thôi, cố ăn uống và lạc quan lên mẹ. mình đã từng trải qua quãng thời gian đó, buồn thối ruột. Từ lúc bé được 5w, đến khi bé được 10w thì lấy lại tinh thần. lúc nào cũng lạc quan và ăn quá nhiều. Ở 1 mình, buồn quá thì đi siêu âm, nhìn đứa nhỏ nhảy tưng tưng mà trái tim mềm nhũn, lại thấy rưng rưng, thấy yêu đương khủng khiếp. Trộm vía, lúc mang bầu chẳng ốm đau gì hết (trừ 2 tuần nằm im vì dọa sảy và sốt, ho, cúm). Sinh ẻm ra, hết đau là phải tự giặt quần áo rồi. Lúc đau đẻ thì cắn chặt răng, nghiến răng ken két í, nhưng không kêu gào câu nào hết. 2 tháng thì trở lại làm việc bình thường. có hôm còn ăn cháo trắng cơ.Lần đầu tiên đi bệnh viện, chuyển mùa, ẻm bị viêm phổi, lúc đó là 6 tháng, làm bệnh án cho ẻm, người ta hỏi cha của con làm nghề gì. Lúc đó mình ôm đứa nhỏ, bảo con em không có cha. Căn phòng im phăng phắc.Lần đầu đi mẫu giáo công, năn nỉ khô cả họng để cô nhận dùm, đi nhà trẻ, con mình bé tí xíu, bò thì chẳng biết bò, đi thì chưa biết đi. trộm vía ngàn lần, con không khóc, ngồi ngoan chơi cạnh cô giáo. Vậy là được đi học. rồi sau này con dzai dậy thì, rồi thắc mắc về cha và nhà nội. Có sao thì nói vậy thôi.Quãng đường thế đó, nhưng vất vả trăm đường.Nhìn vào con mà vui sống thôi, mình còn may mắn hơn nhiều người mà
Cảm phục chị quá