức tin. Hành trình mang thai của mình cũng thú vị không kém. Mình mang thai rất khỏe, không hề biết cảm giác nghén là gì. Đến 1 ngày khi con yêu chịu nằm ngoan trong bụng được 6.5 tháng, buổi sáng thức giấc kèm theo 1 ít huyết, mình hoang mang suy nghĩ không lẽ vì mình mong được gặp con quá nên như thế. Ông xã xin nghỉ làm đưa mình đi bệnh viện kiểm tra. Lại 1 lần nữa mình bật khóc trên con đường đến với con. Bác sĩ nói mình bị nhau tiền đạo, dọa sẩy thai rất cao vì tử cung đã mở và chuẩn bị đẩy em bé ra. Trong vòng 30 phút, tất cả hồ sơ thủ tục theo mình từ bệnh viện ĐHYD chuyển sang Từ Dũ, đúng là bệnh viện đầu ngành có khác các mẹ ah. Mình khám thai định kỳ hàng tháng ở ĐHYD. Ở Từ Dũ mình dưỡng thai được thêm 20 ngày và thai của mình từ hơn 28 tuần lên được 32 tuần là không thể dưỡng được nữa, đến lúc này bác sĩ quyết định mổ bắt con kèm theo 1 buổi tư vấn trước mổ là "ưu tiên cứu mẹ và không được nghỉ đến con nữa". Hôm trước ngày mổ mình bị xuất huyết ồ ạt. Mình đã rất sợ, vì đã cố gắng dưỡng thêm 20 ngày. Phút đầu tiên tỉnh dậy trong phòng mổ mình hỏi bác sĩ về con, được biết cả mẹ và con đều được cứu, 1 bé gái nặng 1.8 ký đang được chăm sóc tại khoa dưỡng nhi của bệnh viện. Mình vui mừng quên cả đau, mãi đến lúc hết thuốc giảm đau mình đã cảm nhận được hết cái đau khủng khiếp của 1 cuộc sanh mổ. Giây phút được đón con về nhà sau 20 ngày nằm lồng kiếng mình thật hạnh phúc. Rồi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn khi con ngừng thở vì bé sanh quá non nên phổi còn rất yếu. Lại đưa con vào Từ Dũ nằm lồng kiếng. Đầy tháng con không có ở nhà, sữa mẹ căng đầy nhưng con lại không uống được giọt nào. Ngày được tin bệnh viện gọi đón con về lại là những ngày sống trong lo sợ, sợ con lại ngừng thở. Hơn 1 tháng con ở trong bệnh viện từ 1.8 ký con chỉ lên được 1.850 ký, xót xa khi nhìn con nhỏ hơn cả bắp tay của bố. Theo dõi cân nặng của con từng ngày, giờ con cũng đã được hơn 6 ký. Hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy con cười, con đùa giỡn cùng bố. Cuộc hành trình chiến đấu giành lấy từng hơi thở cho con đến ngày hôm nay gắn liền với mình là những lời cầu nguyện. Hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời an ủi, động viên tất cả chị em nhà LNM chúng ta lạc quan tiếp bước. Kính chúc các bố, các mẹ thật nhiều sức khỏe để chờ đón các con thân yêu vào 1 ngày gần nhất. Chào thân ái. :)
Bạn cho mình thông tin về sách nhé. Mình cũng. Chuẩn bị làm ivf vào giữa năm mà ko tìm được tài liệu.
Mình cám ơn bạn rất nhiều. Bạn có thể gửi thông tin cho mình vào email được không. Mail của mình là thutrangnguyen1985@gmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều
Cám ơn chị nhiều nha. Em cũng bị lnmtc mới phẫu thuật xong. Em làm iui 1 lần nhưng thất bại, mọi người đang khuyên em làm ivf cho chắc chắn nên em hoang mang quá.đọc bài viết của chị cho em thêm can đảm . Chị ơi cho em hỏi làm iui xong, chị có nghỉ ngơi ở nhà ko. Em làm iui lần đầu chu kỳ tự nhiên, bsy bảo trứng và nm đều đẹp nhưng ko đậu chị ạ. Hic