Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu thời gian quay trở lại ....
Vẫn như lúc trước gọi điện cho anh hoài không được, làm em rất tò mò và lo lắng e quyết định đăng nhập số đt anh vào trang wed của mobiphone để tìm tất cả cuộc gọi nhỡ vào máy ảnh để hỏi thăm, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và hầu như toàn sợ em không biết, trong đó có 1 số lạ gọi cho anh rất nhiều. Em quyết định gọi vào cho số đó ( em dùng 1 số đt khác để gọi ) là giọng của 1 người con gái nhấc máy, hỏi ra mới biết thời gian vừa qua anh đang theo đuổi cô gái này, một lần nữa tim em như ngàn nhát dao đâm vào nó đâu làm sao em không diễn tả được. vì cô bạn đó dùng 2 số đt và em cũng vậy khi 2 bên nói chuyện với nhau người đó cũng biết em là bạn gái anh, vậy là cả 2 đều quyết định như vầy. Bạn ấy gọi điện cho anh và cũng gọi cho em bằng số khác mở loa cuộc nc của anh và người ấy cho em nghe, em im lặng để nghe cuộc trò chuyện của 2 người mà tự xem mình là kẻ thất bại. đau đớn vô cùng khi nghe những lời ngọt ngào anh dành cho người con gái đó không phải em. Người đó cũng có nói với anh rằng em mới đt cho bạn ấy, nói rằng anh và em vẫn còn con quen nhau, anh hỏi người đó " vậy giờ em tin anh hay tin người kia ". EM muốn lên tiếng ngay lúc đó để xem anh giải thích ra sao nhưng sao em lại không thể, nước mắt cứ tự nhiên mà dàn dụa khắp gương mặt em, em cúp máy và khóa máy luôn từ lúc đó. tại sao anh cứ phải đối xử với em như vậy, bao nhiêu việc em làm cho anh chưa đủ lớn hay sao? bây giờ thì em đã tin câu " xa mặt cách lòng rồi ", đôi khi em lại nghĩ có phải lúc trước em đã cướp đi hạnh phúc của người khác thì bây giờ có người khác thay thế em làm điều đó, bao nhiêu câu hỏi tự em đặt ra rồi tự em trả lời, cay đắng làm sao.....
không thể khóa máy lâu được vì thời gian này em đang xin việc làm, đã nộp hồ sơ nhiều nơi sợ cty họ đt em đành phải mở máy, vì trong thời gian xin việc mới nên em đã chuyển qua chú em ở để tiết kiệm tiền nhà. làm việc gì thì thôi chứ mỗi lần nằm không ở nhà thì không thể cầm được nước mắt vì buồn lại thêm phần nhớ anh vô cùng, sau lần em gọi cho anh để hỏi anh có người yêu mới rồi phải không? anh trả lời không có và chuyện không như em nghĩ, không tin làm sao được khi chính tai em nghe được những gì từ miệng của anh nói ra với người con gái ấy. Em cũng không muốn liên lạc với anh thay vào đó em cũng phải nhận rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ người yêu mới của anh, vì bạn ấy nghĩ rằng anh chưa có bạn gái. bạn ấy cũng hỏi rất nhiều và em hoàn toàn trả lời thật những gì mình biết, em cũng nói với người đó chị sẽ bỏ cuộc và chị nhường anh ấy cho em đó ( bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình ) em và người đó y như rất thân vậy em chỉ cần ở một chổ không cần tìm hiểu gì em cũng biết ngày hôm đó anh làm gì, đi đâu vì bạn ấy là người tự nguyện báo cáo cho em tất cả, anh đừng nghĩ người ấy tốt nhé vì bạn ấy cố tình như vậy đó để cho em thấy rằng em đã thua cuộc rồi, bây giờ anh thuộc quyền sở hữu của bạn ấy, 2 người đang trong giai đoạn yêu nhau rồi. Bạn ấy còn luôn gđ hỏi em xem dạo này anh có gọi điện cho em không? ( chắc cũng sợ anh không thật với bạn ấy ) tối hôm đó anh gọi điện cho em nói chuyện rất là lâu, em cũng khóc rất là nhiều, cũng muốn anh quay lại với em, nói cho anh nghe hết những suy nghĩ của em, tình cảm của em dành cho anh bao lâu nay, trong điện thoại em cũng nghe được tiếng nấc của anh vì anh cũng khóc rất nhiều:
_anh vẫn còn yêu em lắm
_ yêu em sao anh lại làm như vậy
_ cho anh thêm thời gian được không?
_thời gian là bao lâu..... em cũng rất muốn cho anh thời gian nhưng đây không phải lần đầu
_ anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ, nếu em không đồng ý thì mình chia tay em nhé...( anh khóc nhiều hơn )
em im lặng khi nghe câu chia tay của anh, nước mắt, nước mũi đầy mặt em. muốn níu kéo anh lại em đã không đồng ý nên em nói hãy cho em thêm thời gian
biết là như vậy nhưng hy vọng rất mong manh vì bây giờ người ấy ở gần anh hơn em, em thấy mình yêu anh quá nên đã mất hết lý trí rồi, anh như vậy sao em còn cố níu giữ làm gì.
Tuy không chính thức chia tay nhưng cũng không hẳn là người yêu của nhau nữa, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em và em cũng vậy rồi một ngày anh nói với em nếu người đó có gọi cho em thì em hãy nói anh và em còn quen nhau nha, em hỏi lý do vì sao, anh không nói gì... chỉ cần em trả lời như vậy là được, em không biết thời gian vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và người đó nhưng qua cách người ấy nt với em thì em biết bạn ấy đang có chuyện không vui, những tin nhắn có nội dung như thế này
_ chị là người ích kĩ sống chỉ biết cho bản thân mình không nghĩ cho anh ấy nên chị và anh ấy mới có ngày hôm nay
_ em quen anh ấy được bao lâu mà dám mở miệng nói như vậy và em hiểu chị là người như thế nào mà nói chị ích kĩ, kể cả những sở thích của anh ấy những món ăn anh ấy ưa thích em đã hiểu hết chưa mà cao giọng
_ vì yêu chị anh ấy không được tự do, làm gì cũng sợ chị buồn... chị đừng sống cho bản thân chị nữa buôn tha anh ấy đi
_ thì lâu nay chị đã nhường anh ấy cho em rồi còn gì, em chưa thỏa mãn nữa hay sao? chị có ở đó để dành anh ấy với em đâu mà em sợ.
Vì lúc đó em đang bên phòng trọ cũ, có cả em gái anh nữa, thấy em ngồi khóc em của anh mới hỏi lý do sao chị lại như vậy, em mới đưa tn cho em anh đọc, em của anh không kiềm được sự tức giận đã gọi ngay cho bạn ấy hỏi tại sao lại nói những lời đó với em, cuối cùng em của anh đã được 1 câu đáp trả rằng" lo mà học hành cho tốt đi " ôi giống chị của người ta chưa kìa trông khi người yêu mới của anh chỉ bằng tuổi em anh thôi đó. thế là cô bạn của anh đã bị em gái anh cho điểm trừ rồi còn gì.
hỏi chuyện anh em mới biết thời gian vừa rồi anh không liên lạc với người đó nữa nên người ấy mới phát khùng lên như vậy, không chịu thua bạn ấy thường xuyên lên nhà anh chơi hơn, nấu cho anh những món ăn anh thích ( em nghe anh kể lại ) và được anh đánh giá rằng người ấy nấu không ngon bằng em. thay vì lúc trước anh phải chạy mấy cây số để lên nhà bạn ấy rũ đi chơi thì giờ anh chỉ việc ngồi ở nhà bạn ấy tự mò xuống...
10:45 SA 06/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
sao ban giong minh vay cophythuyhodk9x, minh cung nghi nhu ban vay ma khong biet co dung ko?
06:30 CH 03/02/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Sau thời gian học hành xa nhà thì cũng đến lúc anh về quê lập nghiệp, ba mẹ anh mở tiệm cho anh làm ăn, lúc đầu em cũng buồn lắm nhưng đành phải chấp nhận, và giờ em phải tự lập thôi làm gì hay đi đâu cũng phải tự mình làm lấy, không còn anh đưa đón mỗi ngày nữa rồi, thời gian đó em bắt đầu đi làm, công việc cũng rất bận rộn nhưng lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến anh thôi, bạn bè em hay trêu đùa 2 đứa mày mà xa nhau coi chừng nó có bạn gái mới đó nha....
tuy cũng rất lo nhưng phải tự mình chấn an mình và đặt niềm tin vào anh mới được. Anh thường xuyên gđ cho em vẫn quan tâm em ăn uống gì chưa, đi đứng ra sao... ( thời gian qua đi đâu anh cũng làm tài xế của em nên tay lái của em rất yếu, anh hiểu em hơn ai hết ) lâu lâu nhớ em anh bắt xe vào sg để thăm em, em hp lắm.
Cái hp đó kéo dài không bao lâu thì có đứa em bà con với anh nt với em rằng " chị không lo giữ anh ấy coi chừng mất đó rồi đứa em đó còn cho luôn số đt lạ của ai đó" thấy không ổn nên em đã gọi vào số máy đó thì có tiếng con gái nhắc máy tự nhiên em đau nhói mặc dù chưa biết chuyện gì, em đoán ra câu chuyện nên đã nt cho anh:
_Anh có làm gì có lỗi với em không?
_Không có, sao em lại hỏi vậy?
_ vậy anh có biết số đt này không ........?
_ ah, số của em Mợ mà, ủa mà ai cho em vậy?
_Anh biết như vậy là được rồi, anh và người đó có gì không?
_ không anh chỉ xem nó như em gái anh thôi, em nghĩ sao anh lại đi quen em gái của Mợ mình rồi phải xưng hô làm sao?
nghe như vậy em phần nào bớt lo lắng, lúc đó em chỉ nói với anh rằng em không cấm anh qua lại với người đó nhưng anh không được làm gì có lỗi với em đó, anh bảo rằng anh biết rồi em yên tâm đi.
Nhưng chính sự tin tưởng của em dành cho anh đã để anh ỷ lại mà vô tư yêu đương ngoài luồng với người con gái đó ( anh và người con gái đó quen nhau nhưng không cho một ai trong gđ biết )
em vẫn tin tưởng anh cho đến một ngày nhà người đó chuẩn bị mừng tân gia nhà mới ở dưới quê ( người con gái đó lên nhà chị mình chơi mới gặp được anh) em ở trong sg được nghĩ lễ vài ngày thì mới gọi anh vào chơi với em vì em nhớ anh lắm, lần này anh từ chối vì công việc ở nhà nhiều quá anh không đi được, em vẫn tin anh lắm, nhưng từ sau khi cuộc gọi đó kết thúc em không thấy anh liên lạc gì với em cả, hết ngày hôm đó rồi qua hôm sau nữa, em lấy làm lạ nên đã gọi lại cho anh thì số đt không liên lạc được, nóng hết ruột gan em vẫn đợi anh liên lạc lại nhưng không thấy, bất lực quá cứ ngồi mà chờ anh liên lạc còn hơn là ngồi trên đóng lửa, lấy hết can đảm em gọi điện cho mẹ anh, nghe mẹ anh nói mà em như bị trời gián vậy mẹ anh nói " anh đi về quê Mợ nó chơi rồi, bác không cho đi mà nó cứ nằn nặc đòi đi " lúc này em mới biết người đó quan trọng hơn em rất nhiều, em gọi điện nói anh zô sg chơi anh không đi, anh lại lặn lội đi xe máy về nhà người đó chơi( đi cũng mấy trăm cây chứ không it ) biết được như vậy em không gọi cho anh nữa và cũng vì chuyện đó mà em biết được anh đang dùng 2 cái đt, 1 cái cho em và 1 cho người ấy, ngày anh đi chơi về mở đt lên và biết em đã gọi nhỡ cho anh rất nhiều, anh gọi lại như là không có chuyện gì xảy ra rồi còn đổ lỗi cho cái đt bị hư, em nói ra hết cho anh nghe em đã biết sự thật anh đã đi đâu, nói xong em cúp máy và tắt luôn đt, anh gọi lại cho em nhưng không được ( vì em và anh có đăng ký cuộc gọi nhỡ nên biết hết) sau khi không gọi được cho em thì anh cũng đi đâu mất không về nhà mấy hôm liền, nhà anh lo lắng gọi điện khắp nơi để hỏi và cũng có gọi điện cho em vì nhà anh sợ anh vô thăm em nhưng không nói sợ ba mẹ anh la nên em giấu mà thật sự em cũng không biết anh đi đâu. em cũng gọi khắp nơi để tìm anh và cũng có gọi cho người con gái anh mới quen em nói em là chị dâu anh để hỏi chuyện," bạn ấy nói em cũng không biết anh đi đâu, từ bữa anh ấy ở quê em về anh ấy không liên lạc gì với em cả" em bắt đầu lo lắng thật sự. khoảng hơn 1 tuần anh cũng chịu về nhà và gọi điện cho em, anh nói cho anh xin lỗi anh sẽ không qua lại với người con gái đó nữa chỉ là không có em bên cạnh nên anh xa ngã vậy thôi, còn chuyện đi về quê người đó chơi là do thằng em nó rủ đi cùng cho vui với lại anh đi cho biết nơi đó thôi vì sợ em buồn nên anh không dám nói, em không nói gì nhưng trong lòng đã tha thứ cho anh rồi.(sau này có dip về quê anh chơi em có hỏi qua chị dâu anh về người con gái đó và có nghe chị kể lại là " nó nhìn không đẹp mà lượm thượm lắm, suôt ngày cứ qua rủ thằng... đi chơi miết thôi, con gái gì mà toàn chủ động tấn công con trai. hồi nó chưa biết thằng... thì chị có nghe nói nó cũng xin số đt của chồng chị để tán tỉnh nữa đó." nghe đến đây em phần nào yên tâm anh chỉ quen người ấy cho vui thôi.) sau lần tranh cải đó em lại tiếp tục đi làm như mọi khi hôm đó em chuẩn bị đi làm thì anh gọi điện hỏi em đi làm chưa? em nói chưa thì anh nói đi cẩn thận đó, em rất vui chưa hết vui thì có tiếng gõ cửa, em mở cửa ra thì anh đang đứng trước cửa, em đứng hình và hp vô cùng, anh vội bỏ giỏ đồ xuống ôm chầm lấy em hôn liên tục vào mắt, môi, má miệng thì nói câu " anh nhớ em quá " cảm giác lúc đó hp vô cùng, đến giờ phải đi làm anh lại là tài xế riêng của em hihi
em và anh có một chuyến đi chơi xa cách trung tâm t.phố, lúc đó em chỉ mong sao anh ở đây mãi với em thôi nhưng làm sao được phải không anh? ngày anh gần về anh có tâm sự với em một chuyện mà em cũng rất buồn đó là anh đang cần một số tiền để trả nợ không nhiều nhưng lúc này em không có tiền, trong đầu em cứ nghĩ có phải những lúc khó khăn anh mới tìm đến em hay không? tuy anh nói nếu em không có thì tự anh lo cũng được em đừng suy nghĩ gì, anh vào đây là vì nhớ em chứ không phải trút thêm gánh nặng cho em đâu, em hỏi anh món nợ đó là từ đâu, anh nói từ lúc em biết anh nói dối em anh về quê em của Mợ chơi, lúc em cúp nguồn đt anh gọi lại mà không được, thằng bạn nó rũ đi chơi vì đang buồn nên anh đi theo ( đi đánh bài ) ai ngờ anh thua nhiều quá, anh gỡ lại có 1 ít thôi 1 ít anh nợ lại, em chưng hửng vì anh chưa bỏ được cờ bạc, thất vọng về anh nhưng cũng rất thương anh, em không nói gì cho đến ngày tuyển anh ra bến xe , em nói sẽ mượn tiền bạn em cho anh rồi anh làm trả từ từ cho nó nha, anh cảm ơn em ríu rit em biết như vậy là không tốt cho anh vì như vậy sẽ làm cho anh có tính ỷ lại nhưng cũng sợ anh vì số nợ đó mà lún sâu hơn đến lúc đó còn tệ hại hơn, anh về quê và mọi chuyện diễn ra rất bình thường, em và anh vẫn như ngày nào.
cho đến một ngày em lại không liên lạc được với anh ( khoảng 5 tháng từ khi tam biệt nhau ở bến xe)
hôm sau mình lại nói tiếp nhé................................
11:26 SA 03/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Ứng xử với chồng chị hay lắm, em thích cách giải quyết của chị lắm, nếu có ai làm đạo diễn phim mà vô tình đọc được chuyện này của chị chắc sẽ làm ra một bộ phim hay đó. Em nghĩ chị nên cắt đứt với chồng chị thì hay hơn vì biết trước sau này chị sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nếu chị và chồng chị quay lại ( cốt lõi ở đây nằm ở đứa con riêng ) nó sẽ phức tạp vô cùng, hơn nữa giờ chồng chị đã biết chị có bạn trai rồi có thể anh ấy sẽ hối hận vì thời gian qua đã bỏ bê vợ con nhưng ngược lại anh ấy sẽ đay nghiến và dằn vặt chị mỗi khi nhà có chuyện, sẽ đổ lỗi cho chị là người đàn bà không ra gì sẽ ca bài ca con cá rằng "chồng còn sờ sờ ra đó mà vẫn bồ bịch như vậy" cho mà xem, đàn ông là thế đó một khi không nhận lỗi về phần mình thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để đổ hết lên đầu người vợ, em mong mẹ sóc đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề.
10:15 SA 03/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
đọc tâm sự " ngoại tình, bất ngờ không lường trước " với " thư gửi người tôi gọi là chồng " mình thấy cả 2 người phụ nữ này đều mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng trong tâm hồn cực kỳ yếu đuối, và cái chữ "nhẫn" của họ rất cao, cả 2 đều có người thứ 3 để tựa vai nhưng " thư gửi người tôi gọi là chồng" của YEUHACHI thì chị ấy không lún sâu vào chuyện tình cảm với nhân vật thứ 3 như Mình và Thắng, khi đọc cả 2 cốt truyện mình đều không muốn họ quay lại sống với những người chồng tệ bạc đó, nhưng YEUHACHI đã cho chồng chị 1 cơ hội sữa sai, mình không biết trong câu chuyện này mẹ sóc có yếu mềm mà quay lại với chồng mình không? Theo mình thì mình vẫn thích nhân vật Thắng hơn, không biết Thắng nghĩ như thế nào nhưng theo tất cả mọi người đã đọc ai cũng cảm nhận được sự thật lòng của thắng. Hy vọng là em đoán đúng nhé Mẹ Sóc.....
08:12 SA 03/02/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Thất vọng nối tiếp thất vọng....
Sống cùng anh một thời gian thì em phát hiện ra tính tình của anh rất nóng, lại còn cái tật nghiện chơi game, anh có thể thức cả đêm để chơi game những việc như vậy khiến em cảm thấy mệt mỏi về anh. ảnh 1 lần thì thật là thời gian anh ở sg anh không bao giờ vướng vào cờ bạc, ở xóm trọ của mình cũng có rất nhiều anh chị em rất vui tính, lâu lâu mọi người hay tổ chức đánh bài uống nước hoặc chơi 1 ngàn 2 ngàn cho vui, em cũng tham gia chơi vì nghĩ lâu lâu mới chơi nhưng chơi cũng rất đông mà vui nữa, lâu lâu lại chuyển sang lô tô,có một lần em và anh đi chơi về thì nhà chị kế bên rủ chơi đánh bài nhưng em không chơi vì nghĩ cũng đã khuya rồi với lại mai em còn phải học bài để thi nữa, anh rủ em chơi mãi nhưng em không chơi, rủ hoài em cũng bực mình nên nói với anh" anh thích thì đi chơi 1 mình đi, em ở nhà ngủ" vậy mà anh giận tuy anh không đi chơi ở nhà nhưng anh không thèm nói chuyện, anh càng như vậy em càng tức, em cũng quyết chiến tranh lạnh với anh vì em nghĩ trong chuyện này em không có lỗi, sáng hôm sau bạn anh qua chơi nhưng vì giận em chuyện lúc tối nên anh đã rũ bạn anh qua quán chị kế bên nhà nhậu, em vẫn không nói gì. lúc bạn anh đi mua mồi thì anh về nhà để nói chuyện với nhau, 2 bên tiếng qua tiếng lại cả 2 đều nóng vậy là anh đã đánh em rất mạnh làm em ngã xuống còn 1 chút nữa là đầu em đập vào bàn, anh vẫn chưa hả giận lấy cây quạt đập xuống nền nát bét, lúc này em không nói được lời nào ngoài 2 chữ " hối hận " vậy là em như người câm không hề nói gì với anh đến lúc bạn anh đi mua mồi về, anh để im hiện trường như vậy đi ra ngoài, em ở nhà một mình mà nước mắt cứ lăn dài, dường như không còn thở nổi nữa, chỉ biết ngồi 1 góc suy nghĩ nên tiếp tuc bước hay dừng lại. khoảng nữa tiếng sau anh về nhà anh thu dọn hết những mảnh vỡ của cây quạt anh vừa đập, anh gọi em đến nói chuyện, em nói "muốn nói gì thì nói luôn đi, tôi không có bị điếc " anh nói cho anh xin lỗi, lúc này em còn tức hơn lúc nảy nữa, em nói anh đánh tôi rồi về nói câu xin lỗi là xong sao? nếu muốn xin lỗi thì quỳ xuống mà xin lỗi, em tưởng anh sẽ không làm nhưng anh quỳ thật, vẫn chưa hả giận em nói lúc nảy anh đánh tôi rất đau, anh cho tôi tát anh lại đi anh chấp nhận không? anh đồng ý vậy là em tát vào mặt anh 1 cái thật đau. Vậy là đây là lần đầu tiên em và anh đánh nhau sau một thời gian sống chung. không lâu sau thì cũng đến ngày em thi tốt nghiệp nhưng ngày em thi tốt nghiệp cũng đúng vào ngày sinh nhật của em, cũng như mọi người con gái khác ngày đặc biệt như vậy vẫn muốn người yêu mình chúc mình thi tốt và lời chúc sinh nhật đầu tiên của ngày hôm ấy, vậy mà anh không hề có một lời chúc nào cho đến lúc gần đến giờ anh chở em đi thi thì bạn của anh chạy qua chỉ để tặng quà sinh nhật cho em và chúc em thi tốt ( người này đã có bạn gái rồi) nhìn người khác quan tâm đến em còn anh vẫn đứng trơ ra đó em càng buồn hơn, nguyên ngày hôm đó chỉ mong anh nói chúc em sinh nhật vui vẻ thôi anh cũng không nói được, ngày hôm đó đt em liên tục gửi tới lời chúc của bạn bè để em bước sang tuổi mới có nhiều niềm vui hơn nhưng sao em không thấy vui gì cả, nằm trên giường nước mắt cứ chảy vì buồn, và dường như anh không hiểu điều đó, vậy là sinh nhật em đi qua một cách không vui. sau này thì anh mới nói thà anh và em ở xa nhau chứ 2 đứa ở chung anh không biết phải tặng em thứ gì hay làm gì cho em vui ngoai việc chở em đi ăn những món ăn em thích, chở em đi mua những gì em thích... thôi thì tạm chấp nhận vì tính anh không lãng mạng. Rồi có một ngày anh bị mất ví mất hết giấy tờ xe, giấy ờ tùy thân anh phải về quê làm lại tất cả lại một lần nữa anh lại vướng vào bài bạc, mấy ngày đầu về quê anh thường xuyên liên lạc nói chuyện với em nhưng vài ngày sau đó không thấy anh gọi em gọi cho anh thì không liên lạc được, 2 ngày như vậy em cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không biết phải làm sao đành đợi anh vô lại sg thôi, đêm đó đang nằm ngủ có 1 số đt lạ gọi vào số em thì ra là anh, anh hỏi em có tiền không gửi cho anh vài triệu, em làm gì có số tiền đó. anh năn nỉ và em biết có chuyện không hay, đêm khuya rồi nhưng em và con bạn cùng phòng phải chạy hết con đường này đến đường khác để xem có tiệm vàng nào còn thức để cầm vàng gửi cho anh nhưng không ai còn thức, sáng sớm em phải mang cái laptop của em đi cầm để gửi tiền cho anh, qua hôm sau thì anh vô lại sg, em rât giận và thất vọng về anh vô cùng nhưng lúc đó hình như yêu anh quá nên đã đánh mất lí trí mà yêu anh 1 cách mù quán như vậy. Tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn vậy cứ ở sg thì không có chuyện gì nhưng cứ về quê là có chuyện, nhưng ngặt nổi nhà anh không ai biết chuyện của anh nên em không thể nói cho họ biết về anh như vậy được... anh chỉ có tật đó là không thể bỏ thôi còn đối với em anh vẫn lo lắng, yêu thương em hết mực cũng vì sợ em buồn mà anh cũng đã bỏ chơi game nên em nghĩ sẽ luôn bên anh để động viên và khuyên nhủ anh từ từ để anh có thể tránh xa những con bạc đó... Nhưng " Giang sơn khó đổi bản tánh khó dời"
Hôm sau mình nói tiếp nhé....
04:46 CH 26/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Ý nghĩa 2 từ "cảm ơn" của Ba anh !!
Em và anh quen nhau một thời gian khá dài rất bình yên và hạnh phúc, khoảng 1 năm sau đó thì em gái anh cũng vô sg để học. Vì thời gian đó anh phải đi làm nên hầu như chuyện đưa đón em của anh đi học là em đảm nhiệm ( thời gian đầu em chưa quen đường nên chị sẽ giúp em ). Em gái anh cũng rất dễ thương và hoạt bát nữa, 2 chị em ở cùng nhau nên hàng đêm cùng tâm sự với nhau rất là nhiều, chuyện em có tình cảm với ai hay đang thấy khó xử về chuyện gì em đều tâm sự với chị, 2 chị em cảm thấy rất hợp nhau. Và có một lần em nói " lúc ba mẹ em vô sg về ba mẹ em khen chị nhiều lắm, nói chị hiền, dễ thương lại nấu ăn giỏi nữa không giống như chị...( người yêu cũ của anh ) ngay cả nồi cơm cũng không biết nấu và hình như chị đã làm cho anh trai em thay đổi từ cách ăn nói rồi không còn chuyện ăn chơi như trước nữa " khi em nghe đến 2 từ "ăn chơi" em đã hỏi lại em gái anh lúc trước anh là người như thế nào? Em gái kể hết sự thật cho em nghe rằng " lúc trước khi quen chị, anh của em quậy lắm, chạy xe thì nhất ở xóm em ( chạy bốc đầu xe, đua xe lạng lách..), thường xuyên đi đánh bài, cá độ, đánh đề, lúc anh em còn quen cái chị lúc trước, tết ảnh chở chỉ về ảnh bỏ chị đó ở nhà mà đi chơi với bạn ảnh miết thôi, chị đó toàn đi chơi với em " em nghe xong cũng hơi bất ngờ về con người anh. Nhưng cũng thầm hy vọng đó là những chuyện trước khi quen em vì từ lúc quen anh thì trong mắt em anh là người rất tốt. Tết năm đó anh rủ em về quê anh chơi nhưng em không đi vì em còn ngại với lại mới quen anh đây thôi về thì không hay cho lắm... vậy là em và anh ai về nhà nấy, năm đó mùng 1 tết em có gọi điện để chúc tết ba mẹ anh thì nghe ba anh nói tiếp " Bác cảm ơn con nhiều lắm vì con mà thằng con trai nhà bác nó thay đổi rất nhiều, năm nay nó về nhà đã biết phụ 2 bác buôn bán, ở nhà không tụ tập bạn bè đi chơi nữa." Em nghe cũng mừng lắm, ở nhà được ngày mùng 1 tết mùng 2 tết anh lại xin ba mẹ cho anh lên nhà em chơi ba mẹ anh đồ ý, nhưng em lại phải hỏi ý kiến của ba mẹ em nữa, em hỏi mẹ em thì mẹ nói cho nó lên cũng được sẵn cho ba mày biết mặt rồi xem nó có tốt không? em gọi điện cho anh, anh mừng lắm anh đi liền ngay sau đó, anh chạy xe máy từ quê anh vô sg cũng hơn 500 cây số, rồi từ sg về nhà em cũng hơn 150 cây nữa vì vô đến sg anh đã rất mệt nên anh đã nghĩ ở nhà bạn anh sáng mùng 3 tết anh lại xuất phát đi lên nhà em. Lên đến nơi thì anh cũng thấm mệt, nghĩ ngơi xong anh cùng ăn cơm và nói chuyện với ba em, tuy ba em không cấm đoán nhưng cũng không tán thành chuyện 2 đứa quen nhau, ba nói giờ 2 đứa còn đi học bác mong 2 đứa vẫn giữ tình bạn để khi học xong ra trường nếu thấy thật sự yêu nhau thì lúc đó sẽ tính chuyện lâu dài, xong chuyện em hỏi anh : anh có buồn không? anh nói không sao ba em không lấy chơi chà đuổi anh ra khỏi nhà là anh vui rồi :D. Hết tết anh chở em về lại sg, bạn bè cũng đều lên hết hôm đó tụi mình tụ tập ở nhà em chơi, đang ngồi thì bạn gái cũ anh gọi điện hỏi anh ăn tết có vui không? anh nói có, năm nay anh lên nhà bạn gái anh chơi nên cũng vui, anh cũng hỏi lại nhưng câu từ hơi cụt 1 xíu, bạn ấy mới nói sao anh nói chuyện khách sáo zậy, anh có bạn gái mới thì giờ em cũng có bạn trai mới rồi sao anh lại phải tiết kiệm lời nói, dứt câu bạn ấy cúp máy. không biết bạn ấy gọi điện hỏi thăm hay gọi điện để khoe có bạn trai mới nữa :-?, Được 1 năm tết vui vẻ trọn vẹn, bạn bè mới nói với anh " sao mày không dọn qua ở chung với bạn gái mày luôn đi, chứ tụi tao thấy mày cứ chạy qua chạy lại cũng cực ( anh đưa đón em đi học mỗi ngày ) , thời gian mày rãnh tụi tao thấy mày toàn ở bên nhà bạn gái mày, sẵn có em gái mày vô đây học, với lại tiết kiệm cho đỡ tốn tiền nhà, lúc đầu em không chịu nhưng con bạn cùng phòng nó nói vô, có anh ở cũng yên tâm hơn nhà có 3 đứa con gái ở cũng nguy hiểm ( lúc đó chị cùng phòng đã chuyển đi ). mọi người cứ nói zô làm em cũng thay đổi quyết định đồng ý luôn vì lúc đó em nghĩ đa phần thời gian anh ở bên nhà em, anh chỉ về nhà tắm rửa và ngủ thôi, vì lúc đó sẵn tiện ngày nào nhà em cũng nấu cơm nên anh góp tiền với tụi em nấu cơm cho anh luôn, một ngày anh phải chạy đi chạy lại rất nhiều lại phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước bên anh ở nữa ( không ở nhiều vẫn phải chia đều để đóng tiền ), em nghĩ thôi thì tiết kiệm 1 đầu ra cũng được dù gì cũng có em gái anh. Vậy là đồng ý cho anh về ở chung, rất vui vì nhà có thêm người lại không sợ bị mất trộm như lúc trước nữa ( lúc trước treo quần áo hay bị ăn cắp, rồi bị ăn cắp đt nữa chứ ). Anh cũng rất quan tâm em, ở cái xóm đó ai cũng nói em có phước khi đã quen được anh, anh rất chu đáo lo cho em mọi thứ, em đi đâu cũng có anh chở, làm gì cũng có anh giúp, thời gian đó em hạnh phúc vô cùng tuy ở chung co vài lần cãi vã nhưng không đáng kể.
Được một thời gian thì em hơi thất vọng về anh.
Hôm sau mình kể tiếp nhé...
04:54 CH 24/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Bạn đồng tình với cách làm của mình phải không Smile85 ?
03:06 CH 24/01/2015
Tôi muốn tìm một lối thoát cho mình và con
chia tay là cách tốt nhất, giờ chị không muốn con mất đi tình thương của cha mà cố gắng chịu đựng nhưng sau này còn chị lớn lên sẽ càng đau khổ hơn khi phải sống cùng với một người cha bỉ ổi như vậy. nếu một người đàn ông đã không coi trọng gia đình, không thương vợ thương con thì dù có tha thứ ngàn lần thì cũng như không " gian sơn khó đổi bản tính khó giời mà chị ". em chúc chị mau tìm ra hướng đi đúng của đời mình.
10:20 SA 22/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Tiếp theo những cuộc đt và tin nhắn làm phiền thì bạn ấy còn có thêm vài chiêu trò nữa là gọi điện thoại về tâm sự với mẹ anh chủ ý là " nói xấu em ", cách đó không thành công bạn ấy lại chuyển sang nhờ người bạn của anh nói với anh rằng bạn ấy đang nằm bệnh viện ( quá tụi mình tìm hiểu thì không có chuyện như vậy ) vẫn không thấy anh gọi điện hay hồi âm tin nhắn cho bạn ấy và chiêu cuối cùng bạn ấy làm là lấy 1 một số điện thoại là nhắn cho anh một tin nhắn mà cả em và anh khi đọc xong đều phải đứng tim tn có nội dung " Con .... nó chết rồi " đọc xong em thấy anh cũng hơi run, anh liền lấy ngay đt gọi vô số của bạn ấy lúc này cả em và anh đều thở phào nhẹ nhõm vì người bắt máy là bạn ấy, cuối cùng bạn ấy đã chịu xuống nước và nhận hết lỗi về mình, tất cả những việc bạn ấy làm là để níu kéo anh mà thôi, anh im lặng 1 lúc và nói "anh mong em đừng làm phiền những người xung quanh nữa, tụi mình đã thật sự chấm dứt rồi em đừng làm quá sự việc lên nữa" có lẽ lần này bạn ấy đã hiểu chuyện không nói gì rồi cúp máy luôn. Tuy em thấy hành động đó của anh có hơi tàn nhẫn với 1 người con gái thật sự yêu mình như vậy và cũng góp phần gây ra chuyện này chính là em, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn là người có tội nhiều nhất.
Có lẽ tình cảm của em và anh không suông sẻ như em đã nghĩ đến với nhau thật là khó phải không anh? sự khó khăn lớn nhất của em và anh là sự ngăn cản của 2 bên gia đình, gia đình em thì không chấp nhận cho em và anh quen nhau chỉ vì khác tôn giáo, còn nhà anh thì không mấy thiện cảm với em qua những lời kể của bạn gái cũ của anh, nhiều lúc em muốn buông xui tất cả nhưng anh đã động viên em rất nhiều rằng anh sẽ cố gắng làm cho ba mẹ em thich anh hơn, rồi vì ba mẹ anh chưa gặp em nên mới như vậy từ từ họ cũng có cách nhìn khác về em thôi, cảm thấy có động lưc hơn để bước tiếp ít ra anh không từ bỏ khi bị phản đối như vậy thì sao em lại phải từ bỏ đúng không anh? Đúng là ông trời không phụ lòng người những gì cả em và anh cố gắng đều được đáp trả. có thời gian ba mẹ anh vào sg để khám bệnh và em có được cơ hội để tiếp xúc với họ không những họ đã thay đổi cách nhìn nhận về em mà còn rất thích em nữa, em vui lắm, khi tiễn họ ra bến xe em còn nhớ ba anh đã nói với em " bác cảm ơn con nhiều lắm '' tuy em dạ nhưng không hiểu lý do ba anh cảm ơn em là gì mãi đến sau này em mới thật sự hiểu câu nói đó qua lời kể của em gái anh. về phần ba mẹ em thì họ cũng dần chấp nhận anh tuy có hơi miễn cưỡng :D.
Hôm sau mình kể tiếp vì sao Ba anh nói " cảm ơn " em nhé...
08:00 SA 22/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
hoàn cảnh của bạn là ai trong nội dung trên vậy bạn?
12:34 CH 20/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Đã bị phát hiện :p
Em và anh quen nhau được một thời gian thì bạn gái của anh bắt đầu nghi ngờ, hôm đó anh đang ở bên nhà em chơi. Anh thì ngồi chơi game trên vi tính, còn em nằm đọc sách. Bất ngờ bạn gái anh chạy xe qua nhà em, lúc đó cả anh và em bắt đầu lúng túng. Bước vào nhà bạn gái anh dùng một gương mặt lạnh lùng để nói chuyện với anh :
bạn ấy: sao anh ở bên này?
anh: anh qua chơi
bạn ấy: dạo này anh nói anh bận đi làm, mà anh có thời gian qua đây chơi hả? em mới ghé qua phòng anh, mọi người nói dạo này anh hay đi chơi lắm, và tối nào cũng mua đồ ăn khuya và bảo là đem qua cho "vợ" anh ăn, vậy anh mang đồ ăn cho ai?
Anh chưa kịp trả lời thì bạn gái hay quay sang hỏi em " 2 người quen nhau có đúng không?", lúc đó em định thừa nhận nhưng nhìn nét mặt của bạn gái anh lúc đó rất giận dữ, nếu e thừa nhận nữa thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra và em đã trả lời "không", lúc đó anh thấy sự lúng túng của em với lại nơi em ở là khu ở trọ anh sợ mọi người dòm ngó nên đã nói bạn ấy ra quán nước nói chuyện, lúc đó em cũng muốn biết anh sẽ giải quyết tình huống ấy ra sao nên cũng muốn để 2 người có không gian riêng để nói chuyện, hôm đó có bà chị con cô cậu của em có xuống sg mượn xe của em đi công việc, lúc chị về thì em cũng nói sự thật giữa em và anh cho chị nghe, đầu tiên là chị gọi điện cho anh để nhờ anh chiều nay chở em đi học giùm vì chị muợn xe đi em không có xe để đi học, chuông điện thoại reo anh không phải là người bắt máy mà là bạn gái anh, chị em chưa kịp nói gì thì bạn gái anh lên tiếng làm gì mà gọi vô số của anh ( trong khi chưa biết người gọi là ai ) xong cúp mấy. Chị em nóng hết người gọi lại lần nữa thì anh bắt máy, chị em nói chiều chở em đi học giùm chị mượn xe đi rồi, sau tiếng dạ của anh rồi chị cúp máy.
trưa anh vẫn qua để đón em đi hoc nhưng em cũng không hỏi và không nói gì vì biết anh đang khó xử, chiều anh tới chở em về, câu đầu tiên anh nói với em là: em không được buồn những chuyện như vậy nghe không anh không thích đâu từ từ anh cũng giải quyết xong.
tối đó anh lại qua nhà em chơi, lúc này chị em cũng đã về, anh qua chị em cũng có hỏi : chuyện lúc sáng là sao vậy? anh trả lời" em chưa kịp bắt máy thì nó giật điện thoại không cho em nghe "
Chị cũng nói lúc trưa nó cũng có gọi điện cho chị nói rất nhiều ( nó lấy số đt của chị từ đt của anh, đúng là nhanh thiệt :D ) "giờ chị chỉ nói với em như vầy thôi nếu em thật sự yêu em chị thì em nên 3 mặt 1 lời, không nên dây dưa như vậy chứ qua cách nói chuyện với chị thì chị thấy nó cũng không vừa và cũng không dễ dàng bỏ qua cho em chị đâu" chị vừa dứt lời thì bạn gái anh gọi điện cho em toàn những câu trách móc " đã biết anh và nó yêu nhau sao em còn như vậy, hãy buông anh ra đi rồi thì 2 người quen nhau ừ lúc nào đã giấu nó bao lâu rồi" vì em không biết lúc nói chuyện anh và nó đã nói gì nên em im lặng không nói, lúc đó anh chạy tới lấy đt thoại e và cúp máy, em vẫn không hiểu lý do tại sao anh lai làm như vậy.....
Sáng hôm sau anh chạy qua nói em đi với anh, em hỏi đi đâu? anh nói đi rồi sẽ biết...
đi dọc đường em cứ hỏi miết và anh cũng trả lời " đi 3 mặt 1 lời " em vẫn không biết anh sẽ giải quyết ra sao cứ im lặng mà đi thôi, qua đến quán nước quen thuộc của anh và bạn gái anh hay uống ( anh nói cho em biết ) a gọi bạn gái anh ra (anh mở loa cho em nghe) anh gọi nhưng bạn gái anh hỏi có em ở đó không? anh nói có, bạn gái anh nói "anh kêu em ra để xỉ nhục em hả?" anh kêu làm gì mà xỉ nhục cứ ra đây đi trước sau gì cũng gặp mà, ngồi đợi thì anh hỏi em" em có sợ không? em nói sao phải sợ, anh còn chọc em lỡ chút nữa nó kéo cả đoàn người ra đánh em thì sao? em cười và nói có công an ở đây em sợ gì nữa ( lúc đó có 1 top công an đang ngồi uống nước ). đùa giỡn vài câu thì bạn gái anh đến với vẻ mặt buồn rầu có lẽ cả đêm bạn ấy không ngủ và khóc rất nhiều ,lúc nhìn thấy em cũng rất thương nhưng trong tình yêu không có từ"thương hại", cả 3 người ngồi nhưng em là người im lặng, chỉ có anh và bạn ấy nói chuyện và cuối cùng anh đã nhìn sang em và nói " giờ anh mới biết người cho anh cảm giác yêu thật sự là em, 1 năm trước anh đã không tìm hiểu kĩ mà vội vàng kết thúc chuyện tình cảm với em là một sai lầm giờ anh muốn quay lại với em" và giờ anh muốn chia tay " bạn ấy" để chính thức yêu em, người ấy vừa nghe xong đã khóc rất nhiều, không gian lúc đó bao trùm 1 chữ "buồn", cố ngăn những giọt nước mắt bạn ấy đã hỏi em và anh những câu hỏi để khẳng định tình cảm đó là thật hay giả, nhưng cũng không ngừng trách móc em và anh tại sao lại đối xử như vậy với bạn ấy như vậy, nói cũng nhiều và buồn cũng nhiều nhưng cả 3 đứa đều không ai vui trong trường hợp như vậy. không ngừng ở đó đúng thiệt là bạn gái anh lắm chiêu, hôm đó khi ở quán nước về bạn gái anh đã gọi điện cho chị em và nói anh và bạn ấy chưa có chia tay vì anh "nói nếu tụi mình có duyên sẽ gặp lại" ( anh nói câu đó vì lúc nói chuyện ở quán nước bạn ấy hỏi sau này anh và bạn ấy có thể gặp lại và yêu nhau như lúc đầu không? nên anh mới trả lời câu đó) trong trường hợp như vậy mình cũng ủng hộ người yêu mình nói câu đó không những làm nhẹ lòng đối phương hơn mà còn ám chỉ hiện giờ tụi mình đã thật sự kết thúc, chưa dừng ở đó bạn ấy còn chạy qua chổ anh trai của anh và nói hết sự thật cho anh trai anh nghe, lại còn nói em và chị em là người ăn chơi nữa chứ( cố tình kể xấu đây mà ), không hiểu sao bạn ấy lại đổ lên đầu chị em của em 2 tiếng "ăn chơi" không biết nữa trong khi em chỉ biết học và học, lúc này chỉ có anh mới hiểu em là người như thế nào vì người nhà anh chưa ai biết em. Theo anh kể thì bạn ấy rất biết lấy lòng người nhà anh và cũng rất dẻo miệng, lần nào về nhà anh bạn ấy cũng mua quà về biếu,với em tất cả những cái đó chỉ là vẻ bền ngoài quan trọng là cách đối xử với nhau mà thôi, cũng ngay hôm đó anh trai anh nhắn tin cho anh " sao mày chia tay với nó, tao thấy nó cũng được, con kia thì tao chưa thấy mặt nhưng nghe nó kể tao thấy không hài lòng" ôi anh đưa tn cho em đọc mà em tức điên người tại sao có người lắm thủ đoạn như vậy không biết ( trong khi đó có bao lần bạn ấy nói xấu anh trai của anh cho em nghe nhưng em không nói lại với anh vì còn muốn giữ thể diện cho bạn ấy ) bây giờ thì em đã biết con người " khẩu phật tâm xà " đó rồi. anh vừa đọc xong tn của anh trai anh thì anh gọi điện lại cho bạn ấy để nói " anh và em giờ là thật sự kết thúc rồi không còn có chuyện có duyên gặp lại nữa, em cũng đừng có gọi điện hay nt làm phiền người khác nữa con chuyện người yêu anh có ăn chơi hay không tự anh biết rõ en không cần phải nói " xong chuyện anh cúp máy. từ sau ngày hôm đó đt em liên tục những tin nhắn và cuộc gọi từ bạn ấy làm em cảm thấy mệt mỏi nhưng anh nói cứ kệ đừng trả lời rồi nó cũng im thôi, đúng là con người nham hiểm hơn em tưởng, lại có những tin nhắn của số lạ gửi vào máy của anh với nội dung " mày tưởng con đó nó hiền lắm hả, cái ... của nó đen thui, nó qua tay biết bao nhiêu thằng giờ mới tới mày đó..." còn những tn khác nữa nhưng em chỉ nói 1 tn đó thôi, mấy đứa bạn sợ em và anh lung lay ý chí đã nói" tụi mày đừng dễ mắc lừa nó, nó làm vậy để chia rẽ 2 đứa mày thôi, đúng thật gọi lại số nhắn tin thì không ai nhắc máy, gọi vài lần thì tò te tí te...
Cũng còn nhiều chiêu trò của bận ấy lắm hôm sau mình lại kể tiếp nhé.....
10:53 SA 20/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Đã bị phát hiện :p
Em và anh quen nhau được một thời gian thì bạn gái của anh bắt đầu nghi ngờ, hôm đó anh đang ở bên nhà em chơi. Anh thì ngồi chơi game trên vi tính, còn em nằm đọc sách. Bất ngờ bạn gái anh chạy xe qua nhà em, lúc đó cả anh và em bắt đầu lúng túng. Bước vào nhà bạn gái anh dùng một gương mặt lạnh lùng để nói chuyện với anh :
bạn ấy: sao anh ở bên này?
anh: anh qua chơi
bạn ấy: dạo này anh nói anh bận đi làm, mà anh có thời gian qua đây chơi hả? em mới ghé qua phòng anh, mọi người nói dạo này anh hay đi chơi lắm, và tối nào cũng mua đồ ăn khuya và bảo là đem qua cho "vợ" anh ăn, vậy anh mang đồ ăn cho ai?
Anh chưa kịp trả lời thì bạn gái hay quay sang hỏi em " 2 người quen nhau có đúng không?", lúc đó em định thừa nhận nhưng nhìn nét mặt của bạn gái anh lúc đó rất giận dữ, nếu e thừa nhận nữa thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra và em đã trả lời "không", lúc đó anh thấy sự lúng túng của em với lại nơi em ở là khu ở trọ anh sợ mọi người dòm ngó nên đã nói bạn ấy ra quán nước nói chuyện, lúc đó em cũng muốn biết anh sẽ giải quyết tình huống ấy ra sao nên cũng muốn để 2 người có không gian riêng để nói chuyện, hôm đó có bà chị con cô cậu của em có xuống sg mượn xe của em đi công việc, lúc chị về thì em cũng nói sự thật giữa em và anh cho chị nghe, đầu tiên là chị gọi điện cho anh để nhờ anh chiều nay chở em đi học giùm vì chị muợn xe đi em không có xe để đi học, chuông điện thoại reo anh không phải là người bắt máy mà là bạn gái anh, chị em chưa kịp nói gì thì bạn gái anh lên tiếng làm gì mà gọi vô số của anh ( trong khi chưa biết người gọi là ai ) xong cúp mấy. Chị em nóng hết người gọi lại lần nữa thì anh bắt máy, chị em nói chiều chở em đi học giùm chị mượn xe đi rồi, sau tiếng dạ của anh rồi chị cúp máy.
trưa anh vẫn qua để đón em đi hoc nhưng em cũng không hỏi và không nói gì vì biết anh đang khó xử, chiều anh tới chở em về, câu đầu tiên anh nói với em là: em không được buồn những chuyện như vậy nghe không anh không thích đâu từ từ anh cũng giải quyết xong.
tối đó anh lại qua nhà em chơi, lúc này chị em cũng đã về, anh qua chị em cũng có hỏi : chuyện lúc sáng là sao vậy? anh trả lời" em chưa kịp bắt máy thì nó giật điện thoại không cho em nghe "
Chị cũng nói lúc trưa nó cũng có gọi điện cho chị nói rất nhiều ( nó lấy số đt của chị từ đt của anh, đúng là nhanh thiệt :D ) "giờ chị chỉ nói với em như vầy thôi nếu em thật sự yêu em chị thì em nên 3 mặt 1 lời, không nên dây dưa như vậy chứ qua cách nói chuyện với chị thì chị thấy nó cũng không vừa và cũng không dễ dàng bỏ qua cho em chị đâu" chị vừa dứt lời thì bạn gái anh gọi điện cho em toàn những câu trách móc " đã biết anh và nó yêu nhau sao em còn như vậy, hãy buông anh ra đi rồi thì 2 người quen nhau ừ lúc nào đã giấu nó bao lâu rồi" vì em không biết lúc nói chuyện anh và nó đã nói gì nên em im lặng không nói, lúc đó anh chạy tới lấy đt thoại e và cúp máy, em vẫn không hiểu lý do tại sao anh lai làm như vậy.....
Sáng hôm sau anh chạy qua nói em đi với anh, em hỏi đi đâu? anh nói đi rồi sẽ biết...
đi dọc đường em cứ hỏi miết và anh cũng trả lời " đi 3 mặt 1 lời " em vẫn không biết anh sẽ giải quyết ra sao cứ im lặng mà đi thôi, qua đến quán nước quen thuộc của anh và bạn gái anh hay uống ( anh nói cho em biết ) a gọi bạn gái anh ra (anh mở loa cho em nghe) anh gọi nhưng bạn gái anh hỏi có em ở đó không? anh nói có, bạn gái anh nói "anh kêu em ra để xỉ nhục em hả?" anh kêu làm gì mà xỉ nhục cứ ra đây đi trước sau gì cũng gặp mà, ngồi đợi thì anh hỏi em" em có sợ không? em nói sao phải sợ, anh còn chọc em lỡ chút nữa nó kéo cả đoàn người ra đánh em thì sao? em cười và nói có công an ở đây em sợ gì nữa ( lúc đó có 1 top công an đang ngồi uống nước ). đùa giỡn vài câu thì bạn gái anh đến với vẻ mặt buồn rầu có lẽ cả đêm bạn ấy không ngủ và khóc rất nhiều ,lúc nhìn thấy em cũng rất thương nhưng trong tình yêu không có từ"thương hại", cả 3 người ngồi nhưng em là người im lặng, chỉ có anh và bạn ấy nói chuyện và cuối cùng anh đã nhìn sang em và nói " giờ anh mới biết người cho anh cảm giác yêu thật sự là em, 1 năm trước anh đã không tìm hiểu kĩ mà vội vàng kết thúc chuyện tình cảm với em là một sai lầm giờ anh muốn quay lại với em" và giờ anh muốn chia tay " bạn ấy" để chính thức yêu em, người ấy vừa nghe xong đã khóc rất nhiều, không gian lúc đó bao trùm 1 chữ "buồn", cố ngăn những giọt nước mắt bạn ấy đã hỏi em và anh những câu hỏi để khẳng định tình cảm đó là thật hay giả, nhưng cũng không ngừng trách móc em và anh tại sao lại đối xử như vậy với bạn ấy như vậy, nói cũng nhiều và buồn cũng nhiều nhưng cả 3 đứa đều không ai vui trong trường hợp như vậy. không ngừng ở đó đúng thiệt là bạn gái anh lắm chiêu, hôm đó khi ở quán nước về bạn gái anh đã gọi điện cho chị em và nói anh và bạn ấy chưa có chia tay vì anh "nói nếu tụi mình có duyên sẽ gặp lại" ( anh nói câu đó vì lúc nói chuyện ở quán nước bạn ấy hỏi sau này anh và bạn ấy có thể gặp lại và yêu nhau như lúc đầu không? nên anh mới trả lời câu đó) trong trường hợp như vậy mình cũng ủng hộ người yêu mình nói câu đó không những làm nhẹ lòng đối phương hơn mà còn ám chỉ hiện giờ tụi mình đã thật sự kết thúc, chưa dừng ở đó bạn ấy còn chạy qua chổ anh trai của anh và nói hết sự thật cho anh trai anh nghe, lại còn nói em và chị em là người ăn chơi nữa chứ( cố tình kể xấu đây mà ), không hiểu sao bạn ấy lại đổ lên đầu chị em của em 2 tiếng "ăn chơi" không biết nữa trong khi em chỉ biết học và học, lúc này chỉ có anh mới hiểu em là người như thế nào vì người nhà anh chưa ai biết em. Theo anh kể thì bạn ấy rất biết lấy lòng người nhà anh và cũng rất dẻo miệng, lần nào về nhà anh bạn ấy cũng mua quà về biếu,với em tất cả những cái đó chỉ là vẻ bền ngoài quan trọng là cách đối xử với nhau mà thôi, cũng ngay hôm đó anh trai anh nhắn tin cho anh " sao mày chia tay với nó, tao thấy nó cũng được, con kia thì tao chưa thấy mặt nhưng nghe nó kể tao thấy không hài lòng" ôi anh đưa tn cho em đọc mà em tức điên người tại sao có người lắm thủ đoạn như vậy không biết ( trong khi đó có bao lần bạn ấy nói xấu anh trai của anh cho em nghe nhưng em không nói lại với anh vì còn muốn giữ thể diện cho bạn ấy ) bây giờ thì em đã biết con người " khẩu phật tâm xà " đó rồi. anh vừa đọc xong tn của anh trai anh thì anh gọi điện lại cho bạn ấy để nói " anh và em giờ là thật sự kết thúc rồi không còn có chuyện có duyên gặp lại nữa, em cũng đừng có gọi điện hay nt làm phiền người khác nữa con chuyện người yêu anh có ăn chơi hay không tự anh biết rõ en không cần phải nói " xong chuyện anh cúp máy. từ sau ngày hôm đó đt em liên tục những tin nhắn và cuộc gọi từ bạn ấy làm em cảm thấy mệt mỏi nhưng anh nói cứ kệ đừng trả lời rồi nó cũng im thôi, đúng là con người nham hiểm hơn em tưởng, lại có những tin nhắn của số lạ gửi vào máy của anh với nội dung " mày tưởng con đó nó hiền lắm hả, cái ... của nó đen thui, nó qua tay biết bao nhiêu thằng giờ mới tới mày đó..." còn những tn khác nữa nhưng em chỉ nói 1 tn đó thôi, mấy đứa bạn sợ em và anh lung lay ý chí đã nói" tụi mày đừng dễ mắc lừa nó, nó làm vậy để chia rẽ 2 đứa mày thôi, đúng thật gọi lại số nhắn tin thì không ai nhắc máy, gọi vài lần thì tò te tí te...
Cũng còn nhiều chiêu trò của bận ấy lắm hôm sau mình lại kể tiếp nhé.....=;
09:52 SA 20/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Quyết định "đánh" trả...
:))
Nói tiếp chuyện đi uống đi uống cafe về thì anh và L ghé qua nhà em chơi 1 lúc, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà bạn gái anh đã nhắn tin và gọi điện cho anh liên tục làm anh cũng phải bực mình ( em nhìn nét mặt anh là em biết ). Có lẽ bạn gái anh muốn giữ anh chặt hơn khi biết có sự xuất hiện của em ? cũng vài lần như vậy cả nhóm mình vẫn hay đi uống nước chung và lần nào cũng vậy vẫn là những câu hỏi mà bạn gái anh tò mò muốn biết ,trước mặt anh thì bạn gái anh im lặng không hỏi. Em nhớ có một lần cả nhóm mình đi uống nước có 1 thằng bé cứ đứng ngay chỗ em mời em mùa hoa nhưng cả nhóm tụi mình không ai mua hết ( vì lúc đó đi chơi tụi mình toàn là bạn với nhau cả chỉ có anh là có bạn gái đi cùng nếu anh không mua tặng bạn gái thì không có ai lấy lý do gì để mua hết), thằng nhỏ cứ đứng mời miết em thấy ngại nên đã đi vào nhà vệ sinh, em vừa đứng dậy đi thì bạn gái anh cũng đi theo, đúng như em dự đoán thì vào nhà vệ sinh bạn gái anh lại hỏi những câu hỏi không đâu ra đâu nào là : "em và anh quen nhau khi nào, 2 người chia tay khi nào, vì sao chia tay? " em vẫn trả lời thật với bạn gái anh nhưng trong đầu em suy nghĩ bạn gái anh làm như vậy để làm gì rồi tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân hay là vì không tin tưởng anh? nói được mấy câu thì thôi rồi bạn gái anh lại có thêm 1 tật xấu nữa là " khoe của" có lẽ là muốn tỏ vẻ hơn em về mọi thứ ( có xe tay ga, có nhà ở thành phố, và dùng hàng hiệu từ bên mỹ) em đâu có tò mò những chuyện đó về bạn gái anh nhưng sao bạn gái anh cứ phơi bày ra hết như vậy thấy cũng hơi nực cười nhưng thôi kệ "chắc là muốn chứng tỏ em không phải là đối thủ cạnh tranh của cô ta rồi
:))
"
vừa quay lưng qua thì thằng bé bán hoa đứng ngay sau lưng làm em đứng tim vì hết hồn, nó cứ lẻo đẻo theo sau mời em mua, ra đến bàn ngồi xuống thì mọi người cũng nhìn thằng bé chầm chầm không hiểu sao nó cứ theo em suốt, hôm đó đi có thêm 1 anh bạn của anh nữa, anh đó thấy ngại nên đã mua 3 bông hoa để tặng cho ba người phụ nữ có mặt ngày hôm đó, lúc này thằng bé mới chịu tha cho em hihi.
sau ngày hôm đó thì bạn gái anh bắt đầu xin số đt của em và L, từ lúc có số dt thì bạn gái anh bắt đầu tra tấn em và L bằng những cuộc đt và tin nhắn không đâu vào đâu, có lúc L bực mình đã nói với anh " tao không biết nó là bạn gái mày hay bạn gái tao mà suốt ngày nó cứ gđ rồi nhắn tin với tao suốt" anh im lặng và trả lời một câu nghe cũng hay hay " chắc nó dư tiền đt
=D>
".
Loay hoay ở nơi phồn hoa đô thị mãi thì cũng đến ngày dọn hành lý về quê ăn tết, L sau mấy tháng theo đuổi em không thành L đã chấp nhận làm bạn với em ( rất vui vì có thêm một người bạn vui tính và biết quan tâm đến người khác, đến bây giờ vẫn giữ sự quan tâm như vậy). Năm đó là đón năm mới Năm 2008, em cũng không quan tâm anh về quê khi nào và về cùng ai vì thiết nghĩ anh có bạn gái rồi em cũng nên gạc anh ra khỏi đầu đi là vừa, tết năm đó em lại thêm bất ngờ mới mà việc này em hoàn toàn không nghĩ đến vì thường ngày P là người rất ít nói những lúc đi chơi chung thường thì em và P là người hay im lặng nhất, vậy mà năm đó P tỏ tình với em sau nhiều lần thất bại đứng nhìn những người P thích từ từ ra đi vì P không dám thổ lộ tình cảm của mình cho họ biết ( P là người rất nhác trong chuyện tình cảm ) lần này P dám mở miệng với em làm sao em dám từ chối thẳng đây sẽ phải làm cho P thêm 1 lần nữa bị tổn thương, hiểu rõ về vấn đề đó em đã nói " thôi cứ để thời gian trả lời ", lúc đó em cũng có suy nghĩ rằng tại sao mọi người chơi chung với nhau và cũng lần lượt nói yêu em, em có nên tin vào những điều đó hay không? hay chỉ là sự thách đố ai quen được em sẽ thắng cuộc, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của em, thôi thì cứ mạt kệ đi thời gian rồi cũng biết tất cả mà phải không anh? tết năm đó P đã lấy hết can đảm lên nhà em chơi mà em không hề hay biết ( P biết nhà em vì P chơi chung với B, B là bạn cùng trường học của em ở quê ). em thấy cũng tội P thật nhưng trong tình yêu không có sự thương hại, ăn tết được vài ngày lại phải lên sg để học, em nhớ năm đó ngày 14/ 2 em đã có mặt ở sg, tố đó ở nhà một mình và cũng sợ P qua chơi nên đã đóng cửa kín mít ở trong nhà, đang nằm tự nhiên có tiếng gõ cửa, thì ra là P mặc cho P gọi em vẫn nằm im giả vờ ngủ, thấy P đứng cũng lâu rồi gđ nữa em mở cửa thì thấy P đứng trên tay cầm bó hoa và 1 hộp socola, xúc động thật nhưng không dám nhận ( vì đây là lễ tình nhân mà ), P đứng nói miết em đành phải nhận nhưng em nói bây giờ mình vẫn là bạn thôi nha, P gật đầu rồi nói em vào ngủ tiếp đi P đi về, em cũng không biết chuyện P thích em P đã nói với anh từ trước và anh cũng ủng hộ P nữa ( sau này em có nghe P kể lại , nhưng em không hiểu tại sao P muốn quen em lại phải thông báo với anh?) buổi sáng hôm sau đang ngồi ở nhà thì anh chạy xe qua chở theo bạn gái anh, thì ra anh và bạn gái anh mới từ trên quê anh vô sg sau khi 2 người ăn tết ở quê anh, anh qua nhờ em chở bạn gái anh về nhà giùm vì anh không dám chở ( lúc xin cho bạn gái anh đi là anh nhờ con bạn cùng quê anh vô nhà bạn gái anh xin cho bạn gái anh về nhà con bạn đó chứ không phải về nhà anh.) em đồng ý chở đi nhưng cũng nói đùa trả ơn tui cái gì đây, anh vui vẻ đáp 1 chầu cafe
:D
.
em chở bạn gái anh về trên đường đi bạn gái anh cũng không quên " ca ngợi" ăn tết ở quê anh vui lắm, trời lạnh bong hết da mặt, rồi thì người nhà anh vui vẻ lắm...." em cũng chỉ cười cho qua chuyện, về đến nhà bạn gái anh thì em thấy vẻ mặt mẹ của bạn gái anh không vui chắc là vì bạn gái anh đi chơi lâu hơn dự định ( vì vừa vô nhà cô ấy nói đi gì tới giờ này mới về ) vì sợ bị la nên bạn ấy đã lôi mình vào nhà chung sẵn tiện chỉ đường về cho em luôn ( đây là lần đầu tiên đến nhà bạn gái anh nên không biết đường), lên phòng bạn ấy viết ra 1 tờ giấy chỉ đường cho em về, nếu như vậy thôi em sẽ không ghét mà quyết định "đánh trả", hành động làm cho em ghét đó là bạn ấy lấy đt của em dò tên từng người trong danh bạ đến tên của anh bạn ấy dừng lại và cười 1 cách ngạo mạng " lưu tên nữa chứ" em nói trong bụng không lưu tên vậy phải lưu cái gì, lưu anh yêu mới vừa lòng hay là không được có tên anh trong danh bạ em? em ra về nhưng tức lắm tức vì bạn gái anh quà vô duyên, quá tò mò chuyện riêng tư của em, vì vậy em quyết định tiếp tục làm cho anh quay về bên em để bạn gái anh " vừa lòng", từ đó bắt đầu em thường xuyên hỏi hang anh, quan tâm anh nhiều hơn mọi khi, em không biết anh có suy nghĩ gì không nhưng anh vẫn vui vẻ và coi em như một người bạn, em bắt đầu từ chối thẳng với P không phải từ chối P vì anh mà vì không muốn P đi xa hơn mà không có kết quả cuối cùng chỉ làm P buồn có khi lại mất luôn người bạn tốt thà như vậy mà tình bạn còn mãi, và chuyện em từ chối P, P cũng tâm sự với anh làm cho anh có sự tò mò về em, vì sao em lại từ chối cả 2 người bạn của anh trông khi đó cả 2 đều rất bảnh trai, gia đình cũng khá giả, giờ thì anh bắt đầu bắt cá 2 tay anh vẫn quen bạn gái anh và bắt đầu tấn công em mà không cần em phải dùng sức ra tay nữa, cả em và anh đều cùng ý nghĩ "trả thù", rất nhanh hơn nữa tháng em và anh chính thức yêu nhau tất nhiên vẫn giấu kín bạn gái anh, 2 đứa quen nhau như kín lắm ngay cả bạn bè không ai biết cả, khi không có bạn thì 2 đứa là người yêu, khi có mặt bạn bè thì 2 đứa là bạn, được một thời gian thì bạn gái anh bắt đầu nghi ngờ vì anh it gđ và nt hơn trước, cũng ít qua chở bạn ấy đi chơi hơn thay vào đó thời gian anh danh cho em nhiều hơn, từ lúc đó sự nghi ngờ của bạn gái anh dâng cao hơn, bạn ấy đac chủ động tự mình chạy xe qua để rũ anh đi chơi, những lúc như vậy anh thường rũ thêm mọi người đi cùng tất nhiên là có em nữa, em nhớ lấn đó đi uống nước nhân lúc anh đi gửi xe vào sau bạn gái anh mới hỏi em " thấy bạn ấy và anh quen nhau bền không hơn 1 năm rồi đó, cả 2 bên gia đình đều biết chuyện và cũng rất ủng hộ 2 đứa" em nói uh bền lắm ( cười thầm trong bụng chắc là bền vì a quen em co 1 tháng còn bạn ấy hơn 1 năm cơ đấy, rồi thì 2 bên gđ biết hết, không biết ai là người chở bạn ấy về sau khi ăn tết nhà anh về, ngay cả anh cũng không dám lộ mặt mà bạn ấy dám nói 2 bên gđ biết hết thật mắc cười" có lẽ bạn gái anh muốn khẳng đinh với em anh với bạn ấy là một rồi không thể tách rời, như vậy càng làm cho em muốn anh quay về bên em hơn. thật không may cho bạn ấy hôm đó đi uống nước về anh ở lại nhà em chơi cùng với L, thì bạn gái anh đt cho em, em biết bạn gái anh muốn nói điều gì và đã cố tình mở loa lớn cho anh nghe bạn gái anh hỏi
bạn ấy : anh có ở đó không?
em : không, có gì không?
bạn ấy: lâu nay anh có qua nhà em chơi không?
em : có , thỉnh thoảng, sao vay..?
bạn ấy : không có gì chỉ hỏi vậy thôi....
anh nghe cuộc dối thoại đó và cũng hiểu bạn gái anh là người như thế nào, bạn ấy muốn quản lý toàn bộ thời gian của anh đây mà nhưng bạn ấy không biết những hành động như vậy đã vô tình đẩy anh lại gần em hơn, quen em được khoảng 1 tháng em nhớ đó là ngày 30/ 4, em về quê nghĩ lễ lúc đó anh thì đi làm thêm, em định qua 1/5 em mới lên lại sg nhưng anh gđ nói em lên đi anh nhớ em quá.. vậy là em lên, ngày hôm đó bạn gái anh đt cho em hỏi em có về quê không? em nói có vì thật sự là em có về mà, lên sg em mới biết 30/4 anh đi làm cả ngày ( vì bình thường anh làm theo ca) để bù 1/5 anh nghĩ đợi em lên đi chơi, tối 1/5 em và anh cùng nhóm bạn quen thuộc đi hát karaoke thì bạn gái anh điện thoại cho em hỏi em lên chưa? em nói chưa, lúc đó em quay qua hỏi anh sao bạn gái anh điện thoại hỏi em hoài zậy, anh nói vì mấy ngày lễ anh không đi chơi với nó, với nó rũ anh đi nhưng anh nói anh bận đi làm, à thì ra anh dành thời gian cho em, lúc đó tự nhiên em thấy vui lắm, cũng trong tối hôm đó đi chơi xong cả nhóm mình về lại phòng của em chơi, thì trong lúc nòi chuyện qua lại anh có lỡ lớn tiếng với em, em tức quá vì trước mặt bạn bè nữa, em đã bỏ ra ngoài ngồi ở một ghé đá trông đường hẻm gần đó, em đã thấy anh chạy qua chạy lại, cả bạn bè nữa cũng đi tìm em, cũng khá lâu gần 1 tiếng, lúc đó em không thấy ai chạy qua nữa nên đã đi về, về trước cổng nhà em thấy anh đứng trước 1 mình mọi người đi đâu hết rồi không biết, anh lôi em lại và nói cho anh xin lỗi hành động lúc nảy và đã kể hết sự thật cho em nghe " chuyện anh muốn quay lại với em, anh đã kể cho bạn bè nghe hết rồi, lúc đầu anh chỉ muốn " trả thù" cho 2 thằng bạn anh thôi vì 2 đứa nó thích em thật lòng em lại từ chối hết nên anh muốn coi em " chảnh" cỡ nào nhưng không ngờ bây giờ anh mới biết anh yêu em thật sự, anh chấp nhận quen anh nha" anh vừa dứt lời em đã quay sang đấm vào ngực anh 1 cái rất đau, em biết anh đau lắm vì lực tay em lúc đó rất mạnh ( mặc dù ý định lúc đó của em quen anh để" đánh trả " bạn gái anh thôi nhưng hình như em cũng yêu anh thật lòng từ lúc nào không hay biết ), xong chuyện hai đứa huề nhau bằng 1 cái nắm tay, anh lại chở em ra chổ nhóm bạn đang ăn khuya, em cũng thấy hơi ngượng vì mọi người đã biết chuyện...
Khi khác mình kể tiếp nhé còn nhiều chuyện li kỳ lắm hihi
05:53 CH 19/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Quyết định "đánh" trả...:))
Nói tiếp chuyện đi uống đi uống cafe về thì anh và L ghé qua nhà em chơi 1 lúc, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà bạn gái anh đã nhắn tin và gọi điện cho anh liên tục làm anh cũng phải bực mình ( em nhìn nét mặt anh là em biết ). Có lẽ bạn gái anh muốn giữ anh chặt hơn khi biết có sự xuất hiện của em ? cũng vài lần như vậy cả nhóm mình vẫn hay đi uống nước chung và lần nào cũng vậy vẫn là những câu hỏi mà bạn gái anh tò mò muốn biết ,trước mặt anh thì bạn gái anh im lặng không hỏi. Em nhớ có một lần cả nhóm mình đi uống nước có 1 thằng bé cứ đứng ngay chỗ em mời em mùa hoa nhưng cả nhóm tụi mình không ai mua hết ( vì lúc đó đi chơi tụi mình toàn là bạn với nhau cả chỉ có anh là có bạn gái đi cùng nếu anh không mua tặng bạn gái thì không có ai lấy lý do gì để mua hết), thằng nhỏ cứ đứng mời miết em thấy ngại nên đã đi vào nhà vệ sinh, em vừa đứng dậy đi thì bạn gái anh cũng đi theo, đúng như em dự đoán thì vào nhà vệ sinh bạn gái anh lại hỏi những câu hỏi không đâu ra đâu nào là : "em và anh quen nhau khi nào, 2 người chia tay khi nào, vì sao chia tay? " em vẫn trả lời thật với bạn gái anh nhưng trong đầu em suy nghĩ bạn gái anh làm như vậy để làm gì rồi tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân hay là vì không tin tưởng anh? nói được mấy câu thì thôi rồi bạn gái anh lại có thêm 1 tật xấu nữa là " khoe của" có lẽ là muốn tỏ vẻ hơn em về mọi thứ ( có xe tay ga, có nhà ở thành phố, và dùng hàng hiệu từ bên mỹ) em đâu có tò mò những chuyện đó về bạn gái anh nhưng sao bạn gái anh cứ phơi bày ra hết như vậy thấy cũng hơi nực cười nhưng thôi kệ "chắc là muốn chứng tỏ em không phải là đối thủ cạnh tranh của cô ta rồi :))" vừa quay lưng qua thì thằng bé bán hoa đứng ngay sau lưng làm em đứng tim vì hết hồn, nó cứ lẻo đẻo theo sau mời em mua, ra đến bàn ngồi xuống thì mọi người cũng nhìn thằng bé chầm chầm không hiểu sao nó cứ theo em suốt, hôm đó đi có thêm 1 anh bạn của anh nữa, anh đó thấy ngại nên đã mua 3 bông hoa để tặng cho ba người phụ nữ có mặt ngày hôm đó, lúc này thằng bé mới chịu tha cho em hihi.
sau ngày hôm đó thì bạn gái anh bắt đầu xin số đt của em và L, từ lúc có số dt thì bạn gái anh bắt đầu tra tấn em và L bằng những cuộc đt và tin nhắn không đâu vào đâu, có lúc L bực mình đã nói với anh " tao không biết nó là bạn gái mày hay bạn gái tao mà suốt ngày nó cứ gđ rồi nhắn tin với tao suốt" anh im lặng và trả lời một câu nghe cũng hay hay " chắc nó dư tiền đt =D>". Loay hoay ở nơi phồn hoa đô thị mãi thì cũng đến ngày dọn hành lý về quê ăn tết, L sau mấy tháng theo đuổi em không thành L đã chấp nhận làm bạn với em ( rất vui vì có thêm một người bạn vui tính và biết quan tâm đến người khác, đến bây giờ vẫn giữ sự quan tâm như vậy). Năm đó là đón năm mới Năm 2008, em cũng không quan tâm anh về quê khi nào và về cùng ai vì thiết nghĩ anh có bạn gái rồi em cũng nên gạc anh ra khỏi đầu đi là vừa, tết năm đó em lại thêm bất ngờ mới mà việc này em hoàn toàn không nghĩ đến vì thường ngày P là người rất ít nói những lúc đi chơi chung thường thì em và P là người hay im lặng nhất, vậy mà năm đó P tỏ tình với em sau nhiều lần thất bại đứng nhìn những người P thích từ từ ra đi vì P không dám thổ lộ tình cảm của mình cho họ biết ( P là người rất nhác trong chuyện tình cảm ) lần này P dám mở miệng với em làm sao em dám từ chối thẳng đây sẽ phải làm cho P thêm 1 lần nữa bị tổn thương, hiểu rõ về vấn đề đó em đã nói " thôi cứ để thời gian trả lời ", lúc đó em cũng có suy nghĩ rằng tại sao mọi người chơi chung với nhau và cũng lần lượt nói yêu em, em có nên tin vào những điều đó hay không? hay chỉ là sự thách đố ai quen được em sẽ thắng cuộc, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của em, thôi thì cứ mạt kệ đi thời gian rồi cũng biết tất cả mà phải không anh? tết năm đó P đã lấy hết can đảm lên nhà em chơi mà em không hề hay biết ( P biết nhà em vì P chơi chung với B, B là bạn cùng trường học của em ở quê ). em thấy cũng tội P thật nhưng trong tình yêu không có sự thương hại, ăn tết được vài ngày lại phải lên sg để học, em nhớ năm đó ngày 14/ 2 em đã có mặt ở sg, tố đó ở nhà một mình và cũng sợ P qua chơi nên đã đóng cửa kín mít ở trong nhà, đang nằm tự nhiên có tiếng gõ cửa, thì ra là P mặc cho P gọi em vẫn nằm im giả vờ ngủ, thấy P đứng cũng lâu rồi gđ nữa em mở cửa thì thấy P đứng trên tay cầm bó hoa và 1 hộp socola, xúc động thật nhưng không dám nhận ( vì đây là lễ tình nhân mà ), P đứng nói miết em đành phải nhận nhưng em nói bây giờ mình vẫn là bạn thôi nha, P gật đầu rồi nói em vào ngủ tiếp đi P đi về, em cũng không biết chuyện P thích em P đã nói với anh từ trước và anh cũng ủng hộ P nữa ( sau này em có nghe P kể lại , nhưng em không hiểu tại sao P muốn quen em lại phải thông báo với anh?) buổi sáng hôm sau đang ngồi ở nhà thì anh chạy xe qua chở theo bạn gái anh, thì ra anh và bạn gái anh mới từ trên quê anh vô sg sau khi 2 người ăn tết ở quê anh, anh qua nhờ em chở bạn gái anh về nhà giùm vì anh không dám chở ( lúc xin cho bạn gái anh đi là anh nhờ con bạn cùng quê anh vô nhà bạn gái anh xin cho bạn gái anh về nhà con bạn đó chứ không phải về nhà anh.) em đồng ý chở đi nhưng cũng nói đùa trả ơn tui cái gì đây, anh vui vẻ đáp 1 chầu cafe :D.em chở bạn gái anh về trên đường đi bạn gái anh cũng không quên " ca ngợi" ăn tết ở quê anh vui lắm, trời lạnh bong hết da mặt, rồi thì người nhà anh vui vẻ lắm...." em cũng chỉ cười cho qua chuyện, về đến nhà bạn gái anh thì em thấy vẻ mặt mẹ của bạn gái anh không vui chắc là vì bạn gái anh đi chơi lâu hơn dự định ( vì vừa vô nhà cô ấy nói đi gì tới giờ này mới về ) vì sợ bị la nên bạn ấy đã lôi mình vào nhà chung sẵn tiện chỉ đường về cho em luôn ( đây là lần đầu tiên đến nhà bạn gái anh nên không biết đường), lên phòng bạn ấy viết ra 1 tờ giấy chỉ đường cho em về, nếu như vậy thôi em sẽ không ghét mà quyết định "đánh trả", hành động làm cho em ghét đó là bạn ấy lấy đt của em dò tên từng người trong danh bạ đến tên của anh bạn ấy dừng lại và cười 1 cách ngạo mạng " lưu tên nữa chứ" em nói trong bụng không lưu tên vậy phải lưu cái gì, lưu anh yêu mới vừa lòng hay là không được có tên anh trong danh bạ em? em ra về nhưng tức lắm tức vì bạn gái anh quà vô duyên, quá tò mò chuyện riêng tư của em, vì vậy em quyết định tiếp tục làm cho anh quay về bên em để bạn gái anh " vừa lòng", từ đó bắt đầu em thường xuyên hỏi hang anh, quan tâm anh nhiều hơn mọi khi, em không biết anh có suy nghĩ gì không nhưng anh vẫn vui vẻ và coi em như một người bạn, em bắt đầu từ chối thẳng với P không phải từ chối P vì anh mà vì không muốn P đi xa hơn mà không có kết quả cuối cùng chỉ làm P buồn có khi lại mất luôn người bạn tốt thà như vậy mà tình bạn còn mãi, và chuyện em từ chối P, P cũng tâm sự với anh làm cho anh có sự tò mò về em, vì sao em lại từ chối cả 2 người bạn của anh trông khi đó cả 2 đều rất bảnh trai, gia đình cũng khá giả, giờ thì anh bắt đầu bắt cá 2 tay anh vẫn quen bạn gái anh và bắt đầu tấn công em mà không cần em phải dùng sức ra tay nữa, cả em và anh đều cùng ý nghĩ "trả thù", rất nhanh hơn nữa tháng em và anh chính thức yêu nhau tất nhiên vẫn giấu kín bạn gái anh, 2 đứa quen nhau như kín lắm ngay cả bạn bè không ai biết cả, khi không có bạn thì 2 đứa là người yêu, khi có mặt bạn bè thì 2 đứa là bạn, được một thời gian thì bạn gái anh bắt đầu nghi ngờ vì anh it gđ và nt hơn trước, cũng ít qua chở bạn ấy đi chơi hơn thay vào đó thời gian anh danh cho em nhiều hơn, từ lúc đó sự nghi ngờ của bạn gái anh dâng cao hơn, bạn ấy đac chủ động tự mình chạy xe qua để rũ anh đi chơi, những lúc như vậy anh thường rũ thêm mọi người đi cùng tất nhiên là có em nữa, em nhớ lấn đó đi uống nước nhân lúc anh đi gửi xe vào sau bạn gái anh mới hỏi em " thấy bạn ấy và anh quen nhau bền không hơn 1 năm rồi đó, cả 2 bên gia đình đều biết chuyện và cũng rất ủng hộ 2 đứa" em nói uh bền lắm ( cười thầm trong bụng chắc là bền vì a quen em co 1 tháng còn bạn ấy hơn 1 năm cơ đấy, rồi thì 2 bên gđ biết hết, không biết ai là người chở bạn ấy về sau khi ăn tết nhà anh về, ngay cả anh cũng không dám lộ mặt mà bạn ấy dám nói 2 bên gđ biết hết thật mắc cười" có lẽ bạn gái anh muốn khẳng đinh với em anh với bạn ấy là một rồi không thể tách rời, như vậy càng làm cho em muốn anh quay về bên em hơn. thật không may cho bạn ấy hôm đó đi uống nước về anh ở lại nhà em chơi cùng với L, thì bạn gái anh đt cho em, em biết bạn gái anh muốn nói điều gì và đã cố tình mở loa lớn cho anh nghe bạn gái anh hỏi
bạn ấy : anh có ở đó không?
em : không, có gì không?
bạn ấy: lâu nay anh có qua nhà em chơi không?
em : có , thỉnh thoảng, sao vay..?
bạn ấy : không có gì chỉ hỏi vậy thôi....
anh nghe cuộc dối thoại đó và cũng hiểu bạn gái anh là người như thế nào, bạn ấy muốn quản lý toàn bộ thời gian của anh đây mà nhưng bạn ấy không biết những hành động như vậy đã vô tình đẩy anh lại gần em hơn, quen em được khoảng 1 tháng em nhớ đó là ngày 30/ 4, em về quê nghĩ lễ lúc đó anh thì đi làm thêm, em định qua 1/5 em mới lên lại sg nhưng anh gđ nói em lên đi anh nhớ em quá.. vậy là em lên, ngày hôm đó bạn gái anh đt cho em hỏi em có về quê không? em nói có vì thật sự là em có về mà, lên sg em mới biết 30/4 anh đi làm cả ngày ( vì bình thường anh làm theo ca) để bù 1/5 anh nghĩ đợi em lên đi chơi, tối 1/5 em và anh cùng nhóm bạn quen thuộc đi hát karaoke thì bạn gái anh điện thoại cho em hỏi em lên chưa? em nói chưa, lúc đó em quay qua hỏi anh sao bạn gái anh điện thoại hỏi em hoài zậy, anh nói vì mấy ngày lễ anh không đi chơi với nó, với nó rũ anh đi nhưng anh nói anh bận đi làm, à thì ra anh dành thời gian cho em, lúc đó tự nhiên em thấy vui lắm, cũng trong tối hôm đó đi chơi xong cả nhóm mình về lại phòng của em chơi, thì trong lúc nòi chuyện qua lại anh có lỡ lớn tiếng với em, em tức quá vì trước mặt bạn bè nữa, em đã bỏ ra ngoài ngồi ở một ghé đá trông đường hẻm gần đó, em đã thấy anh chạy qua chạy lại, cả bạn bè nữa cũng đi tìm em, cũng khá lâu gần 1 tiếng, lúc đó em không thấy ai chạy qua nữa nên đã đi về, về trước cổng nhà em thấy anh đứng trước 1 mình mọi người đi đâu hết rồi không biết, anh lôi em lại và nói cho anh xin lỗi hành động lúc nảy và đã kể hết sự thật cho em nghe " chuyện anh muốn quay lại với em, anh đã kể cho bạn bè nghe hết rồi, lúc đầu anh chỉ muốn " trả thù" cho 2 thằng bạn anh thôi vì 2 đứa nó thích em thật lòng em lại từ chối hết nên anh muốn coi em " chảnh" cỡ nào nhưng không ngờ bây giờ anh mới biết anh yêu em thật sự, anh chấp nhận quen anh nha" anh vừa dứt lời em đã quay sang đấm vào ngực anh 1 cái rất đau, em biết anh đau lắm vì lực tay em lúc đó rất mạnh ( mặc dù ý định lúc đó của em quen anh để" đánh trả " bạn gái anh thôi nhưng hình như em cũng yêu anh thật lòng từ lúc nào không hay biết ), xong chuyện hai đứa huề nhau bằng 1 cái nắm tay, anh lại chở em ra chổ nhóm bạn đang ăn khuya, em cũng thấy hơi ngượng vì mọi người đã biết chuyện...
Khi khác mình kể tiếp nhé còn nhiều chuyện li kỳ lắm hihi
05:52 CH 19/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Mình cũng muốn làm như bạn lắm nhưng trong trường hợp của mình thì mình còn phải suy nghĩ cho anh trai nữa....
02:41 CH 19/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Lại phải chuyển chỗ ở...
Sau khi vào nhà em đã nhắn tin cho ông " em là gái ở quê mới lên sg thật, nhưng không phải là người dể giải như anh nghĩ, vì nể anh nên em mới đi ăn cùng, anh là người thành đạt và cũng đã lớn tuổi hơn em rất nhiều nhưng em không ngờ anh lại hành xử như vậy?" không thấy tin nhắn hồi âm em nghĩ ông rất quê về hành động đó, tưởng đã yên ổn nhưng vài ngày sau thì anh con bác chủ nhà cứ đi theo em nói thằng H nó muốn gặp em, em đi gặp nó 1 lần đi ( H là ông dê xồm đó). em nhất định không đi, vài lần như vậy ông cũng bỏ cuộc không làm phiền em nữa, nhưng ở trọ nơi đó 1 thời gian thì đến mùa nước lên ngập hết đường vào nhà, chổ ở thì chật chội chỉ vừa 2 người nằm ngủ và tủ đựng quần áo thôi, hàng ngày lại phải đón tiếp vị khách không mời mà đến ( con bác chủ nhà ), lúc đó em cũng đã có xe để đi học nên quyết định quay lại chỗ trọ cũ để ở. Lúc trước có 3 chị nhưng giờ họ đã chuyển đi hết rồi còn có 1 chị thôi, có mình về lại ở cùng vui, vài hôm sau thì có thêm 1 người bạn ở cùng quê với chị cùng phòng vào ở chung, cuộc sống lúc đó thấy thoải mái và vui lắm. đi học được 1 thời gian thì cảm thấy ngành học của mình không phù hợp với mình lắm nên em đã quyết định chuyển ngành học, và bây giờ em cảm thấy quyết định lúc đó thật là sáng suốt. nhưng lúc đó em chỉ học vào buổi tối thôi nên thời gian ban ngày cũng rảnh em đăng ký học thêm tin học và anh văn nữa, đi học trường mới được một thời gian thì có một bạn ngồi sau lưng em cũng ở cùng tình ở quê, vì cùng quê mà nên đi học cũng hay nói chuyện lắm vậy mà em cũng không biết bạn đó đã có tình cảm với em lúc nào nữa,( em gọi bạn ấy là T cho dễ nói chuyện nha). em cũng không hiểu T có được ngày sinh nhật của em lúc nào, trước ngày sinh nhật của em 2 hôm thì T không đi học, tối đó đang ở lớp học thì T gọi điện nói em ra cổng trường đi T có chuyện muốn nói, lúc đó là giờ giải lao( T học cùng trường nên biết rõ giờ giấc ). em ra đến cổng trường thì thật bất ngờ trên tay T cầm một con gấu bông thật to, T tặng em và nói 2 hôm nữa T bận việc nên phải về quê vì vậy T tặng quà sinh nhật trước cho em, 1 chút xúc động vì đây là người đầu tiên tặng quà cho em nơi đất khách quê người, không quên cam ơn T và trở về lớp học. 2 hôm nữa là đến sinh nhật em vì cũng có vài người bạn cùng quê quen biết nên đã nói em làm sinh nhật đi cho vui, ban đầu em chỉ đinh làm ở nhà thôi,một bữa tiệc nhỏ cũng là lý do để tụ họp bạn bè sau một thời gian rời quê lên sg học. bắt đầu lên danh sách mời ai bỏ ai, thì có một người bạn cũng quen biết với anh thông qua bạn cùng quê với em. sau khi chia tay em thì mọi người vẫn còn chơi với nhau và thân hơn rất nhiều.(
người bạn đó em gọi là P, còn người bạn mà lúc trước nhờ anh chở qua phòng trọ em để em và anh có cơ hội quen biết nhau thì em gọi la B nha). P hỏi em có mời anh không, lúc đó em do dự vì trong đầu em không nghĩ đến anh, tự nhiên nghe P nhắc đến em thấy hồi hộp và tim đập mạnh,nghĩ mời cũng được vì lâu rồi không gặp, cũng muốn biết giờ anh ra sao? nên đã quyết định mời.
Sáng hôm sinh nhật em bạn bè qua để phụ đi chợ nấu ăn, lúc đó anh trai gọi điện nói "ông H ông đặt tiệc sinh nhật cho em ở nhà hàng rồi, em nói em không nhận đâu nói ổng đừng đặt nhưng sao ông biết sinh nhật em, anh trai nói ổng hỏi anh, ổng kêu anh nói lại với em và nói em mời bạn bè em đến đó, hôm nay ổng cho tui anh nghĩ làm để đi sinh nhật em, giờ ổng kêu anh chạy qua chổ nhà hàng coi họ chuẩn bị đến đâu rồi" lại 1 lần nữa bị dồn vào thế bí đành phải chấp nhận vì anh trai đang làm chổ ổng, lúc đó bạn bè thì cứ nói đi đi được ăn ở nhà hàng vẫn thích hơn ở nhà với lại tụi nó cũng muốn biết ổng là người như thế nào? với lại lần này đi đông người nên em cũng không sợ ổng làm gì quá đáng với mình. Gần đến giờ đi thì anh chạy xe qua anh chở theo một người không phải là người yêu anh mà là bạn của anh ( là con trai ), đúng 1 năm rồi em và anh không gặp( vì em và anh chia tay chỉ sau sinh nhật của em vài ngày), 1 năm qua anh vẫn vậy nhìn có vẻ chững chạc hơn, gặp nhau chỉ cười và nói lâu lắm rồi không gặp, đến được một lúc thì anh và bạn anh chạy đi đâu không biết, khi anh quay lại thì trên tay cầm một hộp quà ( thì ra anh đi mua quà sinh nhật cho em ). Cả nhà bắt đầu đi đến nhà hàng, mọi thứ đã chuẩn bị rất đẹp nhưng lại không có bánh kem. Lúc đó thì ông H cũng đã đến ổng nói anh chưa mua bánh sinh nhật cho em vì anh quên hỏi họ tên em, vì phép lịch sự em đã nói rõ họ tên rồi ổng sai nhân viên nhà hàng đi mua một bánh kem thật to ( em nghe nhân viên nói với ổng là 500 ngàn) thời đó bánh kem 500 ngàn là cũng to phải mọi người? nhưng vì ăn ở nhà hàng lại do ổng tổ chức nên bạn bè dường như không được thoải mái nên em cung thấy không vui.. lúc đó anh nhắn tin qua đt em, anh hỏi " sao anh thấy em không vui, em không thích hả?" em nhắn lại " em thấy không thoải mái" bữa tiệc nhanh chóng kết thúc và cả đám kéo nhau đi hát karaoke, trước khi đi em có cảm ơn ổng và cũng lịch sự mời ổng đi chơi cùng tụi em,nhưng ổng nói tụi em đi đi có anh đi tụi em không thoải mái
:D
( lúc đó miệng mời nhưng vái trời đừng đi hihi) còn hơn một nữa cái bánh kem ổng kêu em mang theo đến chổ kara ăn cho vui, không biết lần này có sắp đặt trước không nhưng vì nói chuyện với ổng và cầm bánh kem ra thì em là người đi ra cuối cùng, mọi người ai cũng bắt cặp lên xe ngồi hết có mình anh đang đứng đợi để chở em đi. có lẽ vì hồi hộp hay sao đó cái tay nó run run làm cái bánh kem rớt xuống đất vậy là không có bánh để mang theo ăn, đến quán kara mọi người chơi rất vui vẻ khác hẳn không khí ở nhà hàng, đang chơi thì ông H nhắn tin" em có cần tiền để khao bạn bè không anh đưa, em nhắn lại nói em có rồi em cảm ơn anh nha" tính em đã không thích thì không muốn lợi dụng người khác, bữa tiệc ở nhà hàng là quá với em lắm rồi, mấy đứa bạn nó nói đùa "bữa tiệc đó coi như ổng đền bù những gì ổng đã làm với mày đi" nhưng dù sao ổng cũng chưa làm gì được mình, dừng lại như vậy vẫn tốt hơn. ở quán kara anh ngồi gần em và hỏi vài câu vu vơ nhưng có vẻ có sự quan tâm trong đó (lúc đó em lại nghĩ anh có người yêu rồi sao anh không dẫn người yêu đi cùng) nhưng thôi kệ anh đến mừng sinh nhật em là em vui rồi, hát hò đã rồi anh rũ mọi người đi uống caffe, có người về, người đi. Đến quán caffe mọi người cũng rất vui ý như ngày hôm đó lâu lắm rồi mới được như vậy và trong thâm tâm em, em muốn ngày hôm đó thời gian quay chậm thôi vì hình như em không quên được anh thì phải. cuối cùng rồi cũng phải tàn cuộc anh chở em về nhà, bạn anh cũng chở bạn cùng phòng với em về, anh và bạn anh ở lại phòng em chơi 1 lúc rồi mới về, sau khi anh về thì hình như trong đầu em toàn hình ảnh của anh thôi, không phải vì anh đẹp trai mà vì hình như anh đã khác trước từ cách ăn nói đến sự quan tâm làm em càng khó gạc anh ra khỏi đầu, tối đó trước khi đi ngủ thì có số đt lạ nt tới xin làm quen hỏi ra mới biết đó là người bạn lúc sáng anh chở đi cùng, em vẫn vui vẻ làm bạn (người này em gọi là L nhà) có số đt của em em cũng không lấy làm lạ vì mọi người chơi chung với nhau mà. vậy là từ sau hôm sinh nhật em thì anh và L ngày nào cũng qua nhà em chơi với lý do muốn làm mai L cho em. lúc đầu em nghĩ L chỉ đùa cho vui thôi chứ mới gặp có 1 lần lại không nói chuyện với nhau nhiều làm sao L thích mình được, nhưng không ngờ đó là thật ( vì sau này anh kể lại cho e nghe). L cũng biết em và anh cũng đã từng quen nhau một thời gian rồi chia tay, thời gian đó có lẽ em và L nhắn tin nói chuyện rất nhiều và cũng biết được lúc trước L cũng có quen một người con gái nhưng đã chia tay thời gian đó L tự nhốt mình trong nhà không đi đâu, hôm SN em anh có tính dẫn L đi chợ L khoay khỏa đỡ buồn hơn nhưng không ngờ L thích em thật từ lần đầu tiên gặp mặt, nên anh đã cố tình ghép em và L. nhưng lúc nào qua nhà em anh cũng đi cùng với L vì mới quen nên L còn ngại, được một thời gian L đã mạnh dạn hơn từ qua nhà em chơi mà không cần anh giúp đỡ, những lúc đó em vẫn giữ khoảng cách với L chỉ dừng ở mức tình bạn, buổi tối hôm đó được nghỉ học T gọi điện hỏi em có ở nhà không T qua mượn USB để làm bài tập, vậy là T qua lấy có muốn USB nhưng thật ra muốn rủ em đi uống nước, em cũng đồng ý đi đang đi được nửa đường thì con bạn cùng phòng dt kêu quay về đi anh và L qua chơi, em nghĩ thôi quay về rủ mọi người đi chung luôn cho vui, lúc quay về thì tự nhiên tim em cảm thấy nhói đau vì không phải như thường lệ anh qua nhà em cùng với L, lần này L đi một mình, còn anh thì chở bạn gái của anh đi, mọi người qua để rủ em đi chơi, khi em quay về anh và L cũng bất ngờ vì nghĩ T là người yêu em, cũng vừa đủ xe L chở con bạn cùng phòng của em đi, sau một hồi hội ý thì tất cả quyết định đi uống nước nơi gần nhà bạn gái anh để một chút khi ra về anh chở bạn gái anh về cho gần, lúc đi thì hơi xa trên đoạn đường đi em đã nhiều lần nhìn trộm qua anh nhìn những cử chỉ của anh và bạn gái anh rất là tình cảm, và cũng có lẽ bạn gái anh đã biết em là ai rồi thì phải vì đến quán caphe bạn gái anh đã không ngai ngùng hỏi em những câu hỏi đánh ra không nên hỏi ở nơi có nhiều bạn bè ở đó, bạn gái anh hỏi em là người yêu cũ của anh hả? em ngượng ngùng nhin anh và nói uh, rồi bạn gái anh lại hỏi sao 2 người chia tay mới quen nhau có một tháng mà... ôi những câu hỏi mà em không biết giấu mặt mình đi đâu nữa. lúc đó anh đã lên tiếng và bạn gái anh cũng im lặng không hỏi nữa và em cũng chưa trả lời những câu hỏi đó ( anh vô tình đã làm cho bạn gái anh sự tò mò về em ).
Mình bận rồi hôm sau kể tiêp nhé......
11:20 SA 17/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Lại phải chuyển chỗ ở...
Sau khi vào nhà em đã nhắn tin cho ông " em là gái ở quê mới lên sg thật, nhưng không phải là người dể giải như anh nghĩ, vì nể anh nên em mới đi ăn cùng, anh là người thành đạt và cũng đã lớn tuổi hơn em rất nhiều nhưng em không ngờ anh lại hành xử như vậy?" không thấy tin nhắn hồi âm em nghĩ ông rất quê về hành động đó, tưởng đã yên ổn nhưng vài ngày sau thì anh con bác chủ nhà cứ đi theo em nói thằng H nó muốn gặp em, em đi gặp nó 1 lần đi ( H là ông dê xồm đó). em nhất định không đi, vài lần như vậy ông cũng bỏ cuộc không làm phiền em nữa, nhưng ở trọ nơi đó 1 thời gian thì đến mùa nước lên ngập hết đường vào nhà, chổ ở thì chật chội chỉ vừa 2 người nằm ngủ và tủ đựng quần áo thôi, hàng ngày lại phải đón tiếp vị khách không mời mà đến ( con bác chủ nhà ), lúc đó em cũng đã có xe để đi học nên quyết định quay lại chỗ trọ cũ để ở. Lúc trước có 3 chị nhưng giờ họ đã chuyển đi hết rồi còn có 1 chị thôi, có mình về lại ở cùng vui, vài hôm sau thì có thêm 1 người bạn ở cùng quê với chị cùng phòng vào ở chung, cuộc sống lúc đó thấy thoải mái và vui lắm. đi học được 1 thời gian thì cảm thấy ngành học của mình không phù hợp với mình lắm nên em đã quyết định chuyển ngành học, và bây giờ em cảm thấy quyết định lúc đó thật là sáng suốt. nhưng lúc đó em chỉ học vào buổi tối thôi nên thời gian ban ngày cũng rảnh em đăng ký học thêm tin học và anh văn nữa, đi học trường mới được một thời gian thì có một bạn ngồi sau lưng em cũng ở cùng tình ở quê, vì cùng quê mà nên đi học cũng hay nói chuyện lắm vậy mà em cũng không biết bạn đó đã có tình cảm với em lúc nào nữa,( em gọi bạn ấy là T cho dễ nói chuyện nha). em cũng không hiểu T có được ngày sinh nhật của em lúc nào, trước ngày sinh nhật của em 2 hôm thì T không đi học, tối đó đang ở lớp học thì T gọi điện nói em ra cổng trường đi T có chuyện muốn nói, lúc đó là giờ giải lao( T học cùng trường nên biết rõ giờ giấc ). em ra đến cổng trường thì thật bất ngờ trên tay T cầm một con gấu bông thật to, T tặng em và nói 2 hôm nữa T bận việc nên phải về quê vì vậy T tặng quà sinh nhật trước cho em, 1 chút xúc động vì đây là người đầu tiên tặng quà cho em nơi đất khách quê người, không quên cam ơn T và trở về lớp học. 2 hôm nữa là đến sinh nhật em vì cũng có vài người bạn cùng quê quen biết nên đã nói em làm sinh nhật đi cho vui, ban đầu em chỉ đinh làm ở nhà thôi,một bữa tiệc nhỏ cũng là lý do để tụ họp bạn bè sau một thời gian rời quê lên sg học. bắt đầu lên danh sách mời ai bỏ ai, thì có một người bạn cũng quen biết với anh thông qua bạn cùng quê với em. sau khi chia tay em thì mọi người vẫn còn chơi với nhau và thân hơn rất nhiều.( người bạn đó em gọi là P, còn người bạn mà lúc trước nhờ anh chở qua phòng trọ em để em và anh có cơ hội quen biết nhau thì em gọi la B nha). P hỏi em có mời anh không, lúc đó em do dự vì trong đầu em không nghĩ đến anh, tự nhiên nghe P nhắc đến em thấy hồi hộp và tim đập mạnh,nghĩ mời cũng được vì lâu rồi không gặp, cũng muốn biết giờ anh ra sao? nên đã quyết định mời. Sáng hôm sinh nhật em bạn bè qua để phụ đi chợ nấu ăn, lúc đó anh trai gọi điện nói "ông H ông đặt tiệc sinh nhật cho em ở nhà hàng rồi, em nói em không nhận đâu nói ổng đừng đặt nhưng sao ông biết sinh nhật em, anh trai nói ổng hỏi anh, ổng kêu anh nói lại với em và nói em mời bạn bè em đến đó, hôm nay ổng cho tui anh nghĩ làm để đi sinh nhật em, giờ ổng kêu anh chạy qua chổ nhà hàng coi họ chuẩn bị đến đâu rồi" lại 1 lần nữa bị dồn vào thế bí đành phải chấp nhận vì anh trai đang làm chổ ổng, lúc đó bạn bè thì cứ nói đi đi được ăn ở nhà hàng vẫn thích hơn ở nhà với lại tụi nó cũng muốn biết ổng là người như thế nào? với lại lần này đi đông người nên em cũng không sợ ổng làm gì quá đáng với mình. Gần đến giờ đi thì anh chạy xe qua anh chở theo một người không phải là người yêu anh mà là bạn của anh ( là con trai ), đúng 1 năm rồi em và anh không gặp( vì em và anh chia tay chỉ sau sinh nhật của em vài ngày), 1 năm qua anh vẫn vậy nhìn có vẻ chững chạc hơn, gặp nhau chỉ cười và nói lâu lắm rồi không gặp, đến được một lúc thì anh và bạn anh chạy đi đâu không biết, khi anh quay lại thì trên tay cầm một hộp quà ( thì ra anh đi mua quà sinh nhật cho em ). Cả nhà bắt đầu đi đến nhà hàng, mọi thứ đã chuẩn bị rất đẹp nhưng lại không có bánh kem. Lúc đó thì ông H cũng đã đến ổng nói anh chưa mua bánh sinh nhật cho em vì anh quên hỏi họ tên em, vì phép lịch sự em đã nói rõ họ tên rồi ổng sai nhân viên nhà hàng đi mua một bánh kem thật to ( em nghe nhân viên nói với ổng là 500 ngàn) thời đó bánh kem 500 ngàn là cũng to phải mọi người? nhưng vì ăn ở nhà hàng lại do ổng tổ chức nên bạn bè dường như không được thoải mái nên em cung thấy không vui.. lúc đó anh nhắn tin qua đt em, anh hỏi " sao anh thấy em không vui, em không thích hả?" em nhắn lại " em thấy không thoải mái" bữa tiệc nhanh chóng kết thúc và cả đám kéo nhau đi hát karaoke, trước khi đi em có cảm ơn ổng và cũng lịch sự mời ổng đi chơi cùng tụi em,nhưng ổng nói tụi em đi đi có anh đi tụi em không thoải mái:D ( lúc đó miệng mời nhưng vái trời đừng đi hihi) còn hơn một nữa cái bánh kem ổng kêu em mang theo đến chổ kara ăn cho vui, không biết lần này có sắp đặt trước không nhưng vì nói chuyện với ổng và cầm bánh kem ra thì em là người đi ra cuối cùng, mọi người ai cũng bắt cặp lên xe ngồi hết có mình anh đang đứng đợi để chở em đi. có lẽ vì hồi hộp hay sao đó cái tay nó run run làm cái bánh kem rớt xuống đất vậy là không có bánh để mang theo ăn, đến quán kara mọi người chơi rất vui vẻ khác hẳn không khí ở nhà hàng, đang chơi thì ông H nhắn tin" em có cần tiền để khao bạn bè không anh đưa, em nhắn lại nói em có rồi em cảm ơn anh nha" tính em đã không thích thì không muốn lợi dụng người khác, bữa tiệc ở nhà hàng là quá với em lắm rồi, mấy đứa bạn nó nói đùa "bữa tiệc đó coi như ổng đền bù những gì ổng đã làm với mày đi" nhưng dù sao ổng cũng chưa làm gì được mình, dừng lại như vậy vẫn tốt hơn. ở quán kara anh ngồi gần em và hỏi vài câu vu vơ nhưng có vẻ có sự quan tâm trong đó (lúc đó em lại nghĩ anh có người yêu rồi sao anh không dẫn người yêu đi cùng) nhưng thôi kệ anh đến mừng sinh nhật em là em vui rồi, hát hò đã rồi anh rũ mọi người đi uống caffe, có người về, người đi. Đến quán caffe mọi người cũng rất vui ý như ngày hôm đó lâu lắm rồi mới được như vậy và trong thâm tâm em, em muốn ngày hôm đó thời gian quay chậm thôi vì hình như em không quên được anh thì phải. cuối cùng rồi cũng phải tàn cuộc anh chở em về nhà, bạn anh cũng chở bạn cùng phòng với em về, anh và bạn anh ở lại phòng em chơi 1 lúc rồi mới về, sau khi anh về thì hình như trong đầu em toàn hình ảnh của anh thôi, không phải vì anh đẹp trai mà vì hình như anh đã khác trước từ cách ăn nói đến sự quan tâm làm em càng khó gạc anh ra khỏi đầu, tối đó trước khi đi ngủ thì có số đt lạ nt tới xin làm quen hỏi ra mới biết đó là người bạn lúc sáng anh chở đi cùng, em vẫn vui vẻ làm bạn (người này em gọi là L nhà) có số đt của em em cũng không lấy làm lạ vì mọi người chơi chung với nhau mà. vậy là từ sau hôm sinh nhật em thì anh và L ngày nào cũng qua nhà em chơi với lý do muốn làm mai L cho em. lúc đầu em nghĩ L chỉ đùa cho vui thôi chứ mới gặp có 1 lần lại không nói chuyện với nhau nhiều làm sao L thích mình được, nhưng không ngờ đó là thật ( vì sau này anh kể lại cho e nghe). L cũng biết em và anh cũng đã từng quen nhau một thời gian rồi chia tay, thời gian đó có lẽ em và L nhắn tin nói chuyện rất nhiều và cũng biết được lúc trước L cũng có quen một người con gái nhưng đã chia tay thời gian đó L tự nhốt mình trong nhà không đi đâu, hôm SN em anh có tính dẫn L đi chợ L khoay khỏa đỡ buồn hơn nhưng không ngờ L thích em thật từ lần đầu tiên gặp mặt, nên anh đã cố tình ghép em và L. nhưng lúc nào qua nhà em anh cũng đi cùng với L vì mới quen nên L còn ngại, được một thời gian L đã mạnh dạn hơn từ qua nhà em chơi mà không cần anh giúp đỡ, những lúc đó em vẫn giữ khoảng cách với L chỉ dừng ở mức tình bạn, buổi tối hôm đó được nghỉ học T gọi điện hỏi em có ở nhà không T qua mượn USB để làm bài tập, vậy là T qua lấy có muốn USB nhưng thật ra muốn rủ em đi uống nước, em cũng đồng ý đi đang đi được nửa đường thì con bạn cùng phòng dt kêu quay về đi anh và L qua chơi, em nghĩ thôi quay về rủ mọi người đi chung luôn cho vui, lúc quay về thì tự nhiên tim em cảm thấy nhói đau vì không phải như thường lệ anh qua nhà em cùng với L, lần này L đi một mình, còn anh thì chở bạn gái của anh đi, mọi người qua để rủ em đi chơi, khi em quay về anh và L cũng bất ngờ vì nghĩ T là người yêu em, cũng vừa đủ xe L chở con bạn cùng phòng của em đi, sau một hồi hội ý thì tất cả quyết định đi uống nước nơi gần nhà bạn gái anh để một chút khi ra về anh chở bạn gái anh về cho gần, lúc đi thì hơi xa trên đoạn đường đi em đã nhiều lần nhìn trộm qua anh nhìn những cử chỉ của anh và bạn gái anh rất là tình cảm, và cũng có lẽ bạn gái anh đã biết em là ai rồi thì phải vì đến quán caphe bạn gái anh đã không ngai ngùng hỏi em những câu hỏi đánh ra không nên hỏi ở nơi có nhiều bạn bè ở đó, bạn gái anh hỏi em là người yêu cũ của anh hả? em ngượng ngùng nhin anh và nói uh, rồi bạn gái anh lại hỏi sao 2 người chia tay mới quen nhau có một tháng mà... ôi những câu hỏi mà em không biết giấu mặt mình đi đâu nữa. lúc đó anh đã lên tiếng và bạn gái anh cũng im lặng không hỏi nữa và em cũng chưa trả lời những câu hỏi đó ( anh vô tình đã làm cho bạn gái anh sự tò mò về em ).
Mình bận rồi hôm sau kể tiêp nhé......
06:29 CH 16/01/2015
Nếu thời gian quay trở lại ....
Mình lại tiếp tục nhé! em và anh quen nhau chưa được bao lâu thì em mới nhận ra quan điểm tình yêu giữa em và ảnh khác nhau, anh thì thích 2 đứa đi chơi riêng, ảnh chở ngồi sau phải ôm anh rồi thì anh đòi nắm tay... em thì nghĩ mình mới quen nhau thôi anh đòi hỏi như vậy thì không hay cho lắm và đã không đồng ý như vậy, nên tình yêu giữa em và anh chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng thì anh nói chia tay vì lý do có lẽ em không yêu anh, nhưng em thì nghĩ khác em nghĩ em không đáp ứng mọi yêu cầu của anh nên anh nói chia tay, vậy là chia tay thật từ sau hôm đó không thấy a gọi điện hay nhắn tin và em cũng chọn cách im lặng mặc dù cũng rất buồn vì anh chính là mối tình đầu của em, nói về em thì em cũng không phải là rất đẹp nhưng lúc đó nhìn em cũng rất dễ thương, ăn nói thì nhỏ nhẹ, có nước da trắng đặc biệt em rất ít nói, có lẽ vì khi còn ở nhà với ba mẹ em rất ít đi chơi, đi học xong thì về nhà có thể nói là cũng rất ngoan, nên khi lên thành phố học thì những cám dỗ ở đây không là gì với em vì em đã quen cuộc sống" ở nhà " rồi, chia tay anh không lâu thì e đổi chổ ở cho gần trường học, em va anh đã không còn liên lạc với nhau từ lúc đó, khoảng hơn nữa năm thì thông qua người bạn của em thi a đã có bạn gái mới ngay sau khi nói lời chia tay với em, cũng không quá ngạc nhiên vì anh đep trai như vậy thiếu gì gai theo. nhà bạn gái anh có vẻ khá giả và là người sg, và hình như là người từng trải trong t/y, nói chuyện rất tự tin, và cũng rất tin tưởng vào tình yêu mình đang có ( vì sau nay minh đã có gặp rồi nên biết về bạn ấy) em cũng không tự tin về mình nhưng hinh như em đi đâu cũng có người để ý, ngỏ lời yêu nhưng em từ chối tất cả, vì theo em đã không thích người ta thi đừng lợi dụng họ và làm khổ người ta, dứt khoát vẫn tốt hơn, 1 phần cũng vì anh là mối tình đầu của em nên em rất khó quên. nói về nơi trọ mới thì em cảm thấy phiền phức vì bác chủ nhà có 2 anh con trai thì có người anh lớn suốt ngày đi làm về không lo tắm rửa mà cứ ghé vào phòng em ngồi ở trước phòng nói chuyện, phòng em có thêm nhỏ bạn nữa cũng cùng quê luôn, 2 đứa em cảm thấy khó chiụ nhưng không biết làm sao cả, một thời gian thì anh trai của em xuống để xin việc làm thì con trai lớn của bác chủ nhà giới thiệu chổ của bạn ảnh cho làm, và em đã chở anh trai đến đó xin viêc, bạn của anh đó là chủ xưởng gỗ đó, đến gặp và xin việc xong mình ra về, hôm sau ông chủ xưởng gỗ đó đã nhắn tin xin làm quen với em, ông đó có số dt em là vì trước khi chở anh trai đến đó em có xin số đt để gọi hỏi địa chỉ, quá bất ngờ vì lúc đó em chỉ mới 18 hay 19 tuổi gì đó vì không nhớ rõ thời gian, ông chủ xưỡng gỗ đó khoảng hơn 30 tuổi, em gọi bằng chú nhưng vì con bác chư nhà là bạn của ổng nhưng em lại xưng hô là anh, em. nên ổng bắt em phải xưng hô như vậy tuy ngượng miệng nhưng cũng cố gắng vì anh trai đang xin việc. cuối cùng anh trai đã đươc nhận vào làm một cách nhanh chống, làm được một thời gian vì anh trai cần tiền để trả tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày nên đã gọi điện cho ổng để ứng lương nhưng vì ổng có 1 xưỡng nữa ở bình dương cho nên ổng phải liên tục duy chuyển 2 nơi để quản lý nhân viên, anh trai gd cho ổng và ổng nói tới chổ em mượn đỡ chiều về ổng ghé trả lại cho em, em nhớ hôm đó là 20/10 ngày phụ nữ VN, tối đó ổng đến chổ em đưa tiền ( vì em ở trọ nhà bạn ổng nên ổng biết chổ em ở) em không nghĩ là ổng mời em đi ăn rồi mới trả tiền cho em,em rất thật thà khi ra gặp ổng hỏi em an cơn chưa? em rất tình thiệt nói chưa vì lúc đó khoảng 6h tối thôi, không lẽ mới vừa gặp ổng em lại hỏi tiền em đâu thì kì quá, ổng nói a chở em đi ăn rồi về anh gửi tiền lại cho em. bất đắt dĩ.. em mới đi lúc đó ông cho em đến một quán ăn cũng khá sang trọng vì em mới xuống sg nên không rành nơi đó là ở đâu. ông gọi rất nhiều đồ ăn ngon nhưng lần đầu tiên đi ăn như vậy em rất ngại nên ăn rất ít ông gọi 2 lon bia, ông 1 lớn ông đưa e 1 lon, em nói em không biết uống bia ( thật sự là em không biết uống), ông kêu không biết uống thì nhấp môi với ông cũng được, vì lịch sự em cũng nhấp môi nhưng sao thấy nó nóng cái cổ và thấy hơi choáng có lẽ là không biết uống
:D
,ăn xong ổng mời em đi uống nước nhưng không hiểu sao em bước vào ai cũng nhìn em một cách kì lạ, cái quán đó bên ngoài rất bình thường nhưng đi vô trong thì nó tối thui, em thấy không ổn nên đã đòi về, ổng cản không cho em về ổng nói không sao đâu anh có làm gì em đâu mà sợ chỉ uống nước thôi, lỡ rối vì nếu bỏ chạy ra thi không biết về làm sao? đánh liều ngồi lại uống, ông hỏi em uống gì lúc đó đấu óc cũng con minh mẫn lắm không dám gọi bất cứ loại nước nào đựng trong ly vì sợ bỏ thuốc
:D
nên đã gọi lon bí đao, nhớ lại vẫn còn thấy sợ vì xung quanh tối om mà nghe toàn tiếng sờ soạn, hôn hít lung tung, ngồi được 1 chút thì ổng bất đầu nổi máu dê lên, đầu tiên là choàng tay qua vai em, em hất ra, vài lần như vậy đều bị em từ chối thế là ổng ôm chặt lấy em định hôn em nhưng em đã bấu vào tay ông rất mạnh, có lẽ vì đau ông buông em ra, em đúng dậy và nói đi về, dường như ổng sợ nên đã đứng lên đi về, ra ngoài ánh sáng lúc ổng chạy xe em mới thấy tay ổng rướm máu có lẽ là đau lắm, im lặng cho đến khi về đến nhà, ổng lấy tiền trả em, em đã đi một nước vào trong,về đền nhà tim vẫn còn đặp mạnh vì sợ.
ngưng ở đây nhé ngày mai lại kể tiêp.....
11:38 SA 15/01/2015
Ước gì tôi đã không lấy chồng tôi
ban oi cho minh hoi sao minh muon dang bai tren web tre tho ma khong duoc vay ban co the giup minh ko?
08:35 SA 15/01/2015
y
yeucontrai2807
Hóng
350
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
không thể khóa máy lâu được vì thời gian này em đang xin việc làm, đã nộp hồ sơ nhiều nơi sợ cty họ đt em đành phải mở máy, vì trong thời gian xin việc mới nên em đã chuyển qua chú em ở để tiết kiệm tiền nhà. làm việc gì thì thôi chứ mỗi lần nằm không ở nhà thì không thể cầm được nước mắt vì buồn lại thêm phần nhớ anh vô cùng, sau lần em gọi cho anh để hỏi anh có người yêu mới rồi phải không? anh trả lời không có và chuyện không như em nghĩ, không tin làm sao được khi chính tai em nghe được những gì từ miệng của anh nói ra với người con gái ấy. Em cũng không muốn liên lạc với anh thay vào đó em cũng phải nhận rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ người yêu mới của anh, vì bạn ấy nghĩ rằng anh chưa có bạn gái. bạn ấy cũng hỏi rất nhiều và em hoàn toàn trả lời thật những gì mình biết, em cũng nói với người đó chị sẽ bỏ cuộc và chị nhường anh ấy cho em đó ( bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình ) em và người đó y như rất thân vậy em chỉ cần ở một chổ không cần tìm hiểu gì em cũng biết ngày hôm đó anh làm gì, đi đâu vì bạn ấy là người tự nguyện báo cáo cho em tất cả, anh đừng nghĩ người ấy tốt nhé vì bạn ấy cố tình như vậy đó để cho em thấy rằng em đã thua cuộc rồi, bây giờ anh thuộc quyền sở hữu của bạn ấy, 2 người đang trong giai đoạn yêu nhau rồi. Bạn ấy còn luôn gđ hỏi em xem dạo này anh có gọi điện cho em không? ( chắc cũng sợ anh không thật với bạn ấy ) tối hôm đó anh gọi điện cho em nói chuyện rất là lâu, em cũng khóc rất là nhiều, cũng muốn anh quay lại với em, nói cho anh nghe hết những suy nghĩ của em, tình cảm của em dành cho anh bao lâu nay, trong điện thoại em cũng nghe được tiếng nấc của anh vì anh cũng khóc rất nhiều:
_anh vẫn còn yêu em lắm
_ yêu em sao anh lại làm như vậy
_ cho anh thêm thời gian được không?
_thời gian là bao lâu..... em cũng rất muốn cho anh thời gian nhưng đây không phải lần đầu
_ anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ, nếu em không đồng ý thì mình chia tay em nhé...( anh khóc nhiều hơn )
em im lặng khi nghe câu chia tay của anh, nước mắt, nước mũi đầy mặt em. muốn níu kéo anh lại em đã không đồng ý nên em nói hãy cho em thêm thời gian
biết là như vậy nhưng hy vọng rất mong manh vì bây giờ người ấy ở gần anh hơn em, em thấy mình yêu anh quá nên đã mất hết lý trí rồi, anh như vậy sao em còn cố níu giữ làm gì.
Tuy không chính thức chia tay nhưng cũng không hẳn là người yêu của nhau nữa, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em và em cũng vậy rồi một ngày anh nói với em nếu người đó có gọi cho em thì em hãy nói anh và em còn quen nhau nha, em hỏi lý do vì sao, anh không nói gì... chỉ cần em trả lời như vậy là được, em không biết thời gian vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và người đó nhưng qua cách người ấy nt với em thì em biết bạn ấy đang có chuyện không vui, những tin nhắn có nội dung như thế này
_ chị là người ích kĩ sống chỉ biết cho bản thân mình không nghĩ cho anh ấy nên chị và anh ấy mới có ngày hôm nay
_ em quen anh ấy được bao lâu mà dám mở miệng nói như vậy và em hiểu chị là người như thế nào mà nói chị ích kĩ, kể cả những sở thích của anh ấy những món ăn anh ấy ưa thích em đã hiểu hết chưa mà cao giọng
_ vì yêu chị anh ấy không được tự do, làm gì cũng sợ chị buồn... chị đừng sống cho bản thân chị nữa buôn tha anh ấy đi
_ thì lâu nay chị đã nhường anh ấy cho em rồi còn gì, em chưa thỏa mãn nữa hay sao? chị có ở đó để dành anh ấy với em đâu mà em sợ.
Vì lúc đó em đang bên phòng trọ cũ, có cả em gái anh nữa, thấy em ngồi khóc em của anh mới hỏi lý do sao chị lại như vậy, em mới đưa tn cho em anh đọc, em của anh không kiềm được sự tức giận đã gọi ngay cho bạn ấy hỏi tại sao lại nói những lời đó với em, cuối cùng em của anh đã được 1 câu đáp trả rằng" lo mà học hành cho tốt đi " ôi giống chị của người ta chưa kìa trông khi người yêu mới của anh chỉ bằng tuổi em anh thôi đó. thế là cô bạn của anh đã bị em gái anh cho điểm trừ rồi còn gì.
hỏi chuyện anh em mới biết thời gian vừa rồi anh không liên lạc với người đó nữa nên người ấy mới phát khùng lên như vậy, không chịu thua bạn ấy thường xuyên lên nhà anh chơi hơn, nấu cho anh những món ăn anh thích ( em nghe anh kể lại ) và được anh đánh giá rằng người ấy nấu không ngon bằng em. thay vì lúc trước anh phải chạy mấy cây số để lên nhà bạn ấy rũ đi chơi thì giờ anh chỉ việc ngồi ở nhà bạn ấy tự mò xuống...