Kì nhỉ........chị em hình như ko biết yêu là gì hay sao nhỉ..Cánh đàn ông chúng em, yêu là tiến tới, chả bao giờ như các mẹ ngồi tính toán như vầy..Từ hồi tham gia thấy có mấy chị em hỏi về việc toan tính như vầy..và chỉ thấy đàn ông thất tình kêu ca chứ chả thấy đàn ông tính toán hay chê người iu thế này thế nọ..Ôi! Đàn bà, càng ngày càng thấy sợ họ..toan tính, âm mưu, và toan tính...Tình IU thực sự ơi mày ở đâu !
Chị cũng đọc ở đâu đó nói rằng cứ nhớ đến khi nào không nhớ được thì thôi, khóc khi nào không khóc được nữa thì sẽ ngủ rất sâu, khóc cũng là 1 cách hữu hiệu giúp ta vơi đi 1 phần. Chị nghĩ với em điều này chắc là không sai, chứ đừng ép mình ko nhớ đến, em càng muốn quên thì sẽ càng nhớ.
hii chị nói miên man nhiều quá. Nếu bố trí được thời gian chị nghĩ em thử tham gia các hoạt động từ thiện nhé. Chúc em mau chóng vượt qua.