Tôi có biết trường này.Thực ra nó tách ra từ trường Newstar ở Nguyễn Thị Thập.Nghe nói trước đây do mâu thuẫn chuyện ăn chia và quản lý nên em Thương tự ái bỏ ra làm ăn riêng thôi.Bạn nào không tin cứ đến 2 trường xin bản kế hoạch giáo dục, nội quy trường đến menu của các cháu cũng giống hệt luôn.Nhưng thực tình thì nhìn Newstar trông chuyên nghiệp và có uy tín hơn.Còn học phí 2,5 tr chắc cho trẻ chớm tự kỷ thôi chứ mẹ nào đưa con tới đó can thiệp mà không phải trả đến hơn 4tr thì cứ chặt đầu mình đi.
Tâm sự một chút nhé D nhà mình đã qua 3 năm can thiệp. Trong 3 năm đó, đối với mình, ngủ chỉ là lấy sức để cho ngày mai tiếp tục. Chỉ có 2 lần mình đã có những giấc mơ đẹp. Một là lâu lắm rồi, sau chừng khoảng 1.5 năm gì đó, D mới chỉ nói được mấy âm a, gà, dạ, v.v, một đêm mình mơ con gọi "Mẹ Ơi", mình bật khóc trong mơ, và tỉnh dậy. Sự ngọt ngào vẫn còn đó trong cái đầu lúc nào cũng đầy ắp những trăn trở, toan tính của mình cho con. Nó giống như dòng nước mát đổ òa trên con đường trưa hè nóng bỏng, hơi mát tỏa đi, và con đường sung sướng với cái cảm giác khoan khoái nhường nào (hôm nay mình còn làm văn cơ đấy!) Lần thứ 2 là hôm qua, mình mơ thấy mình nhận được kết quả của Dr Amy, nhiều hình biểu đồ dài, chia làm nhiều khoảng cách bằng nhau, mỗi khoảng đều có chữ viết tay của bà ấy, mình run run nhận cái phong bì, rồi mở ra, mình đọc và sung sướng quá, mình hiểu hết mình sẽ phải làm gì! Con số 900$ ko còn gì là kinh khủng nữa. Đêm qua, mình ngủ được chừng 2 tiếng. Trằn trọc mãi, xem cách nào để tìm hiểu được tổng chi phí. Rồi mình lại dậy, bật máy lên, post một bài lên Dr. Amy forum hỏi kinh nghiệm. Sau đó, lại đọc tiếp. Trả lời mấy bài trên WTT thì ko post được, mất hết tiêu. Sáng dậy, đến cq, đầu vẫn đầy ắp với Yasko protocol. Các bạn thử hình dung về mình nhé: Con số 900$ là gì nhỉ? Là gấp 1,5 lần giá trị cái xe mình đi hiện nay. Mình mua nó hơn 10 năm rồi, mất đúng 1 năm lương sau khi trừ tiền sinh hoạt phí, khi đó nó còn sang trọng trên đường như một con SH bây giờ, mà lại chả có mấy xe máy trên đường đâu nhé. Còn bây giờ, nó là chiếc xe số lạc loài trong vp mình. Híc, nó chắc giống chủ nó! Trước đây, khi chưa biết về TK, cũng có lúc hứng chí, mua vài thứ quần áo tiền triệu. Còn bây giờ, mua gì cũng phải xăm xoi, nhiều khi cũng thích những thứ xì-mat, nhưng rồi lại tặc lưỡi, thôi, đợi D khá hẳn lên đã.... Sáng mang cơm nguội hôm trước đến vp, trưa quay lò vi sóng, thói quen từ ngày có dịch tả, rồi đi cuốc bộ nếu có thời gian. Có mẹ gặp mình rồi nhận xét rằng ngoài đời khác trong văn viết quá. Mình hiểu, văn của mình khô khan lắm, và thực sự những cảm xúc của mình hình như "chết" từ lâu rồi, trong những ngày đau khổ nhất, khi con bị thoái lui trước mắt mà mình ko thể làm gì để đảo ngược lại. Mình cũng là người mau nước mắt, nên mình cũng ko hay nói nhiều về cảm xúc, vì cũng chỉ mới đây, mình mới calm được, ko còn cảnh nước mắt chảy ngược chảy xuôi nữa. Hôm chị Y lên NĐT, có 1 mẹ ngồi ngoài, cũng thấy toàn nước mắt, cứ như là ướt hết cả màn hình TV ấy. 1 năm trước, nếu mình ngồi ở đó, chắc mình cũng ko thể cầm lòng.... Còn bây giờ, mình tưởng tượng mình đang đứng trước p/kham Dr Amy, một tay bế con, một tay múa may khăng khăng cố hỏi, bà ơi, xin bà cho biết phác đồ điều trị của bà rõ hơn? Bước 1 gồm gì, bao nhiêu tiền? Các bước sau như thế nào? ...Tôi muốn biết rõ mọi việc trước khi giao cháu cho bà khám.....! Cũng hơi buồn cười nhỉ? Liệu mình có đòi hỏi quá nhiều không? hay là mình cũng TK nhỉ - khăng khăng đòi theo ý mình, mà ý mình thì chẳng giống ý người khác tí nào??? Mình sống tương đối tiết kiệm trừ: bữa ăn cho con, đồ chơi-học của con, một số đồ dùng cần thiết cho con phát triển, v.v. Mình đã từng rất nghèo, mình rất hiểu giá trị đồng tiền, và mình rất tự lập. Mình đi làm thêm từ ngày còn là sv. Mặc dù rất nhút nhát. Bây giờ cũng nhát, và ít nói. Mình rất ít thời gian cho bản thân, bạn bè thân lâu rồi chẳng gặp lại, toàn khất lần vì chuyện của con. Nhưng con mình luôn được đi chơi, đi dạo ở mức thường xuyên nhất. Mình cũng sẽ đi chùa cầu khẩn giúp mình đến với Yasko cho đúng hướng. Hy vọng mình đủ nghị lực để tìm hiểu nốt về Yasko - một p/p tương đối khác với DAN. Vì một con Dê biết cách sống trong đàn, mình sẽ cố gắng!
Bạn đang hiểu sai tinh thần của D.I.R rồi. Mình may mắn biết đến PP này cahs đây hơn 2 năm từ cô giáo của Sơn. Mình cũng gặp Công(người dịch tài liệu trên) là người không đồng tình với PP ABA " với giá cắt cổ "của baf Phương Nga.Công không được nhom các mẹ học PP của bà Phương Nga thích mặc dù bạn ấy là người tốt.Có lẽ các mẹ quá chuộng ABA mới nên không thích các PP khác.Tớ thấy PP nào cũng có điểm mạnh điểm yếu của nó.Từ trước đến nay các mẹ ở Hà Nội chỉ biết đến ABA nên vẫn không có những tài lieeuj về Floor Time hay sao mà nói đến D.I.R mà không ai biết.Con mình cô giáo áp dụng các PP trên 1 cách linh hoạt từ khi 2 tuổi nên tự kỷ cũng "bay" dần dần rồi.
Mẹ Nhuệ Giang!thời gian trước tớ cũng giống như cậu đấy.Tớ được cô cho mượn 1 chương trình của bạn khác để tham khảo vì mới tiếp cận cô chưa viết chương trình cho con mình.Tớ dạy như thế nhưng ko được do mình hiểu nhầm ý cô. !
Các mẹ nào chưa có mấy cuốn trên thì có thể nhắn địa chỉ email cho mình mình sẽ gửi tài liệu cho.Me yeunguoihon a, trong các cuốn sách mình thích nhất cuốn "More than words" vì cách trình bày rất dễ hiểu và thực tế.
Phương pháp tớ được hướng dẫn một phần là ABA ( tớ biết điều này vì bạn Aicho đã gửi cho tớ phần 1 của ABA, tớ đọc và thấy có nhiều điểm cô áp dụng cho nhà tớ), nghe nói bé nhà tớ sẽ sử dụng phương pháp này trong giai đoạn đầu thôi. Tớ không hiểu "floortime" và D.I.R là gì. Khả năng đọc tiếng Anh của tớ không tốt lắm, và về lý thuyết tớ cũng chưa "nghiên cứu" được kỹ thế. Tớ cũng tự bảo mình bao nhiêu lần là phải nghiêm khắc với con rồi, mà vẫn chưa ăn thua gì:Sad:.
Đọc các topic này thấy mỗi con, mỗi gia đình một hoàn cảnh. Mong rằng cuối cùng các bố mẹ đều tìm được hướng đi đúng đắn cho con và trong thấy con tiến bộ hàng ngày... Mình cũng có chuyện này muốn hỏi các bố, mẹ ở đây. Con mình hiện gần 3.5 tuổi, bị tự kỷ, gặp vấn đề chính ở ngôn ngữ: chậm nói. Mấy tháng nay cháu tiến bộ rất nhiều nhưng nói hơi ngọng. Liệu đó có phải là chuyện bình thường của một đứa trẻ chậm nói và trước kia ít nói thì bây giờ kiểu như lưỡi chưa được mềm dẻo nên ngọng không? Mình có cho cháu đi khám tai, mũi, họng thì thấy bình thường. Các cháu tự kỷ ở đây sau khi được can thiệp và nói thạo hơn thì có gặp tình trạng này không và sau này tự khỏi hay phải can thiệp gì nữa?
Mình cảm thấy rất lo lắng vì con trai mình 18 tháng tuổi vì cháu chưa biết nói, chưa biết gọi "mẹ, bà, ..." (những từ đơn giản, 1 âm tiết), cháu chưa biết làm những việc mà người lớn sai, thỉnh thoảng, mình đưa cho bé 1 vật và yêu cầu bé đem cho ai đó đứng gần đó nhưng có lúc bé làm ngay và làm tốt nhưng cũng có lúc bé không làm và phản đối, ... Bé không đi nhón gót và thỉnh thoảng cũng có hiện tượng đi xung quanh mâm cơm. Gọi tên, bé vẫn quay lại bình thường. Mình cũng chẳng biết nữa vì thấy rối trí lắm. Mình đã đặt hẹn và sẽ đưa cháu đi khám Tiến sỹ Quý
Đời luôn cần lắm những tấm lòng vị tha. Nhiều người có con "đặc biệt" như mình luôn mong muốn mọi người trong xã hội đối xử với con mình bằng tình thương yêu chứ không phải sự thương hại! Trong t/hợp này, ngay cả đến sự thương hại còn không có, mong gì đến tình thương yêu. Một VD nhỏ về chuyện của mình: mình cho con trai đi siêu thị chơi, con mắc đi tè, vội vã tìm WC. Lúc đó bé 4 tuổi, vì không có bố đi cùng nên mình đưa bé vào phòng vệ sinh nữ. Mình đến gặp em trực vs ở đó( em này khoảng 24-25 tuổi). Mình giải thích: cháu nhà chị bị bệnh, ko biết nói, ko thể tự đi vệ sinh nên phiền em cho chị đưa bé vào phòng nữ để xi cháu tè. Mặt em ấy lạnh te, yêu cầu : Xin chị đưa bé sang phòng vệ sinh nam. Đây là phòng vệ sinh nữ. Bé là bé trai, nên chị hãy đưa bé ra ngoài. Hụt hẫng! Con thì mắc tè xanh cả mặt. Năn nỉ thế nào cũng không được, mình trừng mắt lên( từ khi con bệnh, mình cũng hay bị nổi nóng): chị đưa bé sang đó ko sao. Nhưng những khách nam có sao thì em chịu trách nhiệm nhé. Hy vọng là cả cuộc đời em luôn gặp may mắn và không bao giờ phải lâm vào tình trạng giống chị. Chị thấy em hình như ko có trái tim. Sau đó phải đưa con ra ngoài mà nước mắt cứ ứa ra. Bên nhà vs nam thì ko có ai để nhờ, nên mua ngay 1 chai nước suối, đổ hết đi và chọn 1 chỗ kín đáo giúp con giải quyết "nỗi buồn". Lần sau cứ đi đâu mà ko có bố là mẹ lại phải thủ sẵn 1 chai trà xanh rỗng. Bây giờ thì ok, có thể hướng dẫn: con vào đi, tè, giật nước, rửa tay, đi ra. Câu hát luôn muốn nghe là : "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không?" không phải "để gió cuốn đi" mà để xoa dịu nỗi đau nhân thế.
Như